Soạn bài Trả bài làm văn số 2 | Ngắn nhất Soạn văn 8

Soạn bài Trả bài làm văn số 2 lớp 8 ngắn nhất mà vẫn đủ ý giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 Tập 1 từ đó soạn văn lớp 8 một cách dễ dàng.

1 425 lượt xem
Tải về


Soạn bài Trả bài làm văn số 2 (ngắn nhất)

Soạn Trả bài văn số 2 chi tiết:

Gợi ý đánh giá bài làm:

Câu hỏi (trang 113 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

1. Em đã kể về chuyện một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Em kể theo ngôi thứ nhất xưng tôi . Nhân vật chính là em và cô giáo cũ hồi lớp 7

Sự việc chính: Em lười học, không làm bài tập về nhà và có những lời nói thiếu lễ độ với cô giáo

2. Bài viết có đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài

- Mở bài: Khơi gợi lại những kỉ niệm của bản thân, trong đó đáng nhớ nhất và ân hận nhất chính là lần quậy phá cô giáo chủ nhiệm khiến cô buồn

- Thân bài: Kể lại câu chuyện gây ra lỗi với cô giáo

+ Tôi là một học sinh chuyên quậy phá và câu chuyện diễn ra năm tôi học lớp bảy.

+ Thứ hai sau tiết chào cờ, tôi và 6 bạn nữa ở lại học bồi dưỡng thêm nhưng tôi chưa làm bài tập cô giao về nhà

+ Nghĩ cô đến muộn không hỏi bài nên tôi mặc kệ và mải chơi vào những trò chơi đầy thú vị của các bạn

+ Cô giáo đến lớp yêu cầu nộp bài thì các bạn nộp còn tôi không có bài

+ Cô giáo khiển trách và tôi nóng bột miệng thốt lên những lời nói thiếu lễ phép.

+ Cô im lặng và dạy bài học mới với gương mặt thất vọng và lạnh lẽo

+ Từ hôm ấy, tinh thần tôi gần như suy sụp, cứ vẩn vẩn vơ vơ, nhưng tôi không thể nào nói ra lời xin lỗi cô

+ Từ ấy đền giờ, lòng tôi vẫn luôn vang lên bốn tiếng: “Em xin lỗi cô!” với hi vọng điều thầm kín này sẽ đến với cô...

- Kết bài: Thầy cô là những người đã sinh ra chúng ta lần thứ hai, những con người ấy vĩ đại không khác gì cha mẹ ta vậy. Vì thế ta không được làm những điều sai trái, mắc những lỗi lầm không đáng có để thầy cô phải buồn.

Các phần không trùng lặp với nhau, mà kết nối với nhau theo về mặt ý nghĩa với nhau.

3. Xem lại những chi tiết kết hợp giữa biểu cảm và miêu tả.

4. Sửa chữa những lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ và diễn đạt trong bài viết để bài viết tốt hơn.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 ngắn gọn, hay khác:

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá

Soạn bài Câu ghép (tiếp theo)

Soạn bài Phương pháp thuyết minh

Soạn bài Bài toán dân số

1 425 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: