HĐTN 7 (Cánh diều) Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45

Với giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi HĐTN 7.

1 2498 lượt xem
Tải về


Giải HĐTN 7 Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45

Hoạt động 1 trang 45 HĐTN 7Thiết kế sản phẩm về cảnh quan thiên nhiên

- Lập kế hoạch thiết kế sản phẩm giới thiệu về một cảnh quan thiên nhiên.

Gợi ý:

+ Xác định cảnh quan thiên nhiên mình muốn giới thiệu;

+ Lựa chọn hình thức thể hiện sản phẩm:

HĐTN 7 Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45 - Cánh diều (ảnh 1)

+Thống nhất ý tưởng của sản phẩm;

+Phân công thành viên chuẩn bị;

- Thiết kế sản phẩm theo ý tưởng đã chọn.

- Viết bài thuyết minh cho sản phẩm, chia sẻ hiểu biết và cảm xúc về cảnh quan thiên nhiên được giới thiệu để trình bày trong triển lãm.

Trả lời:

- Học sinh thiết kế sản phẩm về cảnh quan thiên nhiên theo gợi ý.

- Vẽ tranh khu lưu niệm Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

HĐTN 7 Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45 - Cánh diều (ảnh 1)

- Bài thuyết minh về Lăng Bác:

Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là lí tưởng, là động lực phấn đấu của thế hệ măng non chúng em. Và ngày hôm nay, em đã có dịp được đến thăm lăng Bác, được chứng kiến toàn bộ không gian nơi đây em lại càng thêm ngỡ ngàng.

Lăng Bác uy nghi, sừng sững giữa hai bên là những hàng tre xanh. Những hàng tre ấy như là sự đại diện của tâm hồn dân tộc Việt Nam, thanh cao và luôn vững vàng qua mọi bão tố, là hình ảnh của những chiến sĩ Việt Nam kiên cường bất khuất, bảo vệ cho sự bình yên của nước nhà. Bốn bề là tre xanh như sự bảo vệ, sự thành kính mà người con Việt Nam dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Lăng Bác nằm ở chính giữa, để đi vào chúng ta cần đi qua sự kiểm tra kĩ càng của những người lính áo trắng xếp hàng thẳng tắp từ tận ngoài cổng và đến trong lăng.

Để vào được lăng Bác, chúng em phải xếp hàng từ rất sớm, nhìn đoàn người vào lăng viếng bác giống như đó là sự trân trọng, kính yêu vô ngần của dân tộc dành cho Người.

Lăng Bác gồm có ba tầng cấu trúc. Tầng dưới cùng là bậc thềm được lát đá trơn nhẵn, luôn được quét dọn kĩ càng, lớp giữa là khu trung tâm, được dựng bốn xung quanh là những cột đá hoa cương rất vững vàng và tầng trên cùng là mái lăng đi kèm dòng chữ ‘Chủ Tịch Hồ Chí Minh’.

Khi đi vào bên trong, chúng em bước đi trong sự trang nghiêm, Bác được đặt trong hòm kính, vẫn là bộ quần áo đã sờn màu ấy, vẫn là sự giản dị, thanh cao của một người đã hết lòng vì đất nước. Xung quang là ánh đèn vàng dịu tỏa sáng quanh thân bác, như ánh sáng từ vầng trăng trong thơ của Bác, như ánh sáng hào quang từ Người tỏa ra. Bốn phía là bốn người lính nghiêm trang canh giữ cho giấc ngủ của người. Ra khỏi lăng, em vẫn chưa thoát khỏi xúc cảm bồi hồi, xao xuyến, ngoảnh đầu nhìn lại quảng trường Ba Đình lộng gió, em thầm tự nhủ sẽ cố gắng học tập, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

Hoạt động 2 trang 45 HĐTN 7Giới thiệu sản phẩm về cảnh quan thiên nhiên

- Tổ chức triển lãm các sản phẩm đã thiết kế về cảnh quan thiên nhiên.

- Chia sẻ hiểu biết và cảm xúc của em về cảnh quan thiên nhiên thể hiện qua sản phẩm tham gia triển lãm.

Trả lời:

- Học sinh tổ chức trưng bày các sản phẩm đã thiết kế: Học sinh treo bài lên bảng/ cùng nhau tham quan các sản phẩm.

- Chia sẻ cảm xúc và hiểu biết về các cảnh quan thiên nhiên: Vui vẻ/ tự hào/ ngạc nhiên/ thích thú… vận dụng kiến thức để nói lên hiểu biết về các sản phẩm.  

Hoạt động 3 trang 45 HĐTN 7Mỗi cảnh quan một câu chuyện

- Chia sẻ một câu chuyện có ý nghĩa mà em biết về một cảnh quan thiên nhiên. Gợi ý:

+ Truyền thống trong dân gian về sự hình thành, ra đời của cảnh quan đó;

+ Câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử gắn liền với cảnh quan,...

- Nêu cảm nhận của em về những câu chuyện được các bạn chia sẻ.

Trả lời:

Sự tích Hồ Hoàn Kiếm

Thời nước Nam ta bị giặc Minh xâm lược, ở vùng Lam Sơn nghĩa quân nổi dậy chống xâm lược nhưng không thành. Đức Long quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần. Phần lưỡi gươm do người đánh cá Lê Thận nhặt được rồi chàng gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Còn Lê Lợi nhặt được chuôi gươm nạm ngọc. Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân lên cao. Gươm thần tung hoành khắp trận địa. Gươm thần giúp họ mở đường đánh tràn ra mãi cho đến khi không còn bóng quân thù. Khi Lê Lợi đã lên làm vua, Rùa Vàng ngoi lên đòi lại thanh gươm thần trên hồ Tả Vọng. Từ đó lấy tên là Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm

HĐTN 7 Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên trang 45 - Cánh diều (ảnh 1)

- Nêu cảm nhận của em về những câu chuyện được các bạn chia sẻ: Thích thú khi có thêm hiểu biết về cảnh quan đất nước, tự hào về vẻ đẹp quê hương.

Thông điệp trang 45 HĐTN 7

Mỗi vùng, miền trên đất nước ta đều có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình, gợi cho con người những cảm xúc tích cực. Hãy cùng giữ gìn, bảo vệ những cảnh quan đó cho chính chúng ra và các thế hệ mai sau. 

Xem thêm lời giải bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh

Tham gia lao động trong gia đình

Ứng xử với các thành viên trong gia đình

Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm

Hiệu ứng nhà kính

1 2498 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: