Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 17 trang 60, 61, 62, 63

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 17 trang 60, 61, 62, 63 hay, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17.

1 2533 lượt xem


Mục lục Giải Tiếng Việt lớp 2 (Buổi học thứ 2) Tuần 17

Tiết 1

1. (trang 60 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Đọc:

Quà tặng mẹ

Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy! - Bố thì thầm với bé Nhi.

Vui quá, Nhi muốn tặng mẹ một món quà đặc biệt. Nhi nhớ là mẹ rất thích hoa.

Nhìn ra vườn, Nhi thấy mấy cây hồng, cây cúc ông trồng đang nở hoa rực rỡ. Nhi muốn tự mình làm ra những bông hoa ấy. Thế là Nhi tìm ông, xin ông hạt giống hoa, Rồi Nhi gieo hạt vào một cái cốc nhựa cũ đầy đất, tưới nước như ông vẫn làm. Đêm ấy, Nhi mơ những hạt giống đã thành cây, nở những bông hoa tuyệt đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Nhi dậy sớm, đến bên mẹ:

- Con chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ đây ạ!

Nói rồi, Nhi chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có bông hoa nào.

Khi hiểu mọi chuyện, mẹ ôm Nhi, giảng cho Nhi hiểu phải có thời gian hạt giống mới nảy mầm, kết lá, trổ hoa. Mẹ thơm Nhi và nói:

- Con là bông hoa đẹp nhất, là món quý nhất của mẹ. 

(Theo Thu Hằng)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …


2. (trang 60 Tiếng Việt 2 Buổi học thứ 2): Đánh dấu X vào Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 1 – Kết nối tri thức (ảnh 1) trước đáp án đúng.

a. Ai nói cho Nhi biết là sắp đến sinh nhật mẹ?

 

Ông của Nhi

 

Bà của Nhi

 

Bố của Nhi

 

b. Nhi mong muốn tặng mẹ món quà gì?

 

Hoa do Nhi tự trồng

 

Hoa do ông của Nhi trồng

 

Hoa do bố của Nhi trồng

 

Trả lời

a. Ai nói cho Nhi biết là sắp đến sinh nhật mẹ?

 

Ông của Nhi

 

Bà của Nhi

X

Bố của Nhi

 

b. Nhi mong muốn tặng mẹ món quà gì?

X

Hoa do Nhi tự trồng

 

Hoa do ông của Nhi trồng

 

Hoa do bố của Nhi trồng

 

3. (trang 61 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Nhi đã chuẩn bị quà tặng mẹ như thế nào? Viết những việc Nhi làm vào từng đám mây.

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 1 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

- Tìm ông, xin ông hạt giống

- Gieo hạt vào một cái cốc nhựa đầy đất

- Tưới nước

4. (trang 61 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Mẹ giúp Nhi hiểu ra điều gì?

Trả lời

Mẹ giúp Nhi hiểu ra: phải có thời gian hạt giống mới nảy mầm, kết lá, trổ hoa.

5. (trang 61 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Câu nói của mẹ “Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý nhất của mẹ” cho thấy điều gì?

Trả lời

Cho thấy mẹ rất yêu thương Nhi. 

Tiết 2

1. (trang 61 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Xếp các từ ngữ sau vào hai nhóm:

Thương yêu, ông bà, chăm sóc, bố mẹ, quan tâm, cô chú, anh em, dạy dỗ

Từ ngữ chỉ người trong gia đình

Từ ngữ chỉ tình cảm gia đình

.....................................

......................................

Trả lời

Từ ngữ chỉ người trong gia đình

Từ ngữ chỉ tình cảm gia đình

ông bà, bố mẹ, cô chú, anh em

thương yêu, chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ

 

2. (trang 62 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Đặt câu phù hợp với nội dung tranh

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

Tranh 1: Hai chị em đang chơi đùa cùng nhau

Tranh 2: Anh đang đưa võng ru em ngủ

3. (trang 62 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu in đậm:

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Nghỉ hè, em được bố mẹ đưa về quê, thăm ông bà. Ông dẫn em đi thăm ruộng lúa vườn cây. Ngoài vườn, những cây hồng cây na cây thị đang mùa quả chín. Trên cây, các chú chim sáo chim chích chòe hót ríu ran. Em thích nhất là được cùng ông đu đưa trên chiếc võng bên cây hồng, lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai.

Trả lời

Nghỉ hè, em được bố mẹ đưa về quê, thăm ông bà. Ông dẫn em đi thăm ruộng lúa, vườn cây. Ngoài vườn, những cây hồng, cây na, cây thị đang mùa quả chín. Trên cây, các chú chim sáo, chim chích chòe hót ríu ran. Em thích nhất là được cùng ông đu đưa trên chiếc võng bên cây hồng, lắng nghe tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai.

Tiết 3

1. (trang 62 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Điền vào chỗ trống ưu và iu:

a. Những chú c…`…. như những cục bông mềm được nắng rọi vàng óng ánh.

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 3 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

b. Năm nay em lớn lên rồi

Không còn nhỏ x…´…. như hồi lên năm.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Trả lời

a. Những chú cừu như những cục bông mềm được nắng rọi vàng óng ánh.

b. Năm nay em lớn lên rồi

Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm.

2. (trang 63, Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Điền vào chỗ trống ăc hoặc ăt rồi giải câu đố.

                                      Thường có m…̣… sân trường

                                      Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

                                      Nấp trong tán lá tiếng ve

                                      S…´…. hoa đỏ rực gọi hè đến mau.

(Là cây……)

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 3 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

                                      Thường có mặt sân trường

                                      Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

                                      Nấp trong tán lá tiếng ve

                                      Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau.

(Lá cây phượng)

3. (trang 63 Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ 2): Viết tin nhắn cho tình huống sau:

Bà qua nhà để đưa em đi xem phim. Lúc đó, bố mẹ đi vắng. Em hãy viết tin nhắn cho bố mẹ yên tâm.

Giải Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tập 1 Tiết 3 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời

Bố mẹ ơi! Hôm nay bà qua nhà đưa con đi xem phim ở nhà bà. Con xin phép bố mẹ đi xem phim cùng bà ạ. 17 giờ bà sẽ dẫn con về.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 18

1 2533 lượt xem