TOP 40 câu Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7 (có đáp án 2022) - Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7.

1 804 lượt xem
Tải về


Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Nhận biết

Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, ở Anh cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân là

A. cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương (1889).

B. cuộc đấu tranh của công nhân giành quyền bầu cử ( 1893).

C. 350 công nhân đấu tranh đình công, xuống đường biểu tình đòi ngày làm 8 tiếng (1886).

D. công nhân Pê-téc-bua đấu tranh đưa yêu sách đến nhà vua (1905).

Đáp án: A

Giải thích:

Cuối thế kỉ XIX, ở Anh nhiều cuộc bãi công lớn đã nổ ra, đặc biệt là cuộc đấu trang của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương (1889) (SGK – Trang 46).

Câu 2. Nhân kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti (14/7/1889) đã diễn ra sự kiện gì?

A. Công nhân Pê-téc-bua đấu tranh đưa yêu sách đến nhà vua

B. Gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

C. 350 công nhân đấu tranh đình công, xuống đường biểu tình đòi ngày làm 8 tiếng.

D. Cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương.

Đáp án:  B

Giải thích:

Ngày 14/7/1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội tại Pari, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai (SGK – Trang 47).

Câu 3. Hoạt động của Quốc tế thứ hai giai đoạn đầu (1889 – 1895) đặt dưới sự lãnh đạo của

A. Lê-nin.

B. C. Mác.

C. Ăng-ghen.

D. Bôn-se-vích.

Đáp án: C

Giải thích:

Trong giai đoạn đầu, Quốc tế thứ hai đặt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen (SGK – Trang 47).

Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng biểu hiện lạc hướng trong những hoạt động của Quốc tế thứ hai trong giai đoạn từ năm 1895 – 1914?

A. Xa rời đường lối đấu tranh.

B. Thoả hiệp với tư sản.

C. Đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào công nhân thế giới.

D. Không tích cực chống chiến tranh đế quốc.

Đáp án: C

Giải thích:

Trong giai đoạn từ năm 1895 – 1914 sau khi Ăng-ghen từ trần Quốc tế thứ hai có những biểu hiện lạc hướng.

Câu 5. Quốc tế thứ hai tan rã vào thời gian nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Đáp án: A

Giải thích:

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ năm 1914 Quốc tế thứ hai đi đến chỗ phân hoá và tan rã.

Câu 6. Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Nga những năm đầu thế kỉ XX là

A. Đảng Xã hội dân chủ Đức.

B. Đảng Công nhân Pháp.

C. Nhóm Giải phóng lao động Nga.

D. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

Đáp án: D

Giải thích:

Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Nga những năm đầu thế kỉ XX là Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga (SGK – Trang 49).

Câu 7. “Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản. Trước hết là đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước Cộng hòa” Đây là cương lĩnh của đảng nào?

A. Đảng Xã hội dân chủ Đức (1875).

B. Đảng Công nhân Pháp (1879).

C. Nhóm Giải phóng lao động Nga (1883).

D. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga (1903).

Đáp án: D

Giải thích:

“Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản” Đây là cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga (SGK – Trang 48).

Câu 8. Ý nào không phải là tình hình nước Nga đầu thế kỉ XIX?

A. Nhiều nhà máy bị đóng cửa, công nhân thất nghiệp, tiền lương giảm sút.

B. Chế độ phong kiến chuyên chế bước vào giai đoạn phát triển thịnh đạt.

C. Nga hoàng đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản (1904 – 1905).

D. Nhân dân ngày càng chán ghét chế độ Nga hoàng thối nát.

Đáp án: B

Giải thích:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trang khủng hoảng trầm trọng.

Thông hiểu

Câu 9. Ý nào không phải lí do khiến phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX vẫn tiếp tục phát triển?

A. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc.

B. Chủ nghĩa Mác đã được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân.

C. Ý thức giác ngộ của công nhân ngày càng cao.

D. Giai cấp tư sản thi hành những chính sách có lợi cho công nhân.

Đáp án: D

Giải thích:

Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX vẫn tiếp tục phát triển vì lúc này mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc, ý thức giác ngộ của công nhân ngày càng cao và chủ nghĩa Mác đã được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân.

