TOP 30 mẫu Tả quả dưa hấu (2024) SIÊU HAY

Tả quả dưa hấu lớp 5 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 3105 lượt xem
Tải về


Tả quả dưa hấu - Tiếng việt 5

Dàn ý Tả quả dưa hấu

1. Mở bài

Giới thiệu về quả dưa hấu em muốn tả.

Gợi ý: Sáng hôm nay, lúc đi chợ về, mẹ có mua cho em một quả dưa hấu rất to và ngon.

2. Thân bài

- Miêu tả bên ngoài quả dưa hấu:

Quả dưa hấu có hình gì?

Quả dưa hấu có kích thước như thế nào? (có thể so sánh với đồ vật hoặc loại quả khác để xác định kích cỡ)

Lớp vỏ của quả dưa hấu có màu gì? Có dày không? Bề mặt lớp vỏ có đặc điểm như thế nào?

- Miêu tả bên trong quả dưa hấu:

Phần thịt của quả dưa hấu có màu gì? Phần thịt có dày và nhiều không?

Khi ăn có mùi vị như thế nào? Em có thích không?

Hạt của quả dưa hấu nằm ở đâu? Nó có to không? Có hình dáng như thế nào?

- Nêu những công dụng của quả dưa hấu:

Có thể dùng để làm mứt, ô mai, siro, sinh tố, kem…

Dưa hấu tốt cho da và hệ tiêu hóa

Dưa hấu có thể góp phần ngăn ngừa ung thư, chống oxi hóa, phòng ngừa bệnh lí tim mạch...

3. Kết bài

