Soạn bài Tham khảo một số sản phẩm sáng tạo của các bạn học sinh trang 109 (Kết nối tri thức)

Với soạn bài Tham khảo một số sản phẩm sáng tạo của các bạn học sinh Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 7.

1 1698 lượt xem
Tải về


Soạn bài Tham khảo một số sản phẩm sáng tạo của các bạn học sinh 

Từ những điều đã đọc, trải nghiệm cùng nhân vật, trò chuyện cùng tác giả, tưởng tượng hình dung về thế giới đời sống trong trang sách, hẳn em đã có những ý tưởng sáng tạo thú vị. Hãy lựa chọn một trong những hoạt động sau để thể hiện ý tưởng của mình cùng các bạn:

1. Thể hiện nội dung tóm tắt của một câu chuyện theo hình thức truyện tranh. Cố gắng sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để có thể hỗ trợ trong việc thể hiện nội dung một cách sinh động, hiệu quả.

2. Kể lại một câu chuyện em đã đọc theo hình thức thơ bốn hoặc năm chữ.

3. Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học mà em thích, có thể vẽ minh họa các chi tiết, sự việc để bài phân tích được sinh động, hấp dẫn hơn.

Bài tham khảo:

Gió lạnh đầu mùa

Mùa đông đã đến rồi

Nằm trong chăn êm ấm

Nghe ngoài kia gió thổi

Không một bóng người qua

 

Ở một góc chợ quê

Bé Hiên co ro rét

Làn da em tái mét

Qua làn áo mong manh

 

Sơn và Lan đứng nhìn

Thấy thương bé Hiên quá

Mùa đông về buốt giá

Biết lấy gì chở che

 

Sơn nói cho Lan nghe

Mình chạy về lấy áo

Chiếc áo bông tuy cũ

Nhưng Hiên sẽ ấm lòng

 

Trờ tới khi trời tối

Mẹ và Hiên mang sang

Gửi mẹ Sơn chiếc áo

Tình chan chứ biết bao

 

Sơn hoang mang lo lắng

Thấp thỏm đứng ngoài hiên

Mẹ Sơn cười thật hiền

Con trai tôi ngoan quá!

 

Mẹ xoa đầu giải thích

Chiếc áo nhiều kỉ niệm

Không thể tặng hay cho

Nhưng con chớ vội lo

 

Mẹ sẽ gửi chút tiền

Để em may áo mới

Gió lạnh đầu mùa tới

Nắng luôn còn trong con.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 102

Soạn bài Chinh phục những cuốn sách mới

Soạn bài Đọc cùng nhà phê bình: Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)

Soạn bài Đọc và trò chuyện cùng tác giả: Mon và Mên đang ở đâu

Soạn bài Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

Soạn bài Ngày hội với sách

1 1698 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: