Soạn bài Tức cảnh Pác Bó | Ngắn nhất Soạn văn 8

Soạn bài Tức cảnh Pác Bó lớp 8 ngắn nhất mà vẫn đủ ý giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 Tập 1 từ đó soạn văn lớp 8 một cách dễ dàng.

1 788 lượt xem
Tải về


Soạn bài Tức cảnh Pác Bó (ngắn nhất)

Soạn bài Tức cảnh Pác Bó ngắn gọn:

Phần Đọc – hiểu văn bản

Câu 1 (trang 29 sgk ngữ văn 8 Tập 2):

- Bài thơ Tức cảnh Pác Bó thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

- Một số bài thơ cùng loại: Nam quốc sơn hà, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra, Bánh trôi nước, Cảnh khuya, Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh,..

Soạn bài Tức cảnh Pác Bó | Ngắn nhất Soạn văn 8 (ảnh 1)

Câu 2 (trang 29 sgk ngữ văn 8 Tập 2):

- Giọng điệu chung của bài thơ: sảng khoái, tự nhiên, pha chút vui đùa, hóm hỉnh, lạc quan.

- Tâm trạng của Bác Hồ: lạc quan, yêu đời, hòa hợp với thiên nhiên một cách tự nhiên, biến gian khổ khó khăn thành niềm vui, động lực cố gắng.

- Bác cảm thấy cuộc sống gian khổ đó thật là "sang" bởi:

          + Đối với Bác, được hoạt động cách mạng là một niềm vui, một niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Nó là vô giá.

         + Bác không chỉ vui vì được thỏa mãn "thú lâm tuyền" mà còn có niềm vui vô hạn của người chiến sĩ yêu nước vĩ đại sau 30 năm xa nước nay được trở về sống giữa lòng đất nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng để cứu nước, cứu dân.

Câu 3 (trang 29 sgk ngữ văn 8 Tập 2):

    Bác Hồ và Nguyễn Trãi đều là những người yêu nước, thương dân, có vai trò quan trọng trong lịch sử. Cả hai người đều có tâm hồn thanh cao, thích cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, với thú lâm tuyền. Nhưng, Nguyễn Trãi về Côn Sơn ở ẩn là muốn "lánh đục về trong", lánh nỗi đau của người tài nhưng không được mang tài năng ra giúp đời, tự an ủi bằng lối sống "an bần lạc đạo". Còn Bác Hồ, tuy sống giữa chốn lâm tuyền, nhưng Người vẫn giữ nguyên cốt cách của một chiến sĩ cách mạng kiên cường. Giữa núi rừng Pác Bó, Bác vẫn “dịch sử Đảng” để chuẩn bị cho phong trào cách mạng dân tộc bước những bước đi có tính chất quyết định.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 ngắn gọn, hay khác:

Soạn bài Câu cầu khiến

Soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh

Soạn bài Ngắm trăng

Soạn bài Đi đường

1 788 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: