Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Mưa sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 Bài 2.

1 1506 lượt xem


Bài 2: Mưa – Tiếng Việt lớp 3

Đọc: Mưa trang 11, 12

* Khởi động:

Tiếng Việt lớp 3 trang 11 Câu hỏi: Tìm lời giải cho câu đố sau:

Tôi từ trời xuống

Tôi cho nước uống

Cho ruộng dễ cày

Cho đầy dòng sông

Cho lòng đất mát.

(Tôi là gì?)

Trả lời:

Đáp án: mưa

* Đọc bài thơ: Mưa trang 11, 12

Mưa

Mây đen lũ lượt
Kéo về chiều nay
Mặt trời lật đật
Chui vào trong mây.

 

Chớp đông chớp tây
Rồi mưa nặng hạt
Cây lá xòe tay
Hứng làn nước mát.

 

Gió reo gió hát
Giọng trầm giọng cao
Chớp dồn tiếng sấm
Chạy trong mưa rào.

 

Bà xỏ kim khâu

Chị ngồi đọc sách

Mẹ làm bánh khoai.

Lửa reo tí tách.

 

Chỉ thương bác ếch

Lặn lội trong mưa

Xem từng cụm lúa

Phất cờ lên chưa.

TRẦN TÂM

* Nội dung chính Mưa: Bài đọc “Mưa” Tả cảnh trời mưa và cảnh sum họp đầm ấm của gia đình tác giả trong một buổi chiều mưa.

* Trả lời câu hỏi:

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 1: Tìm từ ngữ, chi tiết tả cảnh vật trên bầu trời trước lúc mưa.

Trả lời:

Từ ngữ, chi tiết tả cảnh vật trên bầu trời trước lúc mưa:

+ Mây đen lũ lượt kéo đến.

+ Mặt trời lật đật, chui vào trong mây.

+ Chớp đông chớp tây, rồi mưa nặng hạt.

+ Cây lá xòe tay, hứng làn nước mát.

+ Gió gieo gió hát

+ Chớp dồn tiếng sấm

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 2: Dựa vào khổ thơ 2 và 3, em hãy tả lại từng sự vật trong mưa.

- Cây lá

- Gió

- Chớp

Trả lời:

- Cây lá: xòe tay, hứng làn nước mát.

- Gió: gió reo gió hát, giọng trầm giọng cao.

- Chớp: chớp dồn tiếng sấm, chạy trong mưa rào.

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 3: Buổi chiều mưa, mọi người trong gia đình làm gì?

Trả lời:

Buổi chiều mưa, mọi người trong gia đình mỗi người một việc: bà xỏ kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ làm bánh khoai.

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 4: Em thích khổ thơ nào nhất trong bài? Vì sao?

* Học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu.

Trả lời:

Em thích nhất khổ thơ 4 trong bài vì nói về các hoạt động của mọi người khi trời mua rất ấm cúng, mỗi người một công việc và quây quần bên bếp lửa.

Viết: Ôn chữ viết hoa: O, Ô, Ơ trang 12

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 1: Viết tên riêng: sông Ông Đốc

Trả lời:

- Học sinh luyện viết tên riêng: Ông Đốc.

- Chú ý viết hoa các chữ cái Ô, Đ.

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 2: Viết câu:

Ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

(Ca dao)

Trả lời:

- Cách viết:

+ Viết hoa chữ cái đầu câu và tên riêng: Ơn, Nơi.

+ Chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, độ cao của các chữ cái, cách đặt dấu phẩy giữa câu và dấu chấm cuối câu.

Luyện tập trang 12, 13, 14

* Luyện từ và câu:

Tiếng Việt lớp 3 trang 12 Câu 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Từ ngữ chỉ hiện tương tự nhiên

Từ ngữ chỉ đặc điểm

Mưa, gió, nắng, bão, lũ, hạn hán

Lạnh, xối xả, mát rượi, chói chang, nứt nẻ, nóng

 

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 2: Ghép thẻ chữ để gọi tên các loại mưa và gió.

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

- Mưa phùn

- Mưa rào

- Mưa bóng mây

- Gió mùa đông bắc

- Gió heo may

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 3: Xếp các câu dưới đây vào kiểu câu thích hợp.

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Câu cảm

Câu khiến

Trời ơi! Nóng quá!

Sắp mưa rồi, con cất quần áo đi!

Gió thổi mát quá!

Hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng!

 

* Luyện viết đoạn:

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 1: Quan sát tranh, nói nội dung từng tranh.

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Tranh 1: Kể về một giờ học vẽ ngoài trời của các bạn học sinh. Thầy giáo nhắc các bạn hãy quan sát và chọn cảnh mình thích nhất để vẽ.

Tranh 2: Các bạn nhỏ ngồi dưới gốc cây và say mê vẽ tranh.

Tranh 3: Cả lớp đang vẽ thì trời đổ cơn mưa, các bạn vội vàng gọi nhau tìm chỗ trú.

Tranh 4: Bức tranh của các bạn thật đặc biệt vì bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa: bông hoa nở trong mưa, chiếc lá trong mưa và cả chú chim đứng trú mưa dưới tán lá.

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 2: Dựa vào hồ sơ dưới đây, nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia.

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Trong tiết khoa học tìm hiểu về các loài hoa, cả lớp 3A chúng em được tham gia giờ học tại vườn trường. Đầu tiên, cô giao nhiệm vụ cho các nhóm là quan sát các loài hoa và sau đó nêu đặc điểm của các loài hoa mà em quan sát được. Tiếp theo các bạn đi quan sát các loài hoa và ghi chép đặc điểm các loài hoa. Cuối cùng, cô giáo gọi đại diện một số bạn nêu kết quả ghi chép được, các bạn khác nhận xét và bổ sung. Sau tiết học, chúng em cảm thấy rất yêu thích các loài hoa.

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu 3: Viết lại diễn biến của hoạt động ngoài trời dựa vào những điều em đã nói ở mục (2) bài tập 2.

Trả lời:

Tớ sẽ kể về giờ học vẽ ngoài trời của lớp mình. Giờ học vẽ diễn ra ngay trên sân trường với sự tham gia đông đủ của cả lớp. Đầu tiên, thầy giáo nhắc cả lớp chọn cảnh mà mình thích nhất để vẽ. Sau đó các bạn bắt tay nhau để vẽ, bạn thì vẽ bông hoa, bạn thì vẽ ông mặt trời,.. Cả lớp đang vẽ thì trời mưa, thế là các bạn gọi nhau chạy vào lớp. Kết thúc buổi học ai cũng vẽ cho mình được một bức tranh thật đẹp. Giờ học vẽ thật vui, cả lớp ai cũng muốn có thêm nhiều giờ học ngoài trời như thế nữa.

* Vận dụng

Tiếng Việt lớp 3 trang 14 Câu hỏi: Tìm đọc bài văn, bài thơ... viết về hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, gió,...)

Ví dụ:

Bài 2: Mưa Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

MẶT TRỜI 

Mặt trời đỏ rực

Lên từ đằng Đông

Như quả cầu hồng

Ai treo lơ lửng

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 3: Cóc kiện trời

Bài 4: Những cái tên đáng yêu

Bài 5: Ngày hội của rừng xanh

Bài 6: Cây gạo

Bài 7: Mặt trời xanh của tôi

1 1506 lượt xem