Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 34 Tập 1 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Với soạn bài Củng cố, mở rộng trang 34 Ngữ văn lớp 8 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 8.

1 140 lượt xem


Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 34

Câu 1 (trang 34 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Kẻ bảng vào vở theo mẫu và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản theo gợi dẫn:

Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Quang Trung đại phá quân Thanh

Bối cảnh

Cốt truyện

Nhân vật

Ngôn ngữ

Trả lời:

Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Quang Trung đại phá quân Thanh

Bối cảnh

Cuộc chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai của nhà Trần.

Quân Thanh sang xâm lược nước ta vào năm Mậu Thân 1788

Cốt truyện

Văn bản kể về Trần Quốc Toản khi quân Nguyên lăm le sang cướp nước ta, do chưa đến tuổi trưởng thành nên cậu không được cùng vua và các vương hầu dự bàn việc đánh giặc. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, bóp nát quả cam quý do vua ban từ bao giờ.

Cuộc chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung, sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Nhân vật

Trần Quốc Toản, Vua Thiệu Bảo, Trần Hưng Đạo,…

Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị,…

Ngôn ngữ

Mang đậm màu sắc lịch sử.

VD: xin quan gia cho đánh, xin bệ kiến,…

Mang đậm màu sắc lịch sử.

VD: đốc suất đại binh, hạ lệnh tiến quân,…

Câu 2 (trang 34 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Tìm đọc thêm một truyện lịch sử và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xác định bối cảnh xảy ra các sự kiện được tái hiện trong tác phẩm.

b. Nêu chủ đề của truyện.

c. Chọn một nhân vật em yêu thích và nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của nhân vật đó (ngoại hình, lời nói, hành động, suy nghĩ,…).

Trả lời:

* Truyện lịch sử: Đêm hội Long Trì (Nguyễn Huy Tưởng)

a. Bối cảnh: Thời Vua Lê Chúa Trịnh lúc nước ta đang trong tình cảnh chia cắt đàng trong, đàng ngoài.

b. Chủ đề: Bức tranh xã hội suy thoái thời phong kiến dựa trên bi kịch gia đình của chúa Trịnh Sâm; phê phán thói ham mê sắc dục, chỉ vì thỏa mãn cái đam mê cá nhân mà đe dọa đến sự an nguy của cả một dân tộc, khuyên người đọc nên đặt lợi ích tổ chức, quốc gia lên hàng đầu và tránh xa những cám dỗ của cuộc sống.

c. Truyện xoay quanh những chuỗi sự việc liên quan đến chúa Trịnh, quận chúa Quỳnh Hoa cùng tuyên phi Đặng Thị Huệ. Mở đầu bằng một đêm hội nô nức ánh đèn cùng sự xa hoa, mỹ lệ mà tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã xuất sắc dẫn dắt và miêu tả chân thực, rõ nét hai thể loại nhân vật với thể chế và tính cách khác nhau, giúp người đọc hình dung chính xác về những hủ tục phong kiến hà khắc cũng như âm mưu, thủ đoạn xảo trá của các nhân vật. Chìm đắm trong những hồi ức về lịch sử dân tộc, ta thương lắm người con gái mang tên Quỳnh Hoa vì cái phép “tam tòng tứ đức”, lấy chồng theo chồng mà bỏ lỡ đoạn tình duyên tươi đẹp còn dang giở. Ta cũng hãi hùng và kinh sợ trước giọt nước mắt của tuyên phi Đặng Thị Huệ (Bà Chúa Chè) lại có thể lay chuyển đi quyết định của chúa Trịnh Sâm. Tuy nhiên, dưới sự lộng hành tàn bạo cùa chị em Bà Chúa Chè người Kinh Bắc thì nhịp sống âm thầm mãnh liệt của người Kẻ Chợ vẫn tiếp diễn, sinh sôi, chống lại những âm mưu thâm độc của Đặng Thị Huệ.

- Nhân vật: Tuyên phi Đặng Thị Huệ, quận chúa Quỳnh Hoa, chúa Trịnh Sâm.

- Ngôn ngữ: phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, tính cách riêng của từng đối tượng.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)

Thực hành đọc: Minh sư

Tri thức ngữ văn trang 39

Thu điếu

Thực hành tiếng Việt trang 42

1 140 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: