Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 15: Thư viện – Kết nối tri thức

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 15: Thư viện sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Bài 15.

1 2030 lượt xem
Tải về


Bài 15: Thư viện – Tiếng Việt lớp 3

Video giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 15: Thư viện

Đọc: Thư viện trang 68, 69

* Khởi động:

Tiếng Việt lớp 3 trang 68 Câu hỏi: Giới thiệu với bạn về nơi đọc sách mà em yêu thích.

Đọc: Thư viện trang 68 69 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Trả lời:

- Thư viện

- Trong sân giường.

- Trong phòng riêng.

- Ở quán café

* Đọc văn bản: Thư viện

Thư viện

Đọc: Thư viện trang 68 69 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Đọc: Thư viện trang 68 69 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Đọc: Thư viện trang 68 69 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

* Nội dung chính: Bài đọc là sụ hào hứng của các bạn học sinh khi trường có một thư viện mới.

* Trả lời câu hỏi:

Tiếng Việt lớp 3 trang 69 Câu 1: Đến trường sau kì nghỉ, các bạn học sinh đã phát hiện ra điều gì tuyệt vời?

Trả lời:

Các bạn phát hiện ra căn phòng mới đã biến thành thư viện.

Tiếng Việt lớp 3 trang 69 Câu 2Thầy hiệu trưởng đã dặn các bạn học sinh làm những việc gì?

Đọc: Thư viện trang 68 69 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Thầy hiệu trưởng dặn các bạn học sinh: thoải mái vào thư viện, mượn sách về đọc và trả lại, mang sách của mình đến thư viện, có thể đọc bất kì quyển sách nào.

Tiếng Việt lớp 3 trang 69 Câu 3Vì sao bạn nhỏ thấy quang cảnh thư viện trông giống như một toa tàu điện đông đúc?

Trả lời:

- Ở một số nước, tàu điện là phương tiện giảo thông công cộng phổ biên. Tàu điện trông giống như tàu hỏa, gồm nhiều toa, chạy rất nhanh trên đường ray riêng trong thành phố để chở khách. Tàu điện có thể chạy trên cao hoặc trong lòng đất.

Tiếng Việt lớp 3 trang 69 Câu 4Các bạn học sinh cảm thấy thế nào khi có thư viện mới?

Trả lời:

Các bạn hò reo vui sướng vì phát hiện ra một điều tuyệt vời. Các bạn sôi nổi chọn sách; bạn nào đến trường cũng háo hức ghé vào thư viện; Ai cũng vui lắm.

Tiếng Việt lớp 3 trang 69 Câu 5Nói về thư viện mà em mơ ước.

Trả lời:

- Học sinh chia sẻ về thư viện mơ ước: thật nhiều sách, đẹp và thoáng mát…

Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở đằng... tây! trang 70

Tiếng Việt lớp 3 trang 70 Câu 1Nghe kể chuyện:

Mặt trời mọc ở đằng… tây!

Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở đằng... tây! trang 70 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

- Học sinh lắng nghe cô giáo kể chuyện.

- Ghi nhớ được nội dung chính, hiểu được các nội dung trong câu chuyện.

Mặt trời mọc ở đằng …tây!

Thi hào người Nga Pu-skin giỏi ứng tác thơ từ thuở nhỏ. Có lần, trong giờ văn ở trường, thầy giáo bảo một học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Anh bạn này nghĩ mãi mới ra một câu:

Mặt trời mới mọc ở đằng tây...

Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá. Ai chẳng biết đằng tây là phía mặt trời lặn. Thầy giáo bảo Pu-skin tìm cách chữa cho bạn. Pu-skin liền đứng dậy đọc tiếp:

...Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này

Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi:

"Thức dậy hay là ngủ nữa đây?"

Thế là tránh được điều vô lí, mà bốn câu lại hợp thành một bài thơ ngộ nghĩnh. Sau đó ít lâu, bài thơ được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu với đề Gửi bạn làm thơ. Bạn bè trong lớp vô cùng hãnh diện về nhà thơ của lớp mình.

* Trả lời câu hỏi:

Bức tranh 1. Thầy giáo yêu cầu học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc.

Bức tranh 2. Cậu học trò này đã đọc câu thơ có nội dung vô lí: “Mặt trời mới mọc ở đằng tây…”.

Bức tranh 3. Thầy giáo yêu cầu Pu-skin tìm cách chữa điều vô lí trong câu thơ của bạn.

Bức tranh 4. Ba câu thơ của Pu-skin là:

Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này

Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi:

“Thức dậy hay là ngủ nữa đây?”

Tiếng Việt lớp 3 trang 70 Câu 2Kể lại câu chuyện.

Trả lời:

- Học sinh kể lại câu chuyện.

Viết trang 71

Tiếng Việt lớp 3 trang 71 Câu 1: Nghe - viết: Thư viện (từ Đây là thư viện của các em đến hãy mang đến đây).

Trả lời:

Thư viện

- Đây là thư viện của các em. Các em có thể đọc bất kì quyển sách nào có ở đây. Cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Nếu muốn, các em có thể mượn sách về nhà đọc. Nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, hãy mang đến đây.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Từ đầu tiên của đoạn văn lùi vào 1 ô li.

- Đánh dấu câu đúng.

Tiếng Việt lớp 3 trang 71 Câu 2Ghép các tiếng phù hợp với chăn hoặc trăn để tạo từ.

Viết trang 71 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Chân

Trân

Chân thành

Trân trọng

Chân lí

 

Chân dung

 

Chân tình

 

Tiếng Việt lớp 3 trang 71 Câu 3Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông

Viết trang 71 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

 

b. Ghép các tiếng phù hợp với dân hoặc dâng để tạo từ.

Viết trang 71 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Bài hát tới trường

Bố mẹ đi làm

Ta đi học nhé

Áo quần sạch sẽ

Bầu trời trong xanh.

 

Giữ gìn bàn chân

Đừng quên đôi dép.

Giữ gương mặt đẹp

Nhớ đừng giận nhau.

 

Con đường thì dài

Đôi chân thì ngắn

Thời giờ nghiêm lắm

Chẳng thích rong chơi.

 

Nhưng mà bạn ơi

Xin đừng chạy vội

Có đoàn có đội

Tới trường cùng nhau

(Theo Nguyễn Trọng Tạo)

b. Ghép các tiếng phù hợp với dân hoặc dâng để tạo từ.

dân

dâng

số

làng

tộc

trào

hiến

* Vận dụng:

Tiếng Việt lớp 3 trang 71 Câu hỏiKể lại cho người thân nghe câu chuyện Mặt trời mọc ở đằng… tây. Nếu có thể, thử làm vài câu thơ về mặt trời.

Trả lời:

- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện “Mặt trời mọc ở đằng…tây”

Mặt trời như hòn lửa

Nhấp nhô phía trời xa.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 16: Ngày em vào Đội

Ôn tập giữa học kì 1

1 2030 lượt xem
Tải về