Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Ngắn nhất Soạn văn 8

Soạn bài Chiếc lá cuối cùng lớp 8 ngắn nhất mà vẫn đủ ý giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 Tập 1 từ đó soạn văn lớp 8 một cách dễ dàng.

1 740 lượt xem
Tải về


Soạn bài Chiếc lá cuối cùng (ngắn nhất)

Soạn bài Chiếc lá cuối cùng ngắn gọn:

Phần Đọc – hiểu văn bản

Câu 1 (trang 90 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Những chi tiết nói lên tấm lòng thương yêu và hành động cao cả của cụ Bơ-men:

+ “Sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ” → lo lắng cho Giôn-xi.

+ Cụ âm thầm vẽ chiếc lá trong đêm mưa lạnh buốt.

- Nhà văn không kể sự việc cụ Bơ-men vẽ chiếc lá vì muốn tạo ra yếu tố bất ngờ ở phần cuối truyện.

- Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì:

+ Nó được vẽ ra bởi một người họa sĩ có nhiệt huyết với nghề - luôn mong muốn vẽ được một kiệt tác.

+ Kiệt tác thường được vẽ ra trong một hoàn cảnh đặc biệt (Trong một đêm giông bão, mưa gió… Cụ Bơ-men đã bị bệnh và mất sau khi chiếc lá).

+ Chiếc lá giống như thật đến nỗi ngay cả Xiu, Giôn-xi là hai họa sĩ cũng không nhận ra.

+ Chiếc lá cuối cùng giống như một biểu tượng của niềm tin, hy vọng (cứu sống Giôn-xi).

Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Ngắn nhất Soạn văn 8 (ảnh 1)

Câu 2 (trang 90 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Xiu không hề được biết cụ Bơ-men có ý định vẽ chiếc lá vì:

+ Trước đó, hai người không nói năng gì khi cụ Bơ-men đến thăm Giôn-xi

+ Khi Giôn-xi đòi kéo mành lên, Xiu làm theo một cách chán nản

+ Xiu cũng ngạc nhiên khi thấy chiếc lá cuối cùng vẫn còn sau đêm mưa gió.

+ Xiu đã được bác sĩ cho biết việc cụ Bơ-men bị ốm.

- Nếu Xiu được biết thì truyện sẽ bớt sức hấp dẫn của nó bởi vì nó sẽ làm mất đi sự bất ngờ của câu chuyện.

Câu 3 (trang 90 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Nguyên nhân khiến tâm trạng của Giôn-xi hồi sinh là sự hiện diện của chiếc lá. Cô đã tin rằng chiếc lá mỏng manh kia vẫn chống chọi được trước bão tố, dũng cảm kiên cường bám lấy cuống lá trong mưa giông. Điều đó đã hâm nóng trái tim yếu đuối giá lạnh của cô, niềm ham sống mãnh liệt từ chiếc lá đã truyền sang Giôn-xi.

- Nhà văn kết thúc truyện bằng lời kể của Xiu, không cho Giôn-xi nói gì thêm. Bởi có lẽ cô đang xúc động, mọi ngôn ngữ lúc này đều trở nên thừa thãi trước sự hi sinh thầm lặng cao cả của cụ Bơ-men.

Câu 4 (trang 90 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Đoạn trích có hai lần đảo ngược tình huống:

+ Giôn-xi bị ốm và rất tuyệt vọng, nằm chờ chết. Thế mà cô khoẻ lại.

+ Cụ Bơ-men khoẻ mạnh, chỉ bị ốm có hai ngày, nhưng đã đột ngột ra đi.

- Vai trò: Sự đảo tình huống khiến câu chuyện trở nên bất ngờ, thú vị. Khẳng định sức mạnh của nghệ thuật chân chính có khả năng cảm hóa con người. Đồng thời tạo ra tình huống có sức lay động tình cảm của người đọc.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 ngắn gọn, hay khác:

Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài Hai cây phong

Soạn bài Nói quá

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

1 740 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: