TOP 13 mẫu Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (2024) SIÊU HAY

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 gồm dàn ý và 13 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 2120 lượt xem
Tải về


Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 – Tiếng việt 5

Video mẫu: Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 1)

a. Mở bài: Giới thiệu về cô giáo của em

b. Thân bài

- Miêu tả khái quát về cô giáo:

Cô giáo tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạy môn học nào? Đã dạy em bao lâu rồi?

Cô có chiều cao, cân nặng như thế nào? Vóc dáng có đặc điểm gì?

- Miêu tả chi tiết về ngoại hình cô giáo:

Khuôn mặt, đôi mắt, lông mày, vầng trán, cái mũi, nụ cười, hàm răng…

Mái tóc: màu sắc, kiểu dáng, cách buộc…

Trang phục: khi đi dạy, đi chơi, vào các dịp đặc biệt…

(Lưu ý: HS chỉ chọn những đặc điểm mình thấy ấn tượng để miêu tả chứ không miêu tả hết)

- Tính cách, phẩm chất của cô giáo:

Tính cách: hiền lành, vui vẻ, vui tính, năng động, dịu dàng…

Phẩm chất: tốt bụng, chăm chỉ, quan tâm người khác, kiên trì…

(Lưu ý: đưa ra các dẫn chứng là hành động cụ thể để chứng minh cho các đặc điểm tính cách, phẩm chất đã đưa ra)

- Kể một kỉ niệm đặc biệt giữa em và cô giáo

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cô giáo

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 2)

1. Mở bài:

Giới thiệu cô giáo cũ của em.:… tuổi: - gần bốn mươi tuổi - coi cô như người mẹ thứ hai của em.

2. Thân bài:

a) Tả hình dáng

Cô có dáng người cân đối- Nên cô mặc bộ nào cũng đẹp.

Mái tóc đen, dài, luôn chải, tết gọn sau lưng

Khuôn mặt đầy đặn, nước da trắng hồng cân đối với chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng luôn tươi cười.

Đôi mắt: đen và sáng; nhìn hiền từ, thân thiện.

Sở hữu một làn da trắng trẻo.

Bàn tay nhỏ nhắn có các ngón thon dài.

Cổ tay trò trịa:

Bước đi nhẹ, chậm dãi.

Giọng nói rõ ràng, ấm và vang

b) Tả tính tình - Một vài thói quen - Họat động chính

Cô hiền lắm

Cô thương yêu học sinh

Cô chịu khó thưởng ở lại cuối buổi học để chấm bài cho chúng em, đến sớm.

Tả hoạt động giảng bài: em rất thích nghe cô kể chuyện: cô kể ...

Tả hoạt động giúp bạn học làm phép chia

Cô thương người, cô yêu mến học sinh, coi học sinh như con đẻ của mình

Cô tốt với mọi người

3. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về cô.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 3)

1. Mở bài:

Tên: Cô Mai - là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.

Cô đã dạy em hồi lớp 1C.

2. Thân bài:

a) Hình dáng:

Câu mở đoạn: Cô Mai trông thật xinh xắn. (xinh như thế nào thì các câu sau minh họa, làm rõ cho câu mở đoạn này)

Tuổi: Ngoài ba mươi tuổi. Nhưng trông cô còn trẻ lắm

Dáng người cao.

Nước da: trắng mịn, hồng hào.

Mái tóc: đen mượt, xõa ngang vai .

Trang phục: Thường mặc bộ áo dài màu tím Huế.

Đôi mắt: đen lay láy, long lanh dịu hiền khó tả.

Miệng: luôn nở nụ cười, thường trực nụ cười.

Hàm răng: trắng, đều đặn.

Bàn tay: mịn màng, trắng hồng. Ngón tay thon dài, trắng trẻo.

b) Tính tình - Thói quen - Hoạt động

Câu mở đoạn: Cô hiền và có trách nhiệm với học sinh

Luôn quan tâm đến học sinh. Ân cần chỉ bảo học sinh

Quan tâm đến tất cả mọi học sinh trong lớp

Yêu nghề, yêu công việc dạy học

Cô chịu kho chấm bài, giúp đỡ học sinh cách sửa sai. Tận tụy với công việc đến sớm, về muộn.

Yêu thương học sinh

Dạy chúng em bao điều hay, luôn mong những học trò sẽ khôn lớn, thành những người. có ích cho xã hội.

3. Kết bài:

Em yêu cô, kính trọng cô, biết ơn cô.

Em mong ước cô mãi khỏe và tươi trẻ cống hiến cho đời những lớp học trò ngoan.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 4)

1. Mở bài:

Giới thiệu cô giáo định tả: Đó là cô nào? Dạy em hồi.. Đã để lại cho em ấn tượng.

