Tiếng Việt lớp 4 trang 96 Ôn tập giữa học kì II Tiết 2

Với hướng dẫn trả lời câu hỏi Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 trang 96 Tiết 2chi tiết sẽ giúp học sinh nắm được nội dung chính Tiết 2 để chuẩn bị bài và học tốt môn Tiếng Việt lớp 4. Mời các bạn đón xem:

1 661 lượt xem
Tải về


Tiếng Việt lớp 4 trang 96 Tiết 2

Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 trang 95 Câu 1:

Nghe - viết:Hoa giấy”

Trả lời:

Học sinh viết đúng chính tả.

Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 trang 96 Câu 2:

Trả lời:

a) Kể về hoạt động vui chơi của các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường.

      Tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Các lớp ào ra sân như đàn chim vỡ tổ. Khu sân trường rộng đang yên lặng nghiêm trang bỗng ồn ào, náo nhiệt. Chỗ này mấy bạn nhảy dây. Hai bạn cầm đầu dây quay đều. Một bạn vào nhảy thật nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Một số bạn đứng xung quanh chờ tới lượt mình vào nhảy.

      Một số bạn khác chơi trò bịt mắt bắt dê. Vòng tròn người đứng xung quanh luôn reo hò ầm ĩ khi có "dê" bị bắt hoặc khi người bịt mắt vồ trượt và ngã chổng queo trên đất. Có vài bạn lại thích chơi cầu lông ở một góc sân. Còn một số bạn trai hăng hái nhất thì đang tranh nhau trái bóng tròn ở giữa sân, vẻ tươi vui luôn hiện trên các khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Khi tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu giờ chơi đã hết thì tất cả lại xếp hàng vào lớp. Sân trường lại trở về yên ắng, chỉ còn tiếng đọc bài từ các lớp vọng ra.

b) Tả các bạn trong lớp em.

      Một số bạn trong lớp em có những nét nổi bật khác hẳn mọi người xung quanh. Ví dụ như Tám béo thì ục à ục ịch, những ngón tay múp míp như những quả chuối mắn. Chúng em thường đùa:

-  Này cậu cẩn thận kẻo bị bệnh béo phì đấy!

Thế là Tám lại cười khì. Nam thì cao và gầy, cậu ấy có một giọng hát rất hay. Cô họa sĩ Tú thì vẽ thật là đẹp, còn bạn Hồng lớp trưởng thì rất giỏi làm kế hoạch và điều khiển lớp trong sinh hoạt.

c) Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội.

     “Trong tổ em gồm chín bạn, bốn nam, năm nữ. Chúng em học chung với nhau từ lớp một cho đến bây giờ. Nhà lại cùng chung một ấp nên chúng em rất gần gũi, gắn bó với nhau. Tổ trưởng là bạn Mỹ Hằng học giỏi nhất tổ. Còn đây là Hương, Hiền hai cây đơn ca số một của khối bốn, rất nhí nhảnh và hồn nhiên. Loan và Hường ít nói, sống chân tình với bạn bè. Bốn bạn nam là Cường, Dũng, Phong, Đạt nhanh nhẹn tháo vát và ai cũng khỏe như đầu máy xe lửa”.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 hay, chi tiết khác:

Tiết 1 trang 95

Tiết 3 trang 96

Tiết 4 trang 97

Tiết 5 trang 97

Tiết 6 trang 98

Tiết 7 trang 99

Tiết 8 trang 100

1 661 lượt xem
Tải về