Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần trang 35, 36, 37

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 10 trang 35, 36, 37 hay, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 1.

1 2107 lượt xem


Mục lục Giải Tiếng Việt lớp 2 (Buổi học thứ 2) Tuần 10

Tiết 1

1. (trang 35 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Đọc

Hồi tôi tám tuổi

Tôi nhận ra rằng khi ba tôi đi ngủ thì tôi buộc phải đi ngủ, giống như một con cừ còn thức thì người chăn cừu không yên tâm chợp mặt vậy.

Tôi nằm cựa quậy bên cạnh ba tôi, thở dài thườn thượt khi nghĩ đến những quả đấm mà lũ bạn nghịch ngợm đang vung lên ngoài kia.

- Đừng cựa quậy! Cựa quậy hoài thì sẽ không ngủ được.

Ba tôi nói. Tôi vờ nghe lời ba, không cựa quậy nhưng mắt vẫn mở thao láo.

- Đừng mở mắt! Mở mắt hoài thì sẽ không ngủ được.

Ba tôi lại nói. Tôi nghĩ ba không nhìn thấy tôi mở mắt mà chỉ đoán thế thôi. Chẳng may cho tôi là lần nào ba cũng đoán đúng.

Tôi nhắm mắt lại, lim dim thôi, mi mắt vẫn còn hấp háy, nhưng tôi không thể nào bắt mi mắt tôi đừng hấp háy được. Một lát, ba tôi hỏi:

- Con ngủ rồi phải không?

- Dạ rồi.

Tôi đáp, ngây ngô và ngoan ngoãn, rơi vào bẫy của ba tôi. Tôi nằm như vậy, thao thức một lát, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

(Theo Nguyễn Nhật Ánh)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …

2. (trang 35 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Cậu bé trong câu chuyện bị bắt buộc làm điều gì theo ba?

Trả lời

Khi ba cậu bé ngủ thì cậu bé bắt buộc phải đi ngủ

3. (trang 35 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để thể hiện suy nghĩ của cậu bé.

A

 

B

Cậu bé

Giống như con cừu

Giống như đàn cừu con

Bố của cậu bé

Giống như người chăn cừu

Trả lời:

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 1 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

4. (trang 36 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Những từ ngữ nào giúp em hiểu cậu bé thấy buồn bực khi phải làm theo yêu cầu của ba cậu?

Trả lời

Nằm cựa quậy, thở dài thườn thượt, vờ nghe lời, mắt vẫn mở thao tháo.

5. (trang 36 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Em hãy nhận xét về các nhân vật trong câu chuyện.

- Về cậu bé:

- Về ba của cậu bé:

Trả lời

- Về cậu bé: là một cậu bé ngoan ngoãn, dù không thích nhưng vẫn nghe lời ba, không cãi lại.

- Về ba của cậu bé: luôn dịu dàng, quan tâm con

6. (trang 36 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Theo em, các bạn nhỏ thường cảm thấy thế nào khi buộc phải làm những việc mình không thích?

Trả lời

Các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, không vui khi làm những việc mình không thích

Tiết 2

1. (trang 36 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Nhìn tranh, viết 2 - 3 câu nói về hành động của bạn nữ trong tranh

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

Bạn nữ đang giúp đỡ một bạn nam khi bị ngã. Bạn đã dìu bạn nam đứng dậy. Đây là một hành động rất đáng khen.

2. (trang 36 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Viết 1 - 2 câu nói về việc làm thể hiện tình cảm của em đối với bạn bè.

Trả lời

Em thường giúp đỡ bạn Huy làm các bài tập bạn ấy không hiểu.

3. (trang 37 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Mây: - Chị Gió ơi, chị đi đâu thế   Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Chị gió: - Chị đang bận rủ các bạn mây đi làm mưa đây   Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Mây: - Làm mưa để làm gì hả chịGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Chị gió: - Làm mưa để cho cây cối tốt tươiGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Mây: - Thật là tuyệt Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1) Em sẽ đi cùng chịGiải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

Mây: - Chị Gió ơi, chị đi đâu thế?

Chị gió: - Chị đang bận rủ các bạn mây đi làm mưa đây.

Mây: - Làm mưa để làm gì hả chị?

Chị gió: - Làm mưa để cho cây cối tốt tươi.

Mây: - Thật là tuyệt! Em sẽ đi cùng chị.

Tiết 3

1. (trang 37 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Nhìn tranh, tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 3 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

Cầu, kèn, cờ.

2. (trang 37 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Viết đoạn văn 3 - 4 câu kể về một hoạt động của các bạn học sinh trong bức tranh trên.

Trả lời

Vào giờ ra chơi, sân trường rất náo nhiệt. Từng tốp học sinh đang cùng nhau nô đùa, chơi các trò chơi như đá cầu, chơi cờ,.… Dưới bóng cây râm mát là hai bạn học sinh đang thổi kèn, chơi trống. Tiếng trống kèn vang lên như làm xua tan đi cái nắng mùa hè, làm không khí càng thêm sôi nổi.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

1 2107 lượt xem