Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 29 trang 38, 39, 40

Với giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Tiếng Việt lớp 2.

1 3134 lượt xem


Mục lục Giải Tiếng Việt lớp 2 (Buổi học thứ 2) Tuần 29

Tiết 1

1. (trang 38 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Đọc

Giọt sương kiều diễm

Có giọt sương kiều diễm

Tính đỏng đảnh, kiêu kì

Chẳng coi ai ra gì

Luôn nghĩ mình đẹp nhất.

 

Sương bảo chị cỏ mật:

- Đấy, chị cứ nghĩ xem

Không có tôi đậu lên

Chị làm sao lấp lánh?

 

Sương còn bảo chị nấm:

- Nếu tôi không đánh đu

Vành nón chị rất thô

Chứ làm sao duyên dáng?

 

Khoe mãi không biết chán

Bỗng, nắng ập đến rồi

Đang khoác lác liên hồi

Sương thấy mình tan chảy…

(Theo Nguyễn Trọng Hoàn)

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …

2. (trang 38 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Đánh dấu X vào ô trước đáp án đúng.

a. Tính tình giọt sương như thế nào?

 

Thích làm đẹp cho mọi người

 

Tốt bụng, thích giúp đỡ người khác

 

Đỏng đảnh, kiêu kì, không coi ai ra gì

b. Ở khổ thơ 2 và 3, giọt sương nói gì với chị cỏ mật và chị nấm?

 

Khen chị cỏ mật và chị nấm đẹp

 

Khen chị cỏ mật và chị nấm duyên dáng

 

Bảo cỏ mật và nấm đẹp, duyên dáng là nhờ sương

 

Trả lời:

a. Tính tình giọt sương như thế nào?

 

Thích làm đẹp cho mọi người

 

Tốt bụng, thích giúp đỡ người khác

X

Đỏng đảnh, kiêu kì, không coi ai ra gì

b. Ở khổ thơ 2 và 3, giọt sương nói gì với chị cỏ mật và chị nấm?

 

Khen chị cỏ mật và chị nấm đẹp

 

Khen chị cỏ mật và chị nấm duyên dáng

X

Bảo cỏ mật và nấm đẹp, duyên dáng là nhờ sương

 

3. (trang 38 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Điều gì đã xảy ra với giọt sương khi nắng lên

Trả lời:

Khi nắng lên, giọt sương đã bị tan chảy.

4. (trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Bài thơ Giọt sương kiều diễm cho em bài học gì?

Trả lời:

Trong cuộc sống, mỗi người cần học tính khiêm tốn, không tự cao cho mình hơn người khác.

5. (trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Đóng vai một người bạn của giọt sương, viết lời khuyên dành cho bạn ấy.

Trả lời:

Lời khuyên: giọt sương nên học cách khiêm tốn, tự cao mà nên hòa nhã, thân thiện, yêu thương mọi người.

Tiết 2

1. (trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Tìm từ ngữ nói về thái độ trong giao tiếp và viết vào bảng dưới đây (theo mẫu).

Nên

Không nên

M: thân thiện

M: coi thường người khác

 

Trả lời:

Nên

Không nên

M: thân thiện

Gần gũi, cởi mở, lịch sự, khiêm tốn, yêu thương mọi người,….

M: coi thường người khác

Tự cao tự đại, có thái độ chê bai, xem thương, thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng,…

 

2. (trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Viết một câu sử dụng từ ngữ em tìm được ở bài tập trên.

Trả lời:

Gần gũi với mọi người xung quanh sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta thêm gắn bó.

3. (trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Điền dấu câu thích hợp vào Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trên đường về nhà, bé Mai thì nhìn thấy một bà cụ đang giặt quần áoGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1) chăn màn bên bờ suốiGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1) Nhưng vì già yếu, bà cụ không đủ sức nhấc cái chậu đựng những đồ đã giặt xong lênGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1) Bé Mai liền chạy đến khiêng chậu giúp bà.

Bà cụ nói:

- Cháu là cô bé xinh đẹpGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)tốt bụngGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1) sẵn sàng giúp đỡ người già.

Trả lời:

Trên đường về nhà, bé Mai thì nhìn thấy một bà cụ đang giặt quần áo, chăn màn bên bờ suối. Nhưng vì già yếu, bà cụ không đủ sức nhấc cái chậu đựng những đồ đã giặt xong lên. Bé Mai liền chạy đến khiêng chậu giúp bà.

Bà cụ nói:

- Cháu là cô bé xinh đẹp, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người già.

Tiết 3

1. (trang 40 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

Muốn được người khác yêu quý thì không…. (lên/ nên) nhắc …. (lại/ nại) những gì mình đã nghe được, và cũng chớ …. (lói/ nói) về những việc riêng của người khác.

Trả lời:

Muốn được người khác yêu quý thì không nên nhắc lại những gì mình đã nghe được, và cũng chớ nói về những việc riêng của người khác.

2. (trang 40 Tiếng Việt 2 Buổi học thứ hai): Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống rồi giải đố.

a. Cái gì cao lớn…. (lên khên/ lênh khênh)

Đứng mà không tựa, ngã … (kền, kềnh) ngay ra?

Là cái………….

b. Đặt đâu nằm đấy vậy thôi

Mà hay mọi chuyện …. (trên/trênh) đời, đông, tây

Nói cười, ca hát vui say

Biết mưa, biết nắng, biết ngày, biết đêm.

Là cái………...

Trả lời:

a. Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

Là cái thang

b. Đặt đâu nằm đấy vậy thôi

Mà hay mọi chuyện trên đời, đông, tây

Nói cười, ca hát vui say

Biết mưa, biết nắng, biết ngày, biết đêm.

Là cái đài

3. (trang 40 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai): Viết 4 -5 câu tả chiếc tivi.

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 2 Tiết 3 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Nhà em có một chiếc tivi. Chiếc ti vi có màn hình trơn bóng và phẳng lì, cao khoảng một mét, bề rộng 60 cm, với bề dày cực mỏng.  Hai bên là hai bộ loa được bọc rất cẩn thận. Tất cả các bộ phận của ti vi được bao bọc bởi một lớp giáp cứng bằng nhựa tổng hợp màu đen mới tinh. Em rất thích chiếc ti vi này. Nhờ có nó mà em được xem các bộ phim hoạt hình một cách rõ nét và sinh động y như thật. Em sẽ sử dụng và bảo quản nó thật tốt để nó không bị hỏng.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

1 3134 lượt xem