Trong các thầy cô đã dạy em trong những năm tiểu học thì em không thể nào quên được cô…

Dạy em năm học lớp Hai.

2. Thân bài:

a) Tả ngoại hình:

Năm nay cô ngoài ba mươi tuổi. Trông cô còn trẻ

Dáng người: cao, cân đối với tà áo dài cô thường mặc mỗi khi đến lớp.

Mái tóc: dài và mượt, luôn buộc cao gọn gàng.

Khuôn mặt: trái xoan, dễ mến, hồng hào.

Vầng trán: cao để lộ sự thông minh, mái tóc chải gọn ôm lấy khuôn mặt.

Đôi mắt: đen, sáng, có lúc nghiêm khắc có lúc dịu hiền., ánh lên những tia sáng ấm áp.

Mũi: cao, thanh tú.

Đôi môi: nở những nụ cười trìu mến.

Giọng nói: truyền cảm, ấm trầm, lúc ngân vang.

Khi cô kể chuyện hay đọc thơ giọng cô rất truyền cảm.

b) Tả tính tình:

Hiền nhưng nghiêm khắc, các bạn rất thích cô giảng bài

Cô rất yêu thương học trò, công tâm và luôn công bằng

Yêu thương học sinh

c) Tả hoạt động giảng bài

Giảng rất tận tình và chu đáo.

Những phần nào khó, thường gợi mở những câu hỏi nhỏ giúp chúng em phát biểu và tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn.

Chữ cô đẹp. Cô hướng dẫn cho chúng em viết từng nét chữ.

Tả khi cô kể chuyện hay đọc thơ, chúng em đều chăm chú lắng nghe.

Là một giáo viên chủ nhiệm gương mẫu nên được tất cả học sinh chúng em yêu mến.

3. Kết bài:

Cho dù không còn học với cô nữa nhưng em luôn kính trọng và biết ơn cô.

Em mong cô mãi khỏe

Em ước cô mãi là ...trong trái tim em

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 5)

1. Mở bài

Dẫn dắt giới thiệu đối tượng miêu tả.

Năm năm học dưới mái trường tiểu học thân yêu đã cho em gặp gỡ với bao người thầy, người cô tâm huyết nhưng cô giáo mà em yêu quý nhất là cô Vân - đó là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của em.

2. Thân bài

a. Tả khái quát

Cô có cái tên rất hay Nguyễn Ngọc Khánh Vân. Cô bảo rằng cái tên ấy có nghĩa là làn nước mùa xuân trong xanh.

Cô là giáo viên kinh nghiệm với gần hai mươi năm tuổi nghề.

b. Tả ngoại hình

Cô năm nay đã gần năm mươi tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ và mang vẻ đẹp xuân xanh.

Dáng người cao và gầy.

Mái tóc dài, đen mượt lúc nào cũng được thả ngang vai duyên dáng.

Khuôn mặt hình trái xoan với nước da trắng hồng đã xuất hiện một vài nếp nhăn của tuổi tác.

Đôi mắt đen láy luôn chan chứa tình yêu thương, lòng vị tha đối với học sinh.

Nụ cười tỏa nắng khiến người tiếp xúc với cô luôn cảm thấy dễ chịu.

Giọng nói của cô vừa trầm ấm vừa truyền cảm. Những bài học cô giảng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn.

Bàn tay cô không thon dài mà hơi khô ráp với những vết chai sần. Đó là dấu ấn của cả cuộc đời vất vả với bảng đen phấn trắng, là dấu tích của những đêm cần mẫn cầm bút chấm bài.

c. Tả đặc điểm tính cách

Cô Vân là người giáo viên có niềm say mê và trách nhiệm với công việc. Giáo án của cô bao giờ cũng được soạn kĩ càng để mang đến cho chúng em bài học hay nhất.

Cô rất yêu thương và quan tâm tới học sinh. Cô tận tình dạy chúng em không chỉ kiến thức sách vở mà còn là những bài học cuộc sống bổ ích.

Cô là người có lòng bao dung vị tha. Mỗi khi chúng em mắc lỗi cô không quát mắng mà nhẹ nhàng nhắc nhở và khuyên bảo chân tình.

Cô là người vui tính. Trong giờ học cô hay kể đan xen những mẩu chuyện cười để tạo cho chúng em giờ học thoải mái.

Hay cười và thân thiện là một trong những nét đẹp của cô khiến đồng nghiệp và học sinh yêu quý, kính trọng.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ về cô.

