Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 22 (mới 2023 + Bài Tập): Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX 

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm Lịch sử 8 Bài 22.

1 1273 lượt xem
Tải về


Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX 

I. Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 Bước sang thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục chứng kiến những thành tựu vĩ đại trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật.

* Thành tựu:

- Vật lí: Sự ra đời thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối của Anh Xtanh (Đức).

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Nhà bác học Anh-xtanh (1879- 1955)

- Hóa học, Sinh học, Hải dương học, Khí tượng học,...đều đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Chất kháng sinh Pê–ni-xi-lin.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Sinh học phân tử

- Nhiều phát minh đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Máy điện tín

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới năm 1903

* Tác dụng:  Đời sống vật chất, tinh thần của con người được nâng cao.

* Hạn chế: Phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

* Cơ sở hình thành: Văn hóa Xô viết được xây dựng trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lenin và kế thừa tinh hóa của di sản văn hóa nhân loại.

* Thành tựu

- Giáo dục:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ, sang tạo chữ viết dân tộc.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Đấu tranh chống các cuộc tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học nghệ thuật.

Kết quả: Liên Xô đã có một đội ngũ trí thức đông đảo phục vụ đắc lực cho công cuộc xay dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Một lớp học xóa mù chữ ở Liên Xô năm 1926

Khoa học- kĩ thuật: đã đạt được những thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

C.Xi-ôn-cốp-xki (1857 – 1935)

Người sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại.

 - Nghệ thuật : đạt nhiều thành tựu trên các ngành thi ca, sân khấu, điện ảnh.

 - Văn học:  từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản 102 800 dầu sách với 2,5 tỉ bản.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX  | Lịch sử lớp 8 (ảnh 1)

Maxim Gorky - cây đại thụ của nền văn học Nga

 Nền văn hóa Xô Viết có cống hiến to lớn và kho tàng văn hóa nhân loại.

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Nhận biết

Câu 1. An-be Anh-xtanh đã phát minh ra

A. lí thuyết tương đối.

B. lí thuyết nguyên tử hiện đại.

C. khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

D. năng lượng nguyên tử.

Đáp án: A

Giải thích: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra lí thuyết tương đối (SGK – Trang 109).

Câu 2. Nhà văn – nghệ sĩ Nga nổi tiếng khắp thế giới là

A. Ban-dắc.

B. Tôn-xtôi.

C. Anh-xtanh.

D. Nô-ben.

Đáp án: B

Giải thích: Tôn-xtôi là nhà văn vĩ đại của nước Nga nổi tiếng khắp thế giới.

Câu 3. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được chế tạo bởi

A. An-be Anh-xtanh (Đức).

B. Nô-ben (Thụy Điển)

C. Tôn-xtôi (Liên Xô).

D. O-vin và Uyn-bơ Rai (Mỹ).

Đáp án: D

Giải thích: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được chế tạo bởi O-vin và Uyn-bơ Rai (Mỹ) (SGK – Trang 10).

Câu 4. Trong vòng 20 năm (1921 - 1941) số người thoát nạn mù chữ ở Liên Xô là

A. 40 triệu người.

B. 50 triệu người.

C. 60 triệu người. 

D. 70 triệu người.

Đáp án: C

Giải thích: Trong vòng 20 năm (1921 - 1941) số người thoát nạn mù chữ ở Liên Xô là 60 triệu người (SGK – Trang 111).       

Câu 5. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới ra đời ở nước

A. Liên Xô.

B. Mĩ.

C. Pháp.

D. Anh.

Đáp án: B

Giải thích: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới ra đời ở nước Mĩ (SGK – Trang 110).

Câu 6. Người sáng lập ngàng du hành vũ trụ hiện đại là

A. Xi-ôn-cốp-xki.

B. Tôn-xtôi.

C. Anh-xtanh.

D. O-vin.

Đáp án: A

Giải thích: Người sáng lập ngàng du hành vũ trụ hiện đại là Xi-ôn-cốp-xki người chế tạo ra tên lửa nhiều tầng.

Câu 7. Tác phẩm “Dòng sông êm đềm” của

A. Tôn-xtôi.

B. Sô-lô-khốp.

C. Goóc-ki.

D. Sô-xta-cô-vích.

Đáp án: B

Giải thích: Tác phẩm “Dòng sông êm đềm” là bộ tiểu thuyết vĩ đại của của nhà văn Nga Sô-lô-khốp.

Câu 8. Ý nào không phải phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

A. máy bay.

B. phim màu.

C. điện thoại.

D. máy kéo sợi Gien-ni.

Đáp án: B

Giải thích: Máy kéo sợi Gien-ni ra đời vào thế kỉ XVIII.

Thông hiểu

Câu 9. Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở

A. tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.

B. tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại.

C. bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.

D. phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.

Đáp án: B

Giải thích: Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại (SGK – Trang 110).

Câu 10. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết không được thể hiện ở việc

A. xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

B. phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật.

C. đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.

D. xây dựng nền văn hoá mang những đặc trưng của nhà nước tư sản.

Đáp án: D

Giải thích: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết là đã xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học; phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật; đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ (SGK – Trang 110).

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Lịch Sử lớp 8 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Lý thuyết Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 

Lý thuyết Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc ( 1873 - 1884)

Lý thuyết Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thể kỉ XIX 

Lý thuyết Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phòng trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

1 1273 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: