TOP 40 câu Trắc nghiệm Người cầm quyền khôi phục uy quyền (có đáp án 2023)– Ngữ văn 11

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn luyện trắc nghiệm Ngữ văn 11.

1 1421 lượt xem
Tải về


Trắc nghiệm Ngữ văn 11 Bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Câu 1:

Nụ hôn của Giăng van Giăng với Phăng tin thể hiện:

A. Tình yêu nam nữ

B. Tình cảm của mẹ dành cho con.

C. Tình cảm của những con người bị xô đẩy đến cùng cực đau khổ.

D. Quyền lực của trái tim.

Đáp án: C

Câu 2:

Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là của tác giả nào dưới đây?

A. V.Huy-gô

B. P.Sê-khốp

C. A.X.Pu-skin

D. R.Ta-go

Đáp án: A

Câu 3:

Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” được trích từ tác phẩm nào?

A. Nhà thờ Đức Bà Pa-ri (1831).

B. Những người khốn khổ (1862).

C. Tia sáng và bóng tối (1840)

D. Chín mươi ba (1874).

Đáp án: B

Câu 4:

Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” nói lên điều gì ở con người Huy Gô?

A. Người có tư tưởng hiện thực.

B. Người có tư tưởng nhân đạo.

C. Người có cá tính lãng mạn.

D. Người có khả năng tưởng tượng độc đáo.

Đáp án: B

Câu 5:

Ở cuối đoạn trích, người cầm quyền khôi phục uy quyền là:

A. Gia-ve

B. Cả 2.

C. Giăng Van Giăng

D. Không ai cả.

Đáp án: C

Câu 6:

Tác phẩm “Những người khốn khổ” thuộc thể loại nào?

A. Truyện ngắn

B. Tiểu thuyết

C. Truyện vừa

D. Kịch

Đáp án: B

Câu 7:

Tại sao Giăng Van-Giăng lại hết sức hạ mình trước Gia-ve?

A. Vì ông sợ hắn sẽ bắt mình vào tù.    

B. Vì ông muốn giảng hòa với hắn.

C. Vì ông không muốn Phăng-tin biết sự thật về mình.

D. Vì ông không muốn làm náo loạn bệnh xá.

Đáp án: C

Câu 8:

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, Huy-gô muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

A. Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác.

B. Sức mạnh tình thương có khả năng cảm hóa con người và cải tạo xã hội  

C. Sức mạnh tình thương có thể mang lại hạnh phúc cho con người, ngay cả khi đã chết.

D. Sức mạnh tình thương có thể nhen nhóm lên niềm hi vọng ở ngày mai.

Đáp án: B

Câu 9:

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?

A. Người có quyền lực.

B. Người đại diện chính nghĩa.

C. Người bảo vệ công lí .

D. Người che chở, bảo vệ những người yếu đuối.

Đáp án: D

Câu 10:

Nội dung chính của đoạn trích “ Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là

A. Sự chiến thắng của cái ác, đại diện là Giaven.

B. Tình yêu thương của những người nghèo khổ.

C. Thông qua 2 hình ảnh đối lập Giave và Giăng Van Giăng, bằng tình cảm yêu thương con người, tác giả đã khẳng định sự chiến thắng của tình yêu thương giữa con người với con người.

D. Tình yêu thương con người của Huy-gô.

Đáp án: C

Câu 11: Nhà văn V.Huy-gô là người nước nào?

A. Nga

B. Mỹ

C. Anh

D. Pháp

Đáp án: D

Câu 12: Tác phẩm “Những người khốn khổ” của V.Huy-gô được chia làm mấy phần?
A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Đáp án: D

Câu 13: Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” nằm ở vị trí nào trong tác phẩm “Những người khốn khổ”?

A. Nằm ở cuối phần thứ nhất

B. Nằm ở đầu phần thứ hai

C. Nằm ở cuối phần thứ ba.

D. Nằm ở đầu phần thứ tư

Đáp án: A

Câu 14: Nhân vật chính trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là ai?

A. Giăng Van-giăng

B. Cô thợ nghèo Phăng-tin

C. Đức Giám mục Mi-ri-en

D. Cảnh sát Gia-ve

Đáp án: A

Câu 15: Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" nói lên điều gì ở con người Huy-gô?

A. Người có tư tưởng hiện thực.

B. Người có tư tưởng nhân đạo.

C. Người có cá tính lãng mạn.

D. Người có khả năng tưởng tượng độc đáo.

Đáp án: B

Câu 16: Vì sao cảnh sát Gia-ve lại mất nhiều công sức truy tìm nhân vật Giăng Van-giăng?

A. Vì giữa cảnh sát Gia-ve và Giăng Van-giăng có mối thù sâu nặng.

B. Vì Giăng Van-giăng là một tên tù khổ sai vượt ngục

C. Vì Giăng Van-giăng cướp vợ của Gia-ve

D. Vì Giăng Van-giăng biết được bí mật của Gia-ve.

Đáp án: B

Câu 17: Mục đích của Giăng Van-giăng khi xin cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày là gì?

A. Để thừa cơ bỏ trốn

B. Để tìm cách đối phó với Gia-ve

C. Để tìm con gái cho Phăng-tin.

D. Để che giấu thân phận tù tội của mình với Phăng-tin.

Đáp án: C

Câu 18: Trong đoạn trích, tác giả V.Huy-gô quan niệm chết tức là:

A. Đi vào cõi vĩnh hằng

B. Đi vào bầu ánh sáng vĩ đại.

C. Lẩn tránh chốn trần gian.

Đáp án: B

Câu 19: Trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, khi xây dựng nhân vật Gia-ve, tác giả có dụng ý gì?

A. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một công cụ vô ý thức của nhà cầm quyền.

B. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một con thú dữ.

C. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một con người có ý chí sắt đá.

D. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một ông thanh tra mật thám mẫn cán, tận tuỵ với công việc.

Đáp án: B

Câu 20: Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền”

A. Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật tương phản.

B. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ độc thoại.

C. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật.

D. Nghệ thuật khắc họa suy nghĩ của nhân vật.

Đáp án: A

Các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Luyện tập thao tác lập luận bình luận có đáp án

Trắc nghiệm Về luân lí xã hội ở nước ta có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức có đáp án

Trắc nghiệm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác có đáp án

Trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ chính luận có đáp án

1 1421 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: