Soạn bài Ôn tập trang 65 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Với soạn bài Ôn tập trang 65 Tập 2 Ngữ văn lớp 8 Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 8.

1 433 lượt xem


Soạn bài Ôn tập trang 65

Câu 1 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Trình bày đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim.

Trả lời:

- Khái niệm: thuộc kiểu văn bản thông tin, trong đó người viết cung cấp các thông tin về một cuốn sách hoặc bộ phim, đồng thời trình bày cảm nhận, đánh giá của người viết nhằm giới thiệu, khuyến khích mọi người đọc cuốn sách hoặc xem bộ phim đó.

- Cấu trúc:

Phần

Nội dung

Sa pô

(có thể có hoặc không) đoạn nằm ngay dưới nhan đề văn bản, nhằm giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết và thu hút sự chú ý của người đọc.

1

Nêu một số thông tin về: tên cuốn sách, tác giả hoặc tên bộ phim, đạo diễn, diễn viên, người quay phim... trình bày ấn tượng hoặc nêu nhận xét khái quát của người viết đối với cuốn sách/ bộ phim.

2

Tóm tắt ngắn gọn nội dung cuốn sách/ bộ phim và trình bày nhận xét, đánh giả của người viết về giá trị của cuốn sách bộ phim.

3

Khẳng định giá trị của cuốn sách/ bộ phim và đề xuất/ khuyến khích mọi người nên đọc xem.

- Sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (hình ảnh từ cuốn sách bộ phim được giới thiệu) để truyền tải thông tin sinh động, hiệu quả.

Câu 2 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Tóm tắt các đặc điểm của những văn bản đã học vào bảng sau (làm vào vở).

Phương diện

tóm tắt

Chuyến du hành về tuổi thơ

“Mẹ vắng nhà” – Bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh

“Tốt-tô-chan bên cửa sổ”: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương

Mục đích viết

Nội dung chính

Cấu trúc

Cách thể hiện thông tin

Trả lời:

Phương diện

tóm tắt

Chuyến du hành về tuổi thơ

“Mẹ vắng nhà” – Bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh

“Tốt-tô-chan bên cửa sổ”: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương

Mục đích viết

Giới thiệu cho bạn đọc nội dung và cảm nhận của người viết về cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, từ đó, khuyến khích bạn đọc tìm đọc tác phẩm này.

Giới thiệu tài năng của đạo diễn và những nét đặc sắc của bộ phim Mẹ vắng nhà về nội dung, diễn xuất, cảnh quay.

Giới thiệu cuốn sách Tốt-tô-chan bên cửa sổ và lan tỏa ý nghĩa của phương pháp giáo dục trẻ em rất tiến bộ của thầy hiệu trưởng trường Tô-mô.

Nội dung chính

Tóm tắt nội dung và trình bày cảm nhận, đánh giá của người viết về cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Giới thiệu về bộ phim “Mẹ vắng nhà” – một bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh.

Giới thiệu cuốn sách Tốt-tô-chan (Totto-chan) bên cửa sổ

Cấu trúc

4 phần:

+ Sa pô (Đoạn in đậm): Tóm tắt nội dung bài viết và thể hiện cảm xúc của tác giả đối với văn bản.

+ Phần 1 (Đoạn 1): Nêu tên tác giả, tác phẩm và ấn tượng chung về tác phẩm.

+ Phần 2 (Đoạn 2,3,4): Tóm tắt nội dung và đánh giá về tác phẩm, đồng thời hoài niệm về tuổi thơ.

+ Phần 3 (Đoạn 5): Khẳng định giá trị của tác phẩm và khuyến khích mọi người nên tìm đọc.

3 phần:

- Phần 1 (đoạn 1,2): giới thiệu thông tin chung về bộ phim: tên phim, tên và thành tích của đạo diễn, giải thưởng mà bộ phim đạt được; nhận xét khái quát về bộ phim.

- Phần 2 (đoạn 3,4,5,6): Tóm tắt nội dung, nhận xét về những thành công về chỉ đạo nghệ thuật, góc quay, cảnh phim, diễn xuất của diễn viên… trong bộ phim.

- Phần 3 (đoạn 7): Khẳng định giá trị của bộ phim.

4 phần:

+ Sa pô: Nêu sự phổ biến của tác phẩm qua số lượng phát hành và sự yêu thích của người đọc.

+ Phần 1 (đoạn 1,2): Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

+ Phần 2 (đoạn 3 - 8): Tóm tắt nội dung cuốn sách, nêu ấn tượng của người viết về cuốn sách.

+ Phần 3 (hai đoạn cuối): Sự phổ biến của cuốn sách trên toàn thế giới và ý kiến của người viết về giá trị của cuốn sách.

Cách thể hiện thông tin

Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt, phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (bìa cuốn sách)

Kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (áp phích)

Kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (bìa cuốn sách), giữa phương thức thuyết minh và tự sự.

Câu 3 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Xác định thành phần biệt lập và nêu chức năng của chúng trong các trường hợp sau:

a. - Trời ơi, thật là tội nghiệp! Con trăn đã cắn vào chân mày rồi. Tạo sẽ bôi thuốc chữa cho, đừng quên trả ơn đấy nhé.

(Truyện cổ tích Hàn Quốc, Non-bu và Heng-bu)

b. Trong cái buổi chiều nhạt nắng ấy, hai chị em tôi đã có một cuộc trò chuyện thật đặc biệt - cuộc trò chuyện mở ra một khởi đầu mới cho mối quan hệ của chúng tôi.