Câu 10. Kết quả lớn nhất mà phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đạt được là

A. chủ nghĩa Mác bước đầu được truyền bá tới các nước.

B. chủ phải tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân.

C. các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân mỗi nước ra đời.

D. lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động.

Đáp án: C

Giải thích:

Sự phát triển của phong trào công nhân cùng với ảnh hưởng sâu rộng của chủ nghĩa Mác dẫn tới sự thành lập các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở mỗi nước (SGK – Trang 47).

Câu 11. Nguyên nhân cơ bản đưa đến sự ra đời của Quốc tế thứ hai

A. Quốc tế thứ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ và giải tán.

B. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân các nước.

C. sự ra đời của các tổ chức chính trị độc lập của công nhân mỗi nước.

D. sự đàn áp của giai cấp tư sản đối với phong trào công nhân.

Đáp án: C

Giải thích:

Sự ra đời của các tổ chức công nhân ở các nước đòi hỏi thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất (SGK – Trang 47).

Câu 12. Chính đảng do Lê-nin thành lập cho giai cấp công nhân Nga vào đầu thế kỉ XX có gì mới?

A. Là chính đảng của những người lao động Nga.

B. Đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp tư sản Nga.

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

D. Đấu tranh chống chế độ phong kiến Nga hoàng.

Đáp án: C

Giải thích:

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập năm 1903 là chính đảng có sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

Câu 13. Lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào công nhân Nga trong những năm đầu thế kỉ XX là

A. I. Lê-nin.

B. C. Mác.

C. Ph. Ăng-ghen.

D. I. Xta-lin.

Đáp án: A

Giải thích:

Lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào công nhân Nga trong những năm đầu thế kỉ XX là I. Lê-nin.

Câu 14. Trong Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, phái đa số theo Lênin được gọi là phái

A. Bôn-sê-vích.

B. Men-sê-vích.

C. Mác-xít.

D. Những người Nga tích cực.

Đáp án: A

Giải thích:

Phái đa số theo Lênin được gọi là phái Bôn-sê-vích.

Câu 15. Mục tiêu của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là

A. lật đổ chính quyền Nga hoàng.

B. lật đổ tư sản Nga giành chính quyền về tay Xô viết.

C. lật đổ chế độ Nga hoàng, lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.

D. chống chiến tranh đế quốc.

Đáp án: C

Giải thích:

Cương lĩnh cách mạng của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã khẳng định nhiệm vụ của Đảng là lật đổ chế độ Nga hoàng, lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.

Câu 16. Lực lượng tham gia trong phong trào cách mạng 1905 -1907 ở Nga

A. công nhân, nông dân.

B. công nhân, nông dân, binh lính.

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

D. công nhân, nông dân, tư sản.

Đáp án: B

Giải thích:

Lực lượng tham gia trong phong trào cách mạng 1905 -1907 ở Nga là công nhân, nông dân, binh lính (các đơn vị hải quân, lục quân).

Vận dụng

Câu 17. Nghị quyết nào được thông qua tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai (1889) là quan trọng nhất với tình hình lúc đó?

A. Phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước.

B. Đấu tranh giành chính quyền.

C. Đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ.

D. Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.

Đáp án: A

Giải thích:

Nghị quyết về sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước là nghị quyết quan trọng nhất với tình hình lúc bấy giờ vì với nghị quyết này sẽ tạo ra cơ sở cho phong trào cách mạng đi đến thắng lợi.

Câu 18. Trong các nội dung mà Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga nêu ra, nội dung nào mang lại quyền lợi cho người nông dân?

A. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Đánh đổ chính quyền tư sản. thanh lập chuyên chính vô sản.

C. Thi hành những cải cách dán chu.

D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Đáp án: D

Giải thích:

Ruộng đất là vấn đề thiết yếu hàng đầu của giai cấp nông dân.

Câu 19. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 1905-1907 ở Nga là

A. nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

B. số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.

C. tiền lương công nhân giảm sút, điều kiện sống tồi t.

D. hậu quả của cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

Đáp án: A

Giải thích:

Phong trào cách mạng trong những năm 1905-1907 ở Nga bùng nổ xuất phát từ tình trang khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt ở Nga.

Câu 20. Sự kiện được xem là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga  

A. cuộc biểu tình của 14 vạn công nhân Pê-téc-bua.

B. cuộc nổi dậy phá dinh của địa chủ phong kiến (5/1905) của nông dân.

C. cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12/1905).

D. cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6/1905).

Đáp án: C

Giải thích:

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12/1905) – SGK trang 50

Câu 21: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

A. Công nhân, nông dân

B. Công nhân, nông dân, binh lính

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

D. Công nhân, nông dân, tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đảo đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8h”. Lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân và binh sĩ diễn trong những năm 1905 – 1907.

Câu 22: Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).

B. Phong trào đấu tran của công nhân trong năm 1906.

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905).

D. 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).

Đáp án: A

Giải thích: Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 1905 – 1907 là cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dùng trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch.

Câu 23: Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?

A. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905) bị đàn áp

B. Phong trào cách mạng của nông dân và binh lính (1905) bị đàn áp

C. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904) bị đàn áp

D. Công nhân Pê-téc-bua kéo đến Cung điện mùa đông (9/1/1905) đưa yêu sách nhưng bị đàn áp

Đáp án: D

Giải thích: Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương. Đó là "Ngày chủ nhật đẫm máu".

Câu 24: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nga trong những năm 1905-1907 đã giương cao khẩu hiệu gì?

A. Đả đảo chế độ chuyên chế, đả đảo chiến tranh

B. Đả đảo chế độ chuyên chế, chính quyền về tay vô sản

C. Hòa bình, ruộng đất, bánh mì

D. Ngày làm 8 giờ, hòa bình, ruộng đất, bánh mì

Đáp án: A

Giải thích: Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) đã dẫn đến sự bùng nổ hàng hoạt các cuộc bãi công với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”,…

Câu 25: Sự kiện nào đã châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

A. Các cuộc bãi công chính trị của quần chúng (1905).

B. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).

C. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).

D. Lễ kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1-5-1905).

Đáp án: B

Giải thích: Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

Câu 26: Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

A. Sự phát triển của phong trào đấu tranh cuối năm 1904

B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống C. Vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu” của quân đội và cảnh sát Nga

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

Đáp án: C

Giải thích: Sau khi quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây ra vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”, lòng tin của nhân dân Nga vào Nga hoàng đã bị tiêu tan. Họ nhận thấy rằng “Nga hoàng đã đánh chúng ta, chúng ta phải đánh trả lại!”. Cách mạng bùng nổ.

Câu 27: Cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Giáng đòn chí tử, làm suy yếu chế độ Nga hoàng

B. Là bước chuẩn bị cho cách mạng tháng Mười sau này

C. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông đầu thế kỉ XX

D. Đưa giai cấp công nhân, nhân dân lao động lên làm chủ trong thời gian ngắn

Đáp án: D

Giải thích: Cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga đã giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng; là bước chuẩn bị toàn diện cho cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông vào đầu thế kỉ XX.

Câu 28: Điểm nào sau đây không chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

A. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác

B. Đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động.

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo

D. Đấu tranh để xây dựng một xã hội tư bản công bằng, tốt đẹp hơn

Đáp án: D

Giải thích: Khác với các đảng xã hội dân chủ ở châu Âu, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng vô sản kiểu mới hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác, do giai cấp vô sản lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nông dân, lật đổ chế độ Nga hoàng, thiết lập chế độ chuyên chính vô sản, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

Câu 29: Bản chất của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

B. Cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích:

Phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì:

- Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

- Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động.

- Đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Câu 30: Nội dung sau đây phản ánh đúng vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?

A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác

B. Lãnh đạo phong trào cách mạng Nga 1905 – 1907 thắng lợi

C. Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc về Nga

D. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc

Đáp án: A

Giải thích:

Vai trò của Lê-nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga bao gồm:

- Tham gia sáng lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga

- Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác:

+ Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

+ Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

1 804 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: