Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Thư thăm bạn sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2.

1 1490 lượt xem
Tải về


Bài 2: Thư thăm bạn – Tiếng Việt lớp 3

Đọc: Thư thăm bạn trang 107, 108

* Khởi động

Tiếng Việt lớp 3 trang 107 Câu hỏi:

Chia sẻ với bạn nhưng cách em liên lạc với người thân, bạn bè.

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Những cách em liên lạc với người thân, bạn bè là:

- Gửi tin nhắn qua mail.

- Gọi điện.

- Nhắn tin SMS.

- Nhắn tin Messger

* Khám phá và luyện tập

Đọc

1. Đọc và trả lời câu hỏi:

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu 1: Bạn Nhã Uyên viết thư cho ai? Bạn xưng hô thế nào?

Trả lời:

Bạn Nhã Uyên viết thư cho bạn Thu Vân. Bạn xưng hô là Mình- bạn.

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu 2: Bạn Nhã Uyên hỏi thăm những gì?

Trả lời:

Bạn Nhã Uyên hỏi thăm sức khỏe của bạn Thu Vân và gia đình.

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu 3: Bạn Nhã Uyên kể những gì?

Trả lời:

Bạn Nhã Uyên kể:

- Về việc đã quen với việc học ở Hà Nội

- Thầy cô giáo rất thân thiện, dễ mến

- Thích sinh hoạt câu lạc bộ em yêu tiếng việt và thường cùng các bạn kể chuyện, diễn kịch, đọc thơ...

- Nhớ Huế, sống Hương, bạn bè và thầy cô

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu 4: Phần cuối thư, bạn viết những gì?

Trả lời:

Phần cuối thư bạn Nhã Uyên gửi lời hỏi thăm sức khỏe và lời chúc dành cho bạn Thu Vân. Sau đó bạn kí tên của mình.

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu 5: Theo em, tình cảm của Nhã Uyên với quê hương, bạn bè như thế nào?

Trả lời:

Theo em, Nhã Uyên dành cho quê hương và bạn bè một thứ tình cảm đặc biệt, chính vì vậy dù đi học xa nhưng Nhã Uyên vẫn luôn nhớ về Huế và những người bạn.

2.

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu hỏi: Trao đổi với bạn về lời xưng hô khi viết thư:

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

- Khi gửi cho bạn bè: tớ-cậu, mình-bạn, Tớ- xưng tên của người nhận…

- Khi gửi thầy cô: em- thầy (cô)

- Khi gửi người thân: con- ông (bà), con- bố (mẹ), em- anh (chị)…

Nói và nghe: Nói về con vật em thích trang 108

Tiếng Việt lớp 3 trang 108 Câu hỏi: Mỗi con vật nuôi trong nhà đều thân thiết với các em giống như một người bạn. Nói về con vật em thích dựa vào gợi ý:

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Em rất thích chú chó nhà em. Ở nhà mọi người thường gọi nó là Miu vì nó có bộ lông trắng giống màu sữa. Chú có bốn chân, đôi mắt tròn, to lúc nào cũng  long lanh. Hai ta luôn vểnh lên để nghe ngóng thông tin. Cái đuôi ngoe nguẩy mỗi khi em đi học về. Chiều chiều em lại dẫn chú đi dạo, có vẻ Miu rất thích điều đó. Em rất yêu Miu!

Viết sáng tạo trang 109

Tiếng Việt lớp 3 trang 109 Câu 1: Đọc lại bài Thư thăm bạn và cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì?

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

- Phần đầu thư: Địa điểm, thời gian viết thư

 Lời xưng hô

Lời thăm hỏi

- Phần chính: Thông báo tình hình của người viết thư

Chia sẻ cảm xúc, mong muốn…

- Phần cuối thư: Lời chúc

Chữ kí và kí tên

Tiếng Việt lớp 3 trang 109 Câu 2: Viết lời thăm hỏi trong bức thư gửi một người bạn dựa vào gợi ý:

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Thư thăm bạn – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2022.

Hà Phương thân mến,

Đã từ lâu mình chưa có thời gian viết thư cho bạn. Dạo này bạn có khỏe không? Tình hình học tập sao rồi? Mình rất nhớ cậu. Từ ngày mình chuyển ra Hà Nội sống và học tập, chúng ta có rất ít thời gian gặp nhau.

Bố mẹ và mình đều khỏe cả. Sau nhiều ngày rèn luyện, chữ viết của mình đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Mỗi buổi học trên lớp đều rất thú vị. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay là cô Thu Hà. Chắc bạn vẫn còn nhớ cô đúng không? Hàng ngày, mình vẫn được bố đưa đến trường. Nhưng mình cảm thấy rất buồn vì không có bạn ở bên cạnh. Mình cảm thấy rất nhớ bạn. Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé.

Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Cuối thư mình chúc bạn chăm ngoan học giỏi.

Bạn thân của cậu

Quỳnh

Nguyễn Thúy Quỳnh

* Vận dụng

Tiếng Việt lớp 3 trang 109 Câu 1: Thi đọc thơ về tình bạn

Trả lời: HS thi đọc thơ theo cặp hoặc theo nhóm

Tiếng Việt lớp 3 trang 109 Câu 2: Nói về hình ảnh hoặc câu thơ em thích.

Trả lời:

Em rất thích hình ảnh thơ “Bạn mới đến trường/ Hãy còn nhút nhát”  vì hình ảnh này gợi nhớ tới em của một năm trước, khi mới chuyển về trường Sao Mai học, em cũng rụt rè và nhút nhát giống hệt bạn.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Bài 1: Ông ngoại

Bài 3: Như có ai đi vắng

Bài 4: Thuyền giấy

Ôn tập cuối học kì 1

1 1490 lượt xem
Tải về