Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2: Lắng nghe những ước mơ – Chân trời sáng tạo

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Lắng nghe những ước mơ sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 2.

1 3002 lượt xem
Tải về


Bài 2: Lắng nghe những ước mơ – Tiếng Việt lớp 3

Đọc: Lắng nghe những ước mơ trang 13, 14

Khởi động

Tiếng Việt lớp 3 trang 13 Câu hỏi: Chia sẻ với bạn về nghề nghiệp em thích theo gợi ý: 

Lắng nghe những ước mơ trang 13, 14 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Em thích làm bác sĩ vì có thể cứu giúp cho nhiều người khỏi bệnh. 

- Em thích làm cô giáo vùng cao để dạy học cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Khám phá và luyện tập

Đọc: Lắng nghe những ước mơ

1. Đọc và trả lời câu hỏi: 

Lắng nghe những ước mơ 

Cuối giờ học Tiếng Việt, cô giáo đọc từng bài tự giới thiệu của các bạn. Cô dừng lại lâu hơn ở bài của Hà Thu. 

Lắng nghe những ước mơ trang 13, 14 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Đọc xong cô mỉm cười: 

- Bài tự giới thiệu của cô giáo Mĩ thuật tương lai vừa hay lại vừa đẹp! Em đọc cho các bạn cùng nghe nhé. 

(Nguyên Thảo) 

* Nội dung chính: Bài đọc “Lắng nghe những ước mơ” nói về ước mơ của bạn Hà Thu sau này lớn lên sẽ trở thành giáo viên dạy Mĩ Thuật. 

* Câu hỏi, bài tập: 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 1: Cô giáo cho Hà Thu và các bạn trong lớp viết về điều gì? 

Trả lời:

Cô giáo cho Hà Thu và các bạn trong lớp viết bài tự giới thiệu về bản thân. 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 2: Hà Thu đã viết những gì trong bài của mình? 

Trả lời:

Hà Thu đã viết: 

Tên: Hà Thu 

Ngày sinh: 17-9-2014

Ước mơ: làm cô giáo dạy Mĩ thuật 

Sở thích: Vẽ tranh, chơi gấp giấy cùng các bạn

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 3: Vì sao cô giáo bảo Hà Thu đọc bài viết cho các bạn cùng nghe? 

Trả lời:

Vì bài viết của Hà Thu vừa hay lại vừa đẹp. 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 4: Em thích điều gì nhất trong bài giới thiệu của bạn Hà Thu? Vì sao?  

Trả lời:

Em thích nhất là phần trang trí bản giới thiệu của bạn Hà Thu vì nó rất đẹp và thể hiện được ước mơ làm cô giáo Mĩ thuật sau này của bạn. 

2. Nói 2-3 câu về một môn học em thích. 

Lắng nghe những ước mơ trang 13, 14 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Trong các môn học em thích nhất là môn Mĩ Thuật. Mỗi lần đến giờ học em rất vui và háo hức. Em được vẽ, tô màu, trang trí với nhiều chủ đề khác nhau. Tuần trước em đã tự mình vẽ một chiếc máy bay tặng bố nhân dịp sinh nhật. Em ước mơ sau này sẽ làm họa sĩ. 

Nói và nghe: Giới thiệu các thành viên của tổ, nhóm trang 14

Nói và nghe 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 1: Làm quen và tự giới thiệu với các bạn trong nhóm, tổ học tập mới của em dựa vào gợi ý: 

Giới thiệu các thành viên của tổ, nhóm trang 14 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Chào các bạn. Mình tên là Phạm Hồng Anh. Ngày sinh của mình là 22/4/2014. Môn học yêu thích của mình là Toán. Những lúc rảnh rỗi mình hay sưu tầm và giải những bài toán khó. Mình rất vui được làm quen với các bạn. 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 2: Đặt tên nhóm tổ.  

Trả lời: 

Em có thể đặt tên nhóm của mình như: Nhóm Đoàn Kết, Nhóm Hải Âu, …. 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 3: Giới thiệu tên nhóm, tổ và từng thành viên trước lớp. 

Giới thiệu các thành viên của tổ, nhóm trang 14 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Chào mừng các bạn đến với tổ 3 lớp 3A chúng mình. Tổ mình có 12 bạn, 6 nam và 6 nữ. Các bạn biết không, tổ mình luôn được đánh giá là tổ đoàn kết và vui vẻ nhất lớp. Mỗi bạn trong tổ có những sở trường và sở thích khác nhau. Mình thích hát, Tuấn lại giỏi về vẽ. Trang thì yêu thích môn Luyện từ và câu. Phía cuối tổ là 2 bạn Dũng và Hà thì lại đặc biệt giỏi Toán, … Chúng mình thường giúp đỡ nhau trong học tập. Mình rất yêu quý và tự hào về tổ của mình.

Viết sáng tạo trang 15

Viết sáng tạo : 

Tiếng Việt lớp 3 trang 15 Câu 1: 

Nói về sở thích và ước mơ của bạn Hồng Ân. 

Viết sáng tạo trang 15 Tiếng việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Hồng Ân là bạn thân của mình từ hồi còn học lớp 1. Bận ấy có rất nhiều sở thích như đọc sách, học tiếng Anh và đặc biệt vẽ tranh rất đẹp, … Hồng Ân từng tâm sự bạn ấy có ước mơ sau này làm họa sĩ, được đi khắp nơi để vẽ những bức tranh thiên nhiên kì thú. Bạn ấy còn nói sẽ tập hợp những bức tranh ấy lại thành một bộ sưu tập để trưng bày và triển lãm. 

Tiếng Việt lớp 3 trang 15 Câu 2: Viết đoạn văn ngắn (4-5 câu) giới thiệu về sở thích và ước mơ của em. 

Trả lời: 

Em tên là Đặng Diệu Thúy. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện nay em học lớp 3A trường Tiểu học Dịch Vọng A. Em thích nhất là được học Toán, Tiếng Việt, Nhạc và Vẽ. Những môn học khác em đều thích cả. Mong ước của em là sau này lớn lên làm một cô giáo để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo khó. 

Vận dụng: 

Tiếng Việt lớp 3 trang 15 Câu hỏi: Chơi trò chơi Phòng tranh vui vẻ: 

- Đọc bài viết của bạn. 

- Nhận xét bài viết em thích. 

Viết sáng tạo trang 15 Tiếng việt lớp 3 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

- Em đọc bài viết của bạn. 

- Nhận xét bài viết em thích. 

Ví dụ: Em thích nhất bài viết của bạn Gia Bách vì bạn viết rất sinh động, hấp dẫn và hài hước. 

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 3: Em vui tới trường

Bài 4: Nhớ lại buổi học đầu tiên

Bài 1: Cậu học sinh mới

Bài 2: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí

Bài 3: Mùa thu của em

1 3002 lượt xem
Tải về