TOP 10 mẫu Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (2024) SIÊU HAY

Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn lớp 12 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 12 hay hơn.

1 219 lượt xem


Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn

Đề bài: Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn.

Dàn ý Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn

1. Giải thích ý kiến:

Cuộc hành trình: chuyến đi dài, cách nói chỉ con đường đời.

Trì hoãn: chần chừ, do dự, thậm chí là trốn tránh.

Ý nghĩa câu nói: khẳng định trên đường đời, con người không thể chọn cách trốn tránh mà phải đối mặt, đương đầu với những khó khăn, thử thách để đi đến thành công.

2. Bàn luận ý kiến:

Cuộc sống không chỉ thuận lợi mà có muôn vàn khó khăn, thử thách. Nếu chúng ta “trì hoãn” thì sẽ không thể vượt qua để đi đến thành công.

Đời người hữu hạn, nếu chần chừ, do dự sẽ bỏ lỡ thời gian, cơ hội quí giá để xây dựng cuộc sống và tìm kiếm thành công.

Dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách, con người sẽ trưởng thành hơn, cuộc sống sẽ phong phú và ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thử thách, con người cũng phải biết tự lượng sức mình tránh tình trạng “dã tràng xe cát biển Đông”

3. Phê phán:

Phê phán những người gặp khó khăn, thử thách là “trì hoãn”, không dám đương đầu, thậm chí là bỏ cuộc..

4. Bài học nhận thức và hành động:

Cần có những kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc đời. Cần có ý chí, nghị lực để vượt qua những khó khăn, thực hiện ước mơ, hoài bão của cuộc đời.

Nỗ lực hết mình để khỏi phải ân hận, tiếc nuối.

5. Kết đoạn

Tài sản có giá trị nhất trên cuộc đời mà bạn có thể sở hữu đó chính là một thái độ sống tích cực. Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ. “Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn” Đừng bao giờ bỏ cuộc trước khi bạn chưa nỗ lực gì.

Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Cuộc sống hiện đại luôn vận động không ngừng nghỉ, mỗi giây phút đều trôi qua thật nhanh, nếu không sớm nhận thức được và tự thân nỗ lực thì chẳng mấy chốc ta đã tự gắn cho cuộc đời của mình hai chữ “vô nghĩa”. Câu nói: “Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn” như một lời nhắc nhở, thúc giục ta hãy nhanh chóng bước những bước đi của hoài bão, của dấn thân, của cố gắng. Bằng hình ảnh so sánh giữa cuộc sống và “cuộc hành trình không thể trì hoãn”, câu nói đã đem đến cho chúng ta bài học về lối sống chủ động, không trì hoãn, ngần ngại hay lảng tránh trước gian nan thử thách, từ đó tự tin làm chủ cuộc đời mình. Trì hoãn là do dự, chần chừ khi thực hiện một việc nào đó. Bạn dám nghĩ, nhưng không dám làm, bạn muốn thành công, nhưng sợ thất bại? Nhưng những người dám làm không bao giờ hối hận vì những điều mình đã bỏ ra, đã quyết tâm nỗ lực, đã không ngại ngần mà tự tin vươn tới để theo đuổi lí tưởng đời mình. Không trì hoãn đam mê xê dịch, dù đã có những lúc muốn gục ngã vì làm năm công việc một lúc, chàng trai Lý Thành Cơ đã trở thành một travel blogger nổi tiếng, 25 tuổi đi được 30 quốc gia mà vẫn hoàn thành tốt công việc với mức lương lí tưởng. Cuộc đời của mỗi người là hữu hạn vì vậy nếu còn chần chừ, do dự ta sẽ bỏ lỡ thời gian và những cơ hội quý giá để xây dựng cuộc sống và tìm kiếm thành công. Hãy dũng cảm bước đi, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, con người sẽ trưởng thành, được sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa. Qua đó ta thấy được câu nói “Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn” hoàn toàn đúng đắn. Mỗi người hãy tự đặt ra mục tiêu phù hợp cho bản thân và lập kế hoạch để thực hiện nó, hãy tự tin vào năng lực của mình và bạn sẽ chinh phục được những ước muốn còn đang ấp ủ. Bởi nếu như Paven trong “Thép đã tôi thế đấy” từng “tuyên thệ” lẽ sống của đời mình: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình”, thì mỗi chúng ta, với sự sống quý giá trong tay, không có lí do gì để trì hoãn thêm nữa. Đừng để dành mọi việc cho ngày mai mà hãy luôn tự hỏi: Không bây giờ thì là bao giờ!

Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (mẫu 2)

Trong cuộc sống của con người thì lối sống “Sống tức là thực hiện cuộc hành trình không thể trì hoãn” là một lối sống vô cùng quan trọng. Cuộc hành trình là để nói về đường đời của mỗi con người trong cuộc sống, mục tiêu sống mà con người sẽ đi, sẽ nỗ lực để thực hiện. Còn trì hoãn là chần chừ, do dự trước một dự định nào đó. Câu nói trên khẳng định rằng trên đường đời, con người không thể chọn cách trốn tránh mà phải đối mặt, vượt qua những khó khăn để đi đến thành công trong cuộc sống. Cuộc sống không phải bao giờ cũng màu hồng mà luôn có những khó khăn, thử thách vì vậy nếu trì hoãn thì con người sẽ không bao giờ có thể bước đến thành công. Cuộc đời vốn là vậy, không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy của ai tất cả, vì vậy ta cần nỗ lực để chính bản thân mình có thể làm chủ trong cuộc sống. Đời người hữu hạn, nếu do dự thì sẽ khó lòng có thể nắm bắt cơ hội. Hãy dũng cảm bước đi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Lúc đấy con người sẽ trưởng thành, rút ra được những bài học kinh nghiệm để cuộc đời ngày càng phong phú. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ có lối sống trì hoãn, không dám đương đầu với khó khăn. Đây là những người cần đáng bị phê phán. Mỗi con người chúng ta hãy tự xây dựng cho mình một lối sống làm chủ cuộc sống, có những kế hoạch cho tương lai. Cuộc đời vốn ngắn, hãy tự mình trau dồi để bức tranh cuộc sống ngày càng đẹp và phong phú hơn.

Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (mẫu 3)

TOP 10 mẫu Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Trong cuộc sống, sự trì hoãn trong công việc đem đến rất nhiều tác hại cho chính người trì hoãn và tập thể chung. Thật vậy, theo em, sự trì hoãn, nước đến chân mới nhảy chính là một tính xấu cần loại bỏ ở mọi cá nhân, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Đầu tiên, tính trì hoãn trong công việc sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm công việc. Vì khi sát hạn thì ta mới bắt tay vào làm, làm trong tình trạng vội vàng, luống cuống vừa làm cho bản thân cảm thấy khổ sở mà còn vừa làm cho sản phẩm nộp lại không được chỉn chu và có chất lượng tốt. Đặt vào trong quy mô của 1 tập thể, tính trì hoãn của 1 cá nhân chắc chắn làm ảnh hưởng đến toàn bộ tập thể, cứ thế kéo hiệu suất của mọi người đi xuống. Dù người khác có hiệu suất cao nhưng vì một hai người hay chậm hạn mà hiệu suất chung chẳng bao giờ lên được. Thứ hai, tính trì hoãn là một đức tính xấu từ công việc sang đến cuộc sống. Người có thái độ trì hoãn thực sự sẽ rất khó thành công vì họ thiếu đi sự bứt phá và quyết đoán trong công việc, thiếu đi sự chau chuốt sản phẩm và mọi việc mình làm. Vì luôn trong tâm thế sát hạn mới bắt tay vào làm thì đương nhiên sản phẩm làm ra không được tỉ mỉ. Đồng thời, những vấn đề khác trong cuộc sống phải đợi đến lúc chồng chất lên rồi mới giải quyết. Đây chính là biểu hiện của những người thất bại và đi sau thời cuộc. Đối với người trẻ, trong thế kỷ hội nhập và phát triển, trong kỷ nguyên số mà trì hoãn chắc chắn là yếu tố làm cho chính chúng ta bị đào thải do sức mạnh của máy móc quá phát triển. Vì vậy, người trẻ chắc chắn không nên có đức tính trì hoãn và lười biếng. Tóm lại, đức tính trì hoãn là đức tính sống cần được loại bỏ ở mọi cá nhân trong cuộc sống.

Nghị luận: Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn (mẫu 4)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, suôn sẻ, mà luôn luôn có những khó khăn và thử thách đang chờ đón chúng ta. Vì vậy nếu sợ hãi, nếu "trì hoãn", trốn tránh, con người sẽ không bao giờ có thể bước đi, rời xa xuất phát điểm của mình. Khi đó, cuộc sống chúng ta sẽ chỉ còn là sự dậm chân tại chỗ và không bao giờ có được thành quả. Với thời đại mạng lưới thông tin mạnh mẽ như hiện nay, thì chỉ việc "đứng yên", không phát triển thêm nữa, cũng đã đủ khiến chúng ta tụt hậu. Thời gian là vô hạn, không tuần hoàn, nhưng cuộc đời của mỗi người lại là hữu hạn. Vì vậy, nếu còn chần chờ, do dự chúng ta sẽ bỏ lỡ thời gian và những cơ hội quý giá để xây dựng cuộc sống và tìm kiếm thành công. Hãy dũng cảm bước đi, dũng cảm tiến lên và mạnh mẽ chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, chúng ta sẽ trưởng thành, được sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa. Bên cạnh đó, nên phê phán những con người gặp khó khăn, thử thách là "trì hoãn", không dám đương đầu, thậm chí là bỏ cuộc, buông xuôi. Hãy trao cho họ, niềm tin và động lực dũng cảm tiến lên, không trì hoãn nữa. Để làm được như vậy, mỗi người cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc đời, để trên một hành trình dài, chúng ta có thể từng bước rời xa xuất phát điểm, tiến về phía trước, tiến đến đích của sự thành công. Đồng thời mỗi người chúng ta cần có ý chí, nghị lực cùng sự quyết tâm để thực hiện những ước mơ, những dự định đã đặt ra. Cuộc sống của mỗi người là quý giá, chính vì vậy phải sống sao cho không phải nuối tiếc vì những năm tháng sống hoài, sống phí.

1 219 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: