Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 7 trang 97 Tập 2 (Kết nối tri thức)

Với soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 7 trang 97 Tập 2 Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 7.

1 2554 lượt xem
Tải về


Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 7 trang 97 Tập 2

Câu 1 (trang 97 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Theo em, những điều gì đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên Trái Đất hiện nay? Nêu một số việc mà em cho rằng con người cần phải làm để cải thiện tình hình.

Trả lời:

- Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề được quan tâm đông đảo, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống trên Trái Đất, đe dọa sự sống của các loài vật, đặc biệt một số loài còn đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

- Nguyên nhân: Ô nhiễm môi trường có rất nhiều nguyên nhân

+ Do các chất thải từ khu công nghiệp, từ phương tiện giao thông…

+ Do các yếu tố tự nhiên như sạt lở đất đồi núi, khói bụi từ sự phun trào núi lửa theo nước mưa rơi xuống…

+ Do tác nhân con người như nước thải sinh hoạt ra môi trường, xả rác vừa bãi…Nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là do ý thức con người.

→ Bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể, mỗi chúng ta, mỗi người cần có ý thức để xây dựng một môi trường xanh-sạch-đẹp.

Câu 2 (trang 97 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Nêu những điều em nắm được về đặc điểm văn bản thông tin qua bài học này bằng một sơ đồ phù hợp. Gợi ý:

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 97 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Câu 3 (trang 97 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Hãy hoàn thành đoạn văn (khoảng 5-7 câu) theo chủ đề sau: Em mong sự sống và môi trường Trái Đất khôi phục được nhịp điệu hài hòa và vẻ đẹp vốn có.

Trả lời:

Đoạn văn tham khảo:

Em mong sự sống và môi trường Trái Đất khôi phục được nhịp điệu hài hòa và vẻ đẹp vốn có. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự sống của Trái đất đang bị đe dọa, đứng trước nhiều nguy cơ ở mức báo động như hiện tượng nóng lên của trái đất, băng tan…một số loài vật môi trường sống cũng ảnh hưởng nặng nề, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Để có thể quay lại nhịp sống vốn có, đòi hỏi mỗi chúng ta cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Hi vọng, vào một ngày không xa, Trái đất thân yêu của chúng ta sẽ trở về được đúng quỹ đạo của nó.

Câu 4 (trang 97 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Đóng vai người chủ trì một trò chơi trong lễ hội để giới thiệu về trò chơi đó cho những ai tham gia (thực hiện theo nhóm học tập)

Trả lời:

Chào các bạn, tôi là A- chủ trì của trò chơi ném còn trong lễ hội của chúng ta ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết, ném còn là trò chơi không thể thiếu, góp phần tạo nên sự độc đáo cho lễ hội Đền Chính Gian, Quế Phong quê hương của chúng ta. Trò chơi này mang ý nghĩa cầu mong mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở và hy vọng vào cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chuẩn bị

·  Địa điểm, số lượng người chơi: Để bắt đầu trò chơi, các bạn nhỏ hãy tới khoảng sân hoặc bãi cỏ rộng rãi, bằng phẳng. Sau đó cùng nhau tập hợp và chia thành 2 đội (có thể chia thành 2 phe nam và nữ) rồi đứng hai hàng đối diện. Như vậy là trò chơi có thể bắt đầu rồi.

· Dụng cụ: 

· Đích đứng cao 1,5m, phía trên có một vòng tròn với đường kính 30 – 40 cm.

· Quả còn nhỏ dùng cho trẻ: 70 quả, 04 chiếc rổ đựng quả còn.

· 06 vòng thể dục.

· Trang phục dân tộc (nếu có)

Luật chơi

·  Mỗi lượt chơi, người chơi được ném một quả còn, quả còn ném ra ngoài vòng tròn là không được tính điểm. Đội nào ném được nhiều quả còn vào vòng là đội đó thắng cuộc.

Cách chơi

· Chia các em thành 2 đội, xếp thành 2 hàng ngang và đứng đối diện nhau ở dưới vạch xanh.

·  Một người đứng ở đầu hàng và khi có hiệu lệnh “Trò chơi bắt đầu” thì từ đầu hàng đi đến vạch xuất phát và để đi đến được điểm ném còn, người đó phải bật nhảy liên tục qua 3 vòng bằng 2 chân thật nhẹ nhàng và khéo léo.

·  Đến nơi cầm một quả còn ở trong rổ bằng tay phải, chân trái bước lên, mắt nhìn thẳng vào đích và tay cầm quả còn đưa lên cao và ném thẳng vào đích sao cho quả còn chui vào vòng tròn ở trên cột. Sau đó chạy về cuối hàng đứng.

· Bạn tiếp theo lên thực hiện bật, ném tiếp cứ lần lượt như vậy cho đến hết hàng.

Câu 5 (trang 97 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm đọc các sách, báo, tài liệu viết về chủ đề Sống thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên; chia sẻ, trao đổi với các bạn và ghi lại những thông tin hữu ích để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Trả lời

Các bài báo, tài liệu viết về chủ đề Sống thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên là:

+ https://baobinhthuan.com.vn/hay-song-hai-hoa-voi-thien-nhien-20405.html

+ https://flamingo-dailai.com/song-giua-thien-nhien-thuan-theo-tu-nhien.html

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 77

Soạn bài Thuỷ tiên tháng Một

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 83

Soạn bài Lễ rửa làng của người Lô Lô

Soạn bài Bản tin về hoa anh đào

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 90

Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Soạn bài Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động

Soạn bài Thực hành đọc: “Thân thiện với môi trường”

Soạn bài Đọc mở rộng trang 100

1 2554 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: