Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 Bài 15.

1 8359 lượt xem


Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp – Tiếng Việt lớp 3

Đọc: Ngày như thế nào là đẹp? trang 62, 63

* Khởi động:

Tiếng Việt lớp 3 trang 62 Câu hỏi: Kể lại một ngày em cảm thấy rất vui.

Trả lời:

Cuối tuần trước, em nhận được điểm bài thi cuối kì môn Toán và Tiếng việt đều được 10 điểm và em cảm thấy rất vui.

* Đọc văn bản: Ngày như thế nào là đẹp? trang 62, 63

Ngày như thế nào là đẹp?

Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:

- Một ngày tuyệt đẹp!

- Chẳng có gì đẹp! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

- Thế là thế nào? – Châu Chấu nhảy lên . – Trên trời không một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.

- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! – Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ

Châu Chấu hỏi Kiến :

- Bác Kiến ơi, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét ?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé !

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính ?

- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

* Nội dung chính Ngày như thế nào là đẹp?:

Bài đọc “Ngày như thế nào là đẹp?” nói về cuộc tranh luận của Châu Chấu, Giun Đất, Kiến về quan niệm ngày như thế nào là đẹp và mỗi nhân vật lại có ý kiến, cách cảm nhận về ngày đẹp trời khác nhau.

* Từ ngữ

- : Khoảng đất nổi cao lên giữa nơi bằng phẳng.

- Búng (chân): dùng lực của chân để tạo ra âm thanh.

- Tanh tách: từ mô phỏng tiếng vật cứng và mảnh bật vào nhau liên tiếp nghe giòn và thanh.

- (Nắng) huy hoàng: (nắng) rực rỡ và rất đẹp.

* Trả lời câu hỏi:

Tiếng Việt lớp 3 trang 63 Câu 1: Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì?

Trả lời:

Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau về quan niệm ngày như thế nào là đẹp.

Tiếng Việt lớp 3 trang 63 Câu 2: Theo giun đất và châu chấu, ngày như thế nào là ngày đẹp?

Trả lời:

Theo châu chấu, ngày đẹp là ngày nắng ráo, trên trời không một gợn mây, có mặt trời tỏa nắng. Còn theo giun đất, ngày đẹp là ngày có mưa bụi và những vũng nước đục.

Tiếng Việt lớp 3 trang 63 Câu 3: Vì sao bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới biết ngày như thế nào là đẹp?

Trả lời:

Bác kiến phải chờ đến khi mặt trời lặn mới trả lời được câu hỏi của hai bạn vì bác kiến muốn kiểm nghiệm qua thực tế.

Tiếng Việt lớp 3 trang 63 Câu 4: Đóng vai một nhân vật trong bài để nói về ngày như thế nào là đẹp.

Trả lời:

Đóng vai bác kiến: Ngày đẹp trời là ngày bản thân khỏe mạnh và làm thật tốt công việc của mình.

Tiếng Việt lớp 3 trang 63 Câu 5: Theo em, ngày đẹp là ngày như thế nào?

Trả lời:

Theo em, ngày đẹp là ngày em được ăn cơm cùng bố mẹ và nói chuyện với bố mẹ.

Nói và nghe: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp? trang 64

Tiếng Việt lớp 3 trang 64 Câu 1: Nói về sự việc trong từng tranh.

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Học sinh nói về sự việc trong từng tranh.

Tranh 1: Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng và cho rằng đó là 1 ngày tuyệt đẹp.

Tranh 2: Giun Đất cãi lại: Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp.

Tranh 3: Châu Chấu hỏi Kiến: hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? Kiến nói sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn.

Tranh 4: Bác Kiến trả lời: Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp vì đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Tiếng Việt lớp 3 trang 64 Câu 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Trả lời:

Học sinh kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Tranh 1:

Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:

- Một ngày tuyệt đẹp!

- Chẳng có gì đẹp! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

- Thế là thế nào? – Châu Chấu nhảy lên. – Trên trời không một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.

Tranh 2:

- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! – Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

Tranh 3:

Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ

Châu Chấu hỏi Kiến :

- Bác Kiến ơi, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét ?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé !

Tranh 4:

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính ?

- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Viết: Ngày như thế nào là đẹp? trang 64, 65

Tiếng Việt lớp 3 trang 64 Câu 1: Nghe - viết: Ngày như thế nào là đẹp? (từ Kiến lau mồ hôi đến thoải mái)   

Trả lời:

Ngày như thế nào là đẹp?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé !

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính ?

- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Tiếng Việt lớp 3 trang 64 Câu 2: Chọn từ phù hợp với mỗi lời giải nghĩa dưới đây:

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

- Làm chín thức ăn trong dầu, mỡ đun sôi.

- Làm cho hai vật dính với nhau bằng một chất dính như hồ, keo…

- Loài bọ thân dẹp, râu dài, cánh mỏng màu nâu, có mùi hôi, sống ở nơi tối và ẩm.

Trả lời:

- Làm chín thức ăn trong dầu, mỡ đun sôi: rán.

- Làm cho hai vật dính với nhau bằng một chất dính như hồ, keo…: dán

- Loài bọ thân dẹp, râu dài, cánh mỏng màu nâu, có mùi hôi, sống ở nơi tối và ẩm: gián

Tiếng Việt lớp 3 trang 65 Câu 3: Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn r,d hoặc gi thay cho ô vuông.

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

b. Quan sát tranh, tìm từ ngữ chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã

- Gọi tên con vật

- Chỉ hoạt động của con vật

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

a. Trong khu rừng già có một cây sồi to, cành lá xum xuê che rợp cả một góc rừng. Cây sồi rất kiêu ngại về vóc dáng và sức mạnh của mình. Trong rừng có nhiều loài chim nhưng cây sồi chỉ thích kết bạn với các loài chim xinh đẹp và hót hay như họa mi, sơn ca,…

b.

- Gọi tên con vật: hổ, sư tử, khỉ, thỏ, hươu cao cổ, gõ kiến, ong vò vẽ, hoẵng.

- Chỉ hoạt động của con vật: nhảy, ngủ, ngã.

* Vận dụng:

Tiếng Việt lớp 3 trang 65 Câu hỏi: Kể câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp? cho người thân nghe và trao đổi ý nghĩa của câu chuyện.

Trả lời:

Học sinh kể câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp? cho người thân nghe và trao đổi ý nghĩa của câu chuyện.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 16: A lô, tớ đây

Ôn tập giữa học kì 2

Bài 17: Đất nước là gì?

Bài 18: Núi quê tôi

Bài 19: Sông Hương

1 8359 lượt xem