TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2024) SIÊU HAY

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm lớp 8 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.

1 408 lượt xem


Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm

Đề bài: Viết đoạn văn (5 - 7 câu) trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Keo kiệt và tiết kiệm có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Trước hết, keo kiệt có nghĩa là hà tiện, chỉ biết giữ của cho riêng mình. Còn tiết kiệm là sử dụng đúng mức, biết dành dụm của cải. Người keo kiệt thường sẽ ích kỉ, không biết đến chia sẻ với mọi người. Điều này khiến họ bị xa lánh, ghét bỏ. Đây là một tính xấu trong xã hội. Còn người tiết kiệm sẽ biết chi tiêu hợp lí, trân trọng mọi thứ. Vì vậy, họ sẽ biết đồng cảm, chia sẻ với mọi người. Con người cần tránh thói keo kiệt, biết tiết kiệm để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 2)

Keo kiệt được hiểu là tính toán chi li, hà tiện quá mức. Còn tiết kiệm là sử dụng đúng mức, đồng thời biết tích lũy của cải. Một người sống keo kiệt thường chỉ nghĩ đến bản thân. Họ luôn giữ của cải cho riêng mình, không muốn chi tiết cho những thứ không cần thiết, thậm chí ngay cả những thứ cần thiết. Họ cũng không thích giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho người sống keo kiệt thường bị ghét bỏ, coi thường. Trong khi đó, người sống tiết kiệm biết cách sử dụng mọi thứ, từ của cải đến thời gian một cách hợp lí để từ đó xây dựng cho tương lai. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người sống tiết kiệm sẽ có cuộc sống sung túc, được yêu mến và tôn trọng. Như vậy, chúng ta cần sống tiết kiệm, tránh xa thói keo kiệt để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 3)

Sự khác biệt giữa keo kiệt và tiết được thể khá rõ ràng qua khái niệm. Keo kiệt được hiểu là cách sống tính toán một cách chi li, chỉ biết giữ mọi thứ cho riêng mình. Tiết kiệm là sử dụng mọi thứ đúng mức, biết dành dụm của cải. Rõ ràng, giữa keo kiệt và tiết kiệm vừa đối lập, lại vừa có mối liên hệ. Người sống mà tiết kiệm quá mức sẽ trở thành keo kiệt - đây là một thói xấu trong xã hội. Người sống keo kiệt thường bị mọi người ghét bỏ, xa lánh bởi họ chỉ biết nghĩ đến riêng mình. Với người sống biết tiết kiệm sẽ được ngưỡng mộ, trân trọng. Có thể kể đến Bác Hồ chính là một tấm gương sáng về lối sống giản dị, tiết kiệm. Như vậy, mỗi người cần biết sống tiết kiệm, tránh xa thói keo kiệt.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 4)

TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Keo kiệt và tiết kiệm là hai khái niệm khác nhau, mặc dù đôi khi chúng được sử dụng một cách đồng nghĩa. Keo kiệt thường được hiểu là tiết kiệm quá mức hoặc không cần thiết, trong khi tiết kiệm là việc sử dụng tài nguyên một cách thông minh, hiệu quả và có mục đích. Khi một người là keo kiệt, họ có xu hướng giữ tiền của mình và không muốn chi tiêu nhiều cho những thứ không cần thiết. Điều này có thể dẫn đến sự buồn tẻ và cô đơn, bởi vì họ có xu hướng từ chối các hoạt động giải trí và chia sẻ cơ hội tương tác với người khác. Trong khi đó, tiết kiệm giúp người ta sử dụng tiền bạc, thời gian và tài nguyên một cách thông minh để đạt được mục tiêu cuộc sống của mình. Người tiết kiệm tìm cách sử dụng tiền một cách hiệu quả, để có thể đầu tư vào bản thân, gia đình và tương lai

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 5)

Keo kiệt và tiết kiệm có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Trước hết, keo kiệt có nghĩa là hà tiện, chỉ biết giữ của cho riêng mình. Còn tiết kiệm là sử dụng đúng mức, biết dành dụm của cải. Người keo kiệt thường sẽ ích kỉ, không biết đến chia sẻ với mọi người. Điều này khiến họ bị xa lánh, ghét bỏ. Đây là một tính xấu trong xã hội. Còn người tiết kiệm sẽ biết chi tiêu hợp lí, trân trọng mọi thứ. Vì vậy, họ sẽ biết đồng cảm, chia sẻ với mọi người. Con người cần tránh thói keo kiệt, biết tiết kiệm để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 6)

Keo kiệt được hiểu là tính toán chi li, hà tiện quá mức. Còn tiết kiệm là sử dụng đúng mức, đồng thời biết tích lũy của cải. Một người sống keo kiệt thường chỉ nghĩ đến bản thân. Họ luôn giữ của cải cho riêng mình, không muốn chi tiết cho những thứ không cần thiết, thậm chí ngay cả những thứ cần thiết. Họ cũng không thích giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho người sống keo kiệt thường bị ghét bỏ, coi thường. Trong khi đó, người sống tiết kiệm biết cách sử dụng mọi thứ, từ của cải đến thời gian một cách hợp lí để từ đó xây dựng cho tương lai. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người sống tiết kiệm sẽ có cuộc sống sung túc, được yêu mến và tôn trọng. Như vậy, chúng ta cần sống tiết kiệm, tránh xa thói keo kiệt để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 7)

TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Sự khác biệt giữa keo kiệt và tiết được thể khá rõ ràng qua khái niệm. Keo kiệt được hiểu là cách sống tính toán một cách chi li, chỉ biết giữ mọi thứ cho riêng mình. Tiết kiệm là sử dụng mọi thứ đúng mức, biết dành dụm của cải. Rõ ràng, giữa keo kiệt và tiết kiệm vừa đối lập, lại vừa có mối liên hệ. Người sống mà tiết kiệm quá mức sẽ trở thành keo kiệt - đây là một thói xấu trong xã hội. Người sống keo kiệt thường bị mọi người ghét bỏ, xa lánh bởi họ chỉ biết nghĩ đến riêng mình. Với người sống biết tiết kiệm sẽ được ngưỡng mộ, trân trọng. Có thể kể đến Bác Hồ chính là một tấm gương sáng về lối sống giản dị, tiết kiệm. Như vậy, mỗi người cần biết sống tiết kiệm, tránh xa thói keo kiệt.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 8)

Người có tâm keo kiệt thường do tâm ích kỷ quá nặng. Họ luôn sống vì mình trước tiên. Họ có thể ăn xài phung phí rất nhiều cho bản thân. Tuy nhiên, khi cần bỏ ra cho ai đó vài đồng thì họ lại tính toán, ki bo, thậm chí một đồng cũng không dám bỏ ra. Và những người sống như vậy, phước báu ngày một suy giảm. Càng về trung hay cuối đời sẽ kiếm tiền rất khó khăn. Và khi chết, tái sinh qua các kiếp tới rất nghèo khổ, vì không có phước. Còn người có tâm tiết kiệm là do có cuộc sống trong thời thơ ấu, hay hiện tại rất vất vả, khó khăn. Kiếm được đồng tiền rất khó, khổ. Do đó , lối sống họ rất tiết kiệm, chi tiêu đều phải tính toán, cân nhắc rất kĩ lưỡng. Như vậy, tiết kiệm và keo kiệt là hai thói quen sống rất khác nhau.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 9)

Tiết kiệm là chi tiêu đúng, chi những gì đáng chi, hợp lý, đúng mực với những gì mình có hay mình có khả năng tạo ra. Ngược lại, hà tiện là một hình thức tiết kiệm quá mức để dẫn tới hiện tượng keo bẩn, bủn xỉn và không dám chi cho những điều đáng ra phải chi. Tất nhiên tiết kiệm là điều khuyến khích trong xã hội, còn hà tiện quá chỉ để phá hủy chính bản thân và làm hại đến công việc của mình và thậm chí những người xung quanh. Như vậy, tiết kiệm và keo kiệt là hai thói quen sống rất khác nhau.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 10)

TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Trong việc học tập, việc người tiết kiệm dùng tiền để đầu tư cho những khóa học anh văn để nâng cao khả năng giao tiếp về ban đầu sẽ khiến ta cảm thấy có một chút hoang phí vì học phí ở những trung tâm Anh ngữ không hề rẻ và người keo kiệt sẽ không bao giờ làm điều này. Nhưng hãy nhìn ở chặng sau, khi người tiết kiệm có được khả năng giao tiếp tốt, cơ hội việc làm của họ sẽ cao hơn rất nhiều khi các công ty tuyển dụng luôn chào đón những người có khả năng sử dụng ngoại ngữ và người keo kiệt chắc chắn sẽ bị bỏ lại trong cuộc chiến giành cơ hội việc làm cho bản thân. Như vậy, kết quả cuối cùng, người tiết kiệm mới thật sự là người chiến thắng.

Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (mẫu 11)

Tiết kiệm và keo kiệt là hai cách nhìn nhận về đồng tiền rất khác nhau. Nếu ta biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, khoa học và thi thoảng có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ vì cách tiêu dùng cũng như tiết kiệm chính đáng của mình, ta đã trở thành một người tiết kiệm thông minh. Dù sao, tiết kiệm cũng chính là việc chúng ta sử dụng đồng tiền một cách khoa học nhưng cũng không quá hà khắc, khiến ta cảm thấy thoải mái khi vẫn sử dụng tiền của bản thân cho những điều chính đáng ở một giới hạn cho phép. Nhưng nếu ta cứ việc "bỏ đói" bản thân khỏi những nhu cầu chính đáng, chỉ chăm lo sao cho quỹ tiết kiệm ngày một "dày lên", và luôn tự nhủ "Mình đang tiết kiệm." thì thật là một quan điểm sai lầm của những con người keo kiệt, hà tiện luôn tự cho mình là con người tiết kiệm và dần dần trở thành nô lệ của đồng tiền.

1 408 lượt xem