Mẫu bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mới nhất năm 2024

Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dưới đây là để cá nhân tự kiểm điểm lại những ứng xử, hành vi của mình đã đúng với chuẩn mực chính trị, đạo đức, lối sống của nghề nghiệp và công việc hay chưa. Khi tự nhận xét như vậy sẽ giúp cho cá nhân biết nhận ra lỗi lầm của mình và sẽ được đơn vị xem xét thái độ cũng như hành vi để ra quyết định cụ thể.

1 2422 lượt xem
Tải về


Mẫu bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mới nhất năm 2024

1. Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là một loại biểu mẫu mà những người đi làm sử dụng để tự nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm của bản thân, sau đó nộp lên cho đơn vị nơi mình công tác, làm việc. Mục đích của việc này để mỗi cá nhân có thể tự nhìn nhận lại năng lực của bản thân một cách cụ thể và khách quan.

Từ đó, họ sẽ rút ra những kinh nghiệm/ bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện chính mình.

Để giúp bạn đọc nhanh chóng hoàn thiện bản tự nhận xét đúng chuẩn, HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc file tải các Mẫu tự nhận xét về bản thân; Tự đánh giá bản thân cuối năm; Mẫu bản tự nhận xét cá nhân học sinh; Bản tự nhận xét về bản thân trong lý lịch viên chức; Mẫu tự đánh giá năng lực bản thân, bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân đảng viên; bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại viên chức.

2. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Kính gửi:

- UBND ………………………….

- Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

- Trường …………………………

Tôi tên là:.............................................

Sinh ngày:............................................

Quê quán:...........................................................................................

Trú quán:.............................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................

Đơn vị công tác:....................................................................................

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

- Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới hiện nay.

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Trong thời gian qua, tôi nhận thấy bản thân đã có những biểu hiện chưa đúng với chuẩn mực đạo đức, lối sống đúng đắn của một giáo viên mầm non, cụ thể là:

- Tôi đã có những lời nói chưa đúng đắn về phụ huynh và học sinh trong lớp gây ảnh hưởng đến danh dự giáo viên và nhà trường;

- Tôi đã cũng vì suy nghĩ không thấu đáo nên đã có những hành động không đúng với đạo đức giáo viên trong mối quan hệ xã hội cũng gây không ít tiêu cực đến nhà trường.

Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét và cho tôi cơ hội để sửa đổi và thay đổi bản thân công hiến cho nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……………, ngày … tháng … năm 20…

Nhận xét của nhà trường

Người tự kiểm điểm

1 2422 lượt xem
Tải về