Dù sau này em có học cao lên, có thể gặp nhiều thầy cô khác nhưng những ấn tượng về cô Thủy vẫn mãi in dấu trong em. Em mong ước sau này sẽ trở thành một người giáo viên tâm huyết như cô.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 6)

a. Mở bài: Giới thiệu về cô giáo mà em muốn miêu tả.

Mẫu: Người ta thường nói, cô giáo như mẹ hiền. Em đã từng được học với nhiều cô giáo, tuy em rất yêu quý và kính trọng các cô. Nhưng phải đến lúc được gặp cô Hà - cô giáo chủ nhiệm của em, thì em mới thực sự cảm nhận được rằng cô ấy chính là người mẹ thứ hai của mình.

b. Thân bài

- Giới thiệu chung về cô giáo của em:

Cô có tên là gì? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

Cô dạy em môn học nào? Từ năm học nào?

Cô có dáng vẻ ra sao? (xinh đẹp, hiền dịu, thanh thoát…)

Cô có thân thiện và gần gũi với học sinh không?

- Miêu tả chi tiết về cô giáo của em:

Khuôn mặt của cô có hình dáng gì? Cô thường để kiểu tóc như thế nào? Có hợp với khuôn mặt của cô không?

Cô có đôi mắt màu gì? Hình dáng ra sao? Nó có nổi bật không? Khi nhìn vào đôi mắt của cô, em cảm nhận được gì? Cô có phải đeo kính khi chấm bài hay không?

Khi đi dạy (hoặc vào các dịp lễ) cô có trang điểm hay không? Khi trang điểm trông cô như thế nào? Có khiến em và mọi người bất ngờ không?

Bình thường, cô có thường mang món trang sức nào không? (vòng tay, nhẫn, dây chuyền) Món đồ đó có ý nghĩa gì đặc biệt với cô không?

Trang phục đi dạy thường ngày của cô là gì? Vào các dịp đặc biệt, cô có sự thay đổi nào không?

- Tả tính cách, hoạt động của cô giáo:

Cô đi dạy có đúng giờ không? Có dành thêm nhiều thời gian cho các học sinh của mình không?

Trong giờ dạy, cách cô dạy học có gì đặc biệt không? Em cảm nhận như thế nào về cách dạy, chữa bài, giọng nói của cô?

Cô có thường cùng lớp tham gia các hoạt động tập thể không? Cô đã giúp các em những điều gì?

Ngoài giờ học, cô có trò chuyện, tâm sự cùng học sinh của mình không?

Đối với đồng nghiệp, phụ huynh, cô giáo cư xử ra sao? Có được mọi người yêu quý không?

- Tả một kỉ niệm, một điều mà em ấn tượng nhất ở cô:

Em thích điều gì nhất ở cô?

Em có kỉ niệm nào đáng nhớ với cô không?

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cô giáo.

Mẫu: Em yêu quý cô Hà lắm. Có lúc cô như một người mẹ của em, có lúc cô lại như một người chị dịu dàng và thân thiết. Được học với cô là một điều may mắn của em. Em mong rằng, trong tương lai, dù em không còn được cô dạy nữa, thì em vẫn sẽ luôn là học sinh nhỏ yêu quý của cô.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 7)

I. Mở bài

Giới thiệu về cô giáo.

Cô là người mẹ thứ hai của em.

II. Thân bài

1. Giới thiệu chung về cô giáo: tên, tuổi...

2. Tả ngoại hình của cô

Cô có dáng thon thả, thướt tha trong chiếc áo dài.

Mái tóc đen, dài xõa ngang vai.

Khuôn mặt đầy đặn, cân đối với chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng luôn tươi cười.

Đôi mắt to và đen; nhìn hiền từ, thân thiện.

Nước da trắng trẻo.

Bàn tay nhỏ nhắn có các ngón thon dài.

Bước đi uyển chuyển.

Giọng nói rõ ràng, rành mạch.

3. Tính cách của cô

Hiền dịu

Nghiêm khắc...

III. Kết bài

Nêu cảm nghĩ về cô.

Cô giáo thật dễ thương, gần gũi.

Tình cảm dành cho cô giáo.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 8)

I. Mở bài: Giới thiệu cô giáo cũ của em.:… tuổi: - gần bốn mươi tuổi. - coi cô như người mẹ thứ hai của em.

II. Thân bài:

a) Tả hình dáng.

Cô có dáng người cân đối - Nên cô mặc bộ nào cũng đẹp.

Mái tóc đen, dài, luôn chải, tết gọn sau lưng

Khuôn mặt đầy đặn, nước da trắng hồng cân đối với chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng luôn tươi cười.

Đôi mắt: đen và sáng; nhìn hiền từ, thân thiện.

Sở hữu một làn da trắng trẻo.

Bàn tay nhỏ nhắn có các ngón thon dài.

Cổ tay tròn trịa:

Bước đi nhẹ, chậm dãi.

Giọng nói rõ ràng, ấm và vang

b) Tả tính tình - Một vài thói quen - Hoạt động chính

Cô hiền lắm

Cô thương yêu học sinh

Cô chịu khó thưởng ở lại cuối buổi học để chấm bài cho chúng em, đến sớm.

Tả hoạt động giảng bài: em rất thích nghe cô kể chuyện: cô kể ...

Tả hoạt động giúp bạn học làm phép chia

Cô thương người, cô yêu mến học sinh, coi học sinh như con đẻ của mình

Cô tốt với mọi người

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về cô.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 9)

I. Mới bài: Giới thiệu cô giáo mà bạn định kể

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua quãng đời học sinh, những kỉ niệm vui buồn, những người bạn tốt gắn bó suốt đời với ta. Ngoài những người bạn thì thầy cô cũng là một trong những người gắn bó với ta trong quãng đời học sinh. Ai cũng có một thầy cô giáo cho riêng mình. Đối với tôi thì thời học sinh, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 là người tôi vô cùng yêu thương và trân trọng, đó là cô Bích.

II. Thân bài:

1. Giới thiệu cô giáo

a. Ngoại hình:

Năm nay cô 46 tuổi

Cô không có thân hình đẹp như siêu mẫu nhưng đối với em cô là siêu mẫu của lòng em

Cô mũm mĩm

Đi dạy cô thường mặc áo dài

Cô có giọng nói rất truyền cảm và thân thiện

Đôi mắt biết nói của cô khiến ai cũng phải bắt chuyện

Đôi môi mỏng, mỗi khi cô cười rất xinh

Khuôn mặt tròn

Mái tóc dài ngang lưng, trông rất đẹp

Mũi cô cao

Cô hay đi dép cao khi mặc áo dài

b. Tính tình:

Cô rất hiền, nhưng những lúc cô rất nghiêm khắc

Những bạn không lo học hay chú ý nghe giảng cô đều ân cần bảo ban và chăm sóc

Cô rất công bằng, không yêu thương ai hay ghét bất kì ai

Cô rất yêu thương chúng em

Cô rất yêu thương học trò, tận tình chăm sóc và bảo ban

2. Kể về cô giáo:

a. Kể về cô khi cô ở trường:

Cô rất ân cần và dịu dàng

Cô luôn đến trường rất sớm

Cô thường chỉ dạy chúng em rất tận tình

Cô luôn công bằng trong công việc và học tập

b. Kể về cô khi cô ở nhà:

Em thường đến thăm nhà cô, nhà cô rất gọn gàng, sạch sẽ

Nhà cô có một vườn rau xinh xinh, cô rất đảm đang

Cô rất khéo tay, mọi đồ dùng trong nhà đều do tay cô làm.

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cô

Em rất yêu thương và kính trọng cô

Cô là tấm gương cho em học tập và noi theo

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 10)

1. Mở bài: giới thiệu cô giáo mà em mến

Ví dụ: Mỗi chúng ta ai cũng có một quãng đời đi học biết bao kỉ niệm. Những kỉ niệm vui buồn luôn gắn bó với chúng ta. Trong đó, chúng ta có những kỉ niệm thân thiết và yêu thương về thầy cô. Một trong những người cô mà tôi yêu mến nhất là cô Lan, cô là cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi.

2. Thân bài: Tả về cô giáo em yêu mến

a. Tả bao quát về cô giáo mà em mến

Cô giáo em mến năm nay 30 tuổi

Nhà cô gần nhà em

Cô có chồng và 1 người con

b. Tả chi tiết về cô giáo mà em yêu mến

- Tả về ngoại hình của cô giáo mà em yêu mến

Cô giáo có thân hình rất cân đối

Cô thường mặc áo dài, nhìn cô rất thướt tha

Cô có gương mặt xinh đẹp và phúc hậu

Mái tóc của cô dài và óng mượt

Cô có đôi mắt long lanh

Đôi môi của cô chúm chím

Cô có cái mũi xinh xinh

- Tả về tính tình của cô

Cô rất thân thiện

Cô hiền hòa

Cô rất yêu thương học sinh

Cô quý mến tất cả mọi người

- Tả về hành động của cô giáo mà em quý mến

Cô luôn giúp đỡ mọi người

Cô quan tâm và chỉ dạy chúng em từng li từng tí

Cô hay nhắc nhở bọn em trong học tập và cuộc sống

Đôi khi cô trách mắng tụi em nhưng do cô thương chúng em

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cô giáo mà em quý mến

Ví dụ: Em rất yêu và quý mến cô. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô.

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 11)

a) Mở bài: Giới thiệu chung về cô giáo mà em muốn miêu tả:

Cô ấy tên là gì? Là giáo viên dạy em môn gì? Vào năm lớp mấy?

Hiện tại cô còn đang dạy em không? Tình cảm của em dành cho cô là gì?

b) Thân bài:

- Miêu tả ngoại hình của cô:

Cô có chiều cao, cân nặng bao nhiêu? Vóc dáng của cô có đặc điểm gì?

Nước da của cô có màu sắc như thế nào?

Mái tóc của cô có màu sắc gì? Có dài không? Cô tạo kiểu như thế nào mỗi khi đi dạy?

Khuôn mặt của cô có hình gì? Đôi mắt, vầng trán, gò má, sống mũi, khuôn miệng… của cô có đặc điểm gì? Cô có thường trang điểm khi đi dạy không? Cách trang điểm của cô có gì khiến em ấn tượng?

Nụ cười, ánh mắt của cô giáo khi nhìn em như thế nào? Điều đó truyền cho em cảm xúc, động lực như thế nào?

Bàn tay của cô có đặc điểm gì? Cô có làm móng không? Khi cô viết bảng, cầm tay em, xoa đầu em thì em có cảm giác gì?

Dáng đi đứng của cô có đặc điểm gì? Cách cô nói chuyện ra sao?

Trang phục khi đi dạy của cô là gì? Những hôm có hoạt động đặc biệt thì cô mặc gì?

- Miêu tả hành động, tính cách của cô:

Cô dạy học có dễ hiểu không? Cô thường tổ chức các hoạt động gì trong giờ học?

Cô có quan tâm đến học sinh không? Sự quan tâm ấy được thể hiện qua các hành động nào?

Tính cách của cô ra sao? Mọi người có yêu quý cô không?

c) Kết bài:

Tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cô

Những mong ước tốt đẹp mà em muốn gửi đến cô

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 12)

1. Mở bài: Cô Luân là cô giáo đầu tiên của tôi.

2. Thân bài:

a) Hình dáng:

Vóc người thon thả.

Thường mặc áo sơ mi trắng khi đến lớp.

Mái tóc dài, đen mượt.

Khuôn mặt hiền từ.

Hàm răng trắng, đều đặn.

Cặp mắt to, sâu và sáng.

Đôi bàn tay thon thon, ngón tay gầy gầy.

b) Tính tình:

Rất tận tụy với học sinh, thường đi dạy sớm.

Quan tâm đặc biệt đối với học sinh nghèo, học sinh yếu kém.

Thân ái với đồng nghiệp; hết lòng với công việc.

Gắn bó với trường lớp.

3. Kết bài:

Em rất biết ơn cô.

Em sẽ ra sức học tập để xứng đáng với sự dạy dỗ của cô

Dàn ý bài văn Tả cô giáo lớp 5 (mẫu 13)

I. Mở bài

Cô Hoa là cô giáo đang dạy em.

Cô đã để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong em.

II. Thân bài

a. Tả ngoại hình

Ngoài bốn mươi tuổi.

Vóc người mảnh khảnh.

Thường mặc bộ áo dài màu xanh ngọc khi đến lớp.

Dáng đi nhẹ nhàng thong thả.

Khuôn mặt tròn, đôi mắt màu hạt dẻ.

Mái tóc dài ngang lưng thường bím đuôi sam.

Đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng đều đặn.

Nét mặt cô vui khi các em chăm ngoan học giỏi.

Ánh mắt đượm buồn khi học sinh không chăm học, không hiểu bài.

b. Tả tính tình, hoạt động

Giọng nói ấm áp, có sức thuyết phục.

Cô giảng bài rõ ràng dễ hiểu.

Nét chữ thanh thoát, đều đặn trên bảng.

Ân cần chăm sóc, dạy bảo học sinh.

Quan tâm đến học sinh nghèo, học sinh học yếu.

Hòa nhã với phụ huynh.

Quan tâm gần gũi với đồng nghiệp.

Tận tụy với nghề.

Mến trẻ thơ.

III. Kết bài

Cô không quản khó nhọc để dạy chúng em nên người.

Em rất biết ơn cô.

Nguyện ra sức học giỏi để không phụ lòng cô.

1 2120 lượt xem
Tải về