Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Bài 52 (Kết nối tri thức): Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

Với giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong sách bài tập Khoa học tự nhiên 6.

1 853 lượt xem
Tải về


Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

Bài 52.1 trang 82 SBT Khoa học tự nhiên 6 - KNTT: Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:

A. Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

B. Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

C. Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

D. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.

Trả lời:

       Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì: Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

Chọn đáp án A

Bài 52.2 trang 82 SBT Khoa học tự nhiên 6 - KNTT: Hãy khoanh vào từ “Đúng” hoặc “Sai” để đánh giá các phát biểu dưới đây.

Tài liệu VietJack

Trả lời:

STT

Phát biểu

Đánh giá

1

Chuyển động biểu kiến là chuyển động chỉ có trong cảm giác của người nhìn, không có thật trong thực tế.

 

Sai

2

Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là một chuyển động biểu kiến.

Đúng

 

3

Có ngày và đêm là do Trái Đất tự quay quanh trục của nó

 

Sai

4

Mặt Trời luôn luôn chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất nên có ngày và đêm.

Đúng

 

5

Đứng ở Bắc bán cầu thì thấy Trái Đất quay từ Tây sang Đông, đứng ở Nam bán cầu thì thấy ngược lại.

Đúng

 

Giải thích:

- Chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt nhưng không có thực

=> Do đó, chuyển động biểu kiến là chuyển động chỉ có trong cảm giác của người nhìn, không có thật trong thực tế là phát biểu đúng.

- Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là chuyển động thực => Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất không phải là chuyển động biểu kiến.

- Trái Đất tự quay quanh trục nên xuất hiện hiện tượng ngày và đêm.

=> Có ngày và đêm là do Trái Đất tự quay quanh trục của nó.

=> Không phải do Mặt Trời luôn luôn chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất nên có ngày và đêm.

- Đứng ở Bắc bán cầu thì thấy Trái Đất quay từ Đông sang Tây, đứng ở Nam bán cầu thì thấy ngược lại => Không phải đứng ở Bắc bán cầu thì thấy Trái Đất quay từ Tây sang Đông, đứng ở Nam bán cầu thì thấy ngược lại.

Bài 52.3 trang 82 SBT Khoa học tự nhiên 6 - KNTT: Hãy tính xem trong một năm (365 ngày) Trái Đất quay quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

Trả lời:

Trái Đất quay quanh trục của nó 1 vòng hết 24 giờ = 1 ngày đêm.

Số giờ Trái Đất quay quanh trục của nó trong một năm (365 ngày) là:

365 . 24 = 8 760 (giờ)

Bài 52.4 trang 83 SBT Khoa học tự nhiên 6 - KNTT: Ngư dân nước ta, khi đi biển, do thất lạc la bàn, làm thế nào xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm?

Trả lời:

       Ngư dân nước ta, khi đi biển, do thất lạc la bàn, xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm, bằng cách:

- Nhìn trên bầu trời tìm vị trí sao Bắc Đẩu.

- Nhìn về sao Bắc Đẩu, giang 2 tay, tay phải là hướng Đông, tay trái là hướng Tây, sau lưng là hướng Nam.

Bài 52.5 trang 83 SBT Khoa học tự nhiên 6 - KNTT: Nhà/căn hộ của em quay hướng nào? Bằng cách nào mà em xác định được?

Trả lời:

- Tùy vào nhà của các em để nói nhà đang quay theo hướng nào.

- Cách xác định hướng:

+ Đứng trước cửa nhà/ căn hộ, giang 2 tay

+ Để tay phải hướng về phía Mặt Trời mọc, đó là hướng Đông, phía trước mặt là hướng Bắc, phía sau lưng là hướng Nam.

 

Xem thêm lời giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 53: Mặt Trăng

Bài 54: Hệ Mặt Trời

Bài 55: Ngân hà

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài 2: An toàn trong phòng thực hành

Lý thuyết Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

Trắc nghiệm Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể

 

1 853 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: