Soạn bài Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác trang 15 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo

Với soạn bài Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác Ngữ văn lớp 8 Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 8.

1 801 lượt xem


Soạn bài Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác

* Hướng dẫn:

Đề bài (trang 15 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 2)

Em được tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng. Hãy lắng nghe và ghi tóm tắt nội dung của các bài thuyết trình.

Bước 1:

Chuẩn bị trước khi nghe

• Xác định mục đích nghe: để hiểu về ý nghĩa của hoạt động xã hội, để học cách thuyết trình...

• Tìm hiểu về hoạt động xã hội mà em sẽ được nghe thuyết trình.

• Chuẩn bị giấy, bút (bút màu, bút dạ quang...) để ghi chép và đánh dấu những thông tin quan trọng.

Bước 2:

Nghe và ghi chép

• Theo dõi các từ ngữ được lặp lại nhiều lần, những từ diễn giả sử dụng để chuyển ý như: thứ nhất là, thứ hai là, ngoài ra, bên cạnh đó, tóm lại... để nắm được bố cục bài thuyết trình.

• Quan sát các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu được sử dụng trong bài thuyết trình (nếu có).

• Sử dụng sơ đồ, dấu gạch ngang (...), dấu cộng (+), dấu sao (*) hoặc bút màu để tóm tắt, đánh dấu các ý chính, ý phụ mà người nói thể hiện trong bài thuyết trình.

• Ghi những câu hỏi hoặc vấn đề mà em muốn trao đổi với người thuyết trình.

Bước 3:

Đọc lại, chỉnh sửa và phản hồi

• Đọc lại bản ghi chép, trao đổi với người thuyết trình những nội dung em chưa hiểu rõ hoặc không đồng ý.

• Sử dụng bảng kiểm Kĩ năng nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác để tự đánh giá kĩ năng nghe và tóm tắt của bản thân.

Dàn ý chung bài nghe và tóm tắt nội dung bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng.

1. Mở đầu:

- Lời chào và giới thiệu.

- Tên bài thuyết trình em tóm tắt.

2. Nội dung:

- Nêu tên của hoạt động đó.

- Thời gian, địa điểm thực hiện hoạt động.

- Lí do vì sao người thuyết trình tham gia hoạt động đó.

- Có những phần nào trong hoạt động đó.

- Người trình bày đã tham gia phần nào? Mọi người tham gia hoạt động đó ra sao?

- Người trình bày cảm thấy thế nào sau hoạt động đó?

- Nêu ý nghĩa của hoạt động đó.

3. Kết bài:

- Lời chào và cảm ơn.

Bài mẫu tham khảo:

Em xin chào thầy cô và các bạn. Em là Ngọc Anh, sau đây em xin trình bày bản tóm tắt của mình về bài thuyết trình "Thực hiện chiến dịch Công viên xanh sạch đẹp trong tuần lễ hành động vì môi trường".

- Công viên là nơi có rất nhiều người đến để vui chơi, giải trí nhưng ý thức của một số người rất kém, thường xuyên vứt rác bừa bãi khiến cho thảm cỏ, mặt hồ bị ô nhiễm.

- Chiến dịch được diễn ra ở nhiều nơi nhưng bạn đã đăng kí tham gia dọn dẹp ở công viên Tuổi trẻ gần nhà.

- Bảy rưỡi sáng chủ nhật bạn có mặt ở công viên. Người tham gia rất đông, hơn nửa là học sinh cấp 2, cấp 3. Ai cũng hào hứng nhận nhiệm vụ.

- Mọi người được chia thành ba nhóm:

+ Nhóm một phụ trách dọn dẹp phía Đông công viên.

+ Nhóm hai phụ trách dọn dẹp phía Tây công viên.

+ Nhóm ba nhận nhiệm vụ làm sạch hồ nước.

- Các bạn đã vớt rác thải lên bằng xô, vớt luôn cả đám rong rêu, bèo ở hồ và cho vào bao tải mang đi. Chỉ khoảng gần hai tiếng, nhóm ba đã hoàn thành xong nhiệm vụ và chia ra hỗ trợ hai nhóm còn lại.

- Chỉ sau một buổi sáng, công viên đã tươi xanh, trong lành trở lại. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Bản tóm tắt bài thuyết trình của bạn xin phép được kết thúc. Em rất mong nhận được lời đóng góp ý kiến từ cô và cả lớp.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội

Ôn tập trang 16

Tri thức ngữ văn trang 18

Bồng chanh đỏ

Bố của Xi-mông (Simon)

1 801 lượt xem