(Giấc Can-phiu & Mác Vích to Han-xen, Chị sẽ gọi em bằng tên)

c. Thầy Phu đã qua đời, Lợi đã rất lâu rồi chưa gặp lại mặc dù lần nào về quê tôi cũng đi tìm nó. Nghe nói nó đã đi lập nghiệp ở phương xa.

(Nguyễn Nhật Ánh, Tuổi thơ tôi)

Trả lời:

Câu

Thành phần biệt lập

Chức năng

a

Thành phần cảm thán: Trời ơi

biểu lộ cảm xúc của người nói

b

Thành phần phụ chú: cuộc trò chuyện mở ra một khởi đầu mới cho mối quan hệ của chúng tôi.

bổ sung chi tiết cho thông tin “một cuộc trò chuyện thật đặc biệt”

c

Thành phần tình thái: Nghe nói

thể hiện sự đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu

Câu 4 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Viết bài giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim như thế nào để hấp dẫn người đọc?

Trả lời:

- Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

=> Tác dụng: giúp xác định rõ yêu cầu của đề bài, người đọc, thu thập đầy đủ thông tin cho bài viết.

- Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

=> Tác dụng: giúp xác định đủ ý cho bài viết, sắp xếp các ý theo trình tự phù hợp.

- Bước 3: Viết bài

=> Tác dụng: thể hiện các ý thành bài văn.

- Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

=> Tác dụng: chỉnh sửa, làm cho bài viết hoàn chỉnh và rút kinh nghiệm cho bài viết sau.

Bài viết tham khảo:

Giới thiệu cuốn sách Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư

Soạn bài Ôn tập trang 65 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Nguyễn Ngọc Tư có sức sáng tác dồi dào, liên tục cho ra đời nhiều cuốn sách có giá trị, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo độc giả đón nhận. Các tác phẩm của chị được tái bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc. Trong số các tác phẩm đó, tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận đạt được nhiều thành công, nhận được nhiều giải thưởng. Đồng thời những tác phẩm kịch, phim điện ảnh được chuyển thể từ một vài truyện ngắn trong tập truyện Cánh đồng bất tận cũng tạo nên những thành công lớn. Sách dày 218 trang, in trên khổ 20 cm, do Nhà xuất bản trẻ phát hành.

Cuốn sách gồm 14 truyện ngắn, mỗi câu chuyện đều kể về những số phận không may mắn, những tình duyên không trọn vẹn, những cái kết không “có hậu”, gây buồn tiếc cho độc giả. Trong đó, Cánh đồng bật tận vừa là tên tập truyện, vừa là tên của một truyện ngắn đặc sắc trong cuốn sách này. Truyện kể về phận đời lênh đênh của gia đình gồm ba người: người cha tên Út Vũ, con gái tên Nương và con trai tên Điền. Ba cha con sống ngày đây mai đó, phiêu bạt trên những cánh đồng dài bất tận để mưu sinh bằng nghề chăn vịt. Ông Út Vũ chứng kiến cảnh vợ mình bỏ đi theo người khác nên mang trong lòng nỗi hận thù sâu sắc đối với phụ nữ. Câu chuyện trở nên éo le nhưng hấp dẫn hơn khi xuất hiện nhân vật Sương - một cô gái điếm. Sương theo sống với Út Vũ, phục vụ nhu cầu của ông, nhưng cuối cùng phải ra đi vì Út Vũ mãi mãi chỉ xem cô là cô gái điếm. Kết thúc truyện là hình ảnh Nương bị xâm hại giữa cánh đồng bao la, người cha đành bất lực đến phát khóc, trong khi đó, con trai lại rời bỏ cha đi biệt tích.

Những câu chuyện trong cuốn sách nói chung và truyện ngắn Cánh đồng bất tận nói riêng để lại một nỗi trăn trở, một cảm xúc nghẹn ngào khó tả trong lòng độc giả khi ta gấp cuốn sách lại. Có lẽ chính vì những cái kết buồn ấy đã khiến độc giả day dứt và nhớ mãi những câu chuyện trong cuốn sách Cánh đồng bất tận. Thân mời quý độc giả tìm đọc cuốn sách này tại Thư viện huyện Núi Thành./.

Câu 5 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Ghi vào thẻ những kĩ năng trình bày, giới thiệu về một cuốn sách và chia sẻ với các bạn.

Trả lời:

Mở đầu

Chào người nghe và tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Giới thiệu cuốn sách: tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

Nêu cảm nhận/ ấn tượng nổi bật về cuốn sách.

Nội dung chúng

Tóm tắt ngắn gọn nội dung, chủ đề, thông điệp của cuốn sách.

Trình bày nhận xét, đánh giá về giá trị của cuốn sách (nội dung, hình thức, nghệ thuật).

Kết thúc

Tóm tắt nội dung trình bày về tác phẩm.

Khích lệ người nghe tìm và đọc sách.

Cảm ơn và chào kết thúc.

Kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe

Tương tác tích cực với người nghe trong quá trình nói.

Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đáp ứng yêu cầu bài nói

Kết hợp sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày.

Phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe.

Câu 6 (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2): Theo em, vì sao việc đọc một cuốn sách, xem một bộ phim được ví như “chuyến du hành vào vùng đất mới”?

Trả lời:

Khi đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim chúng ta được du hành vào tâm hồn con người để hiểu thêm về người khác và bản thân. Những bộ phim, cuốn sách đó đã góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thú vị.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Trình bày, giới thiệu về một cuốn sách

Tri thức ngữ văn trang 67

Hoàng Lê nhất thống chí

Viên tướng trẻ và con ngựa trắng

Đại Nam quốc sử diễn ca

1 433 lượt xem