Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 80 lớp 8 Tập 2 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Cánh diều
Với soạn bài Hướng dẫn tự học trang 80 Tập 2 Ngữ văn lớp 8 Cánh diều sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng Soạn văn 8.
Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 80
Câu 1 (trang 80 SGK Ngữ Văn 8 Tập 2): Sưu tầm những thông tin về tác giả (Ngô gia văn phái, Hà Ân, Ngô Tất Tố, Xéc-van-tét) và tác phẩm đã học trong bài 8.
Trả lời:
|
STT |
Tác phẩm |
Tác giả |
|
1. Quang Trung đại phá quân Thanh (Ngô gia văn phái) |
Ngô gia văn phái là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai. Trong đó hai tác giả chính là Ngô Thì Du và Ngô Thì Chí đều làm quan dưới triều Lê. |
Văn bản nói về hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ và tình cảnh thất bại nhục nhã của bọn vua quan bán nước, cướp nước. |
|
2. Đánh giá với cối xay gió (Xéc-van-téc) |
- Xéc - van - tét là nhà văn xuất sắc của Tây Ban Nha thời Phục Hưng. - Văn phong giàu chất hiện thực, ngợi ca phần trong trẻo tốt lành, phẩm hạnh của lớp bình dân. - Sáng tác văn học của ông thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch. |
Kể câu chuyện về sự thất bại của Đôn ki -hô- tê đánh nhau với cối xay gió từ đó phê phán thói thực dụng thiển cận của con người trong đời sống xã hội.
|
|
3. Bên bờ Thiên Mặc (Hà Ân) |
Hà Ân tên thật là Hoàng Hiển Mô, (16 tháng 1 năm 1928 – 25 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội), quê ở Hà Nội; là một nhà giáo, nhà văn Việt Nam. Ông nổi tiếng với các tác phẩm tiểu thuyết lịch sử, truyện kể lịch sử và dã sử. |
Đoạn trích ca ngợi vị tướng Trần Bình Trọng giỏi tài thao lược, dùng binh, cách ông ứng xử với nhân dân và yêu thương gần gũi nhân dân. |
|
4. Tắt đèn (Ngô Tất Tố) |
- Ngô Tất Tố (1893- 1954) - Sau gần ba năm ở Sài Gòn, Ngô Tất Tố trở ra Hà Nội. Ông tiếp tục sinh sống bằng cách viết bài cho các báo: An Nam tạp chí, Thần chung, Phổ thông, Đông Dương, Hải Phòng tuần báo… |
Văn bản thể hiện sức sống mạnh mẽ của người phụ nữ nông dân bị áp bức và chế độ sưu thuế bất công.
|
Câu 2 (trang 80 SGK Ngữ Văn 8 Tập 2): Đọc một số Chương/ hồi của các tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí, Đôn Ki-hô-tê, Bên bờ Thiên Mạc, Tắt đèn.
Trả lời:
Em đọc thêm một số Chương/ hồi của các tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí, Đôn Ki-hô-tê, Bên bờ Thiên Mạc, Tắt đèn.
Câu 3 (trang 80 SGK Ngữ Văn 8 Tập 2): Sưu tầm một số bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí và các bài viết giới thiệu về nhân vật lịch sử hoặc tóm tắt một tác phẩm văn học.
Trả lời:
* Bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí:
Thời gian trôi qua sẽ không lấy lại được. Mỗi con người cũng chỉ được sống một lần duy nhất trong đời, chúng ta hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn với tình yêu thương, sự sẻ chia với người khác. Có thể thấy, lòng nhân ái giữa con người với con người đã góp phần không nhỏ khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Vậy thế nào là lòng nhân ái? Lòng nhân ái chính là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết.
Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong xã hội hiện nay có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta sống tử tế, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn, điều này làm lan tỏa thông điệp “cho và nhận” trong xã hội ngày càng được lan tỏa hơn. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lạnh lùng, vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại. Lại có những người giúp đỡ người khác hòng tư lợi cá nhân, trục lợi cho bản thân mình,… những người này cần bị phê phán, chỉ trích.
Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống với tấm lòng, sự tử tế, cho đi và yêu thương để làm cho xã hội này ngày càng tốt hơn, con người được sống tình cảm hơn vì vốn dĩ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
* Bài văn giới thiệu về nhân vật lịch sử:
Nguyễn Du thực sự là một đại thi hào dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới với đóng góp to lớn cho văn học Việt Nam và văn hóa nhân loại. Tác phẩm lớn nhất của ông, "Truyện Kiều," không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà còn là một bản ghi chép đầy sâu sắc về cuộc sống và tình cảm con người. Nguyễn Du đã thể hiện một tư tưởng nhân đạo và quan tâm sâu sắc tới thân phận con người thông qua tác phẩm của mình.
Tuy cuộc đời của Nguyễn Du đầy bi kịch và khó khăn, nhưng ông đã sử dụng những trải nghiệm này để tạo ra các tác phẩm vĩ đại. Tác phẩm của ông không chỉ là một bản ghi chép về cuộc sống trong thời đại ông sống, mà còn là một bản tượng trưng về cuộc chiến đấu của con người với khó khăn và bất công. Nguyễn Du đã ghi lại những khía cạnh đau đớn của cuộc sống, nhưng cũng đã ca ngợi vẻ đẹp và khát vọng sống tự do, hạnh phúc.
Thơ của Nguyễn Du thể hiện sự tinh tế và tài hoa trong sáng tạo văn học. Ông đã sử dụng thể thơ lục bát và song thất lục bát một cách tài tình, đem lại sự phong phú và đa dạng cho ngôn ngữ văn học Tiếng Việt. Từ Hán - Việt trong tác phẩm của ông đã được giảm đi, mang lại sự thông tục và trang nhã cho câu thơ Tiếng Việt.
Những đóng góp của Nguyễn Du không chỉ ảnh hưởng đến văn học Việt Nam mà còn được công nhận và tôn vinh trên toàn thế giới. Ông thực sự là một biểu tượng về tài năng, tư tưởng nhân đạo, và nghệ thuật sáng tạo.
* Bài văn tóm tắt một tác phẩm văn học:
Tóm tắt văn bản Đánh nhau với cối xay gió:
Tóm tắt: Một lần, Đôn Ki-hô-tê nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ. Lão thúc ngựa xông lên đánh nhau với cối xay gió. Gió thổi mạnh làm cánh quạt quay kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Xan-chô-pan-xa thúc lừa đến đỡ Đôn-ki-hô-tê. Tuy vậy, dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Xan-cho-pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành vừa đi vừa chè chén, đêm đến, bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng.
Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:
Quang Trung đại phá quân Thanh
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sgk Toán 8 – Cánh diều
- Lý thuyết Toán 8 – Cánh diều
- Giải sbt Toán 8 – Cánh diều
- Giải sgk Tiếng Anh 8 – iLearn Smart World
- Giải sbt Tiếng Anh 8 - ilearn Smart World
- Trọn bộ Từ vựng Tiếng Anh 8 ilearn Smart World đầy đủ nhất
- Ngữ pháp Tiếng Anh 8 ilearn Smart World
- Bài tập Tiếng Anh 8 iLearn Smart World theo Unit có đáp án
- Giải sgk Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều
- Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều
- Giải sbt Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều
- Giải vbt Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều
- Giải sgk Lịch sử 8 – Cánh diều
- Lý thuyết Lịch sử 8 - Cánh diều
- Giải sbt Lịch sử 8 – Cánh diều
- Giải sgk Địa lí 8 – Cánh diều
- Lý thuyết Địa lí 8 - Cánh diều
- Giải sbt Địa lí 8 – Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục công dân 8 – Cánh diều
- Lý thuyết Giáo dục công dân 8 – Cánh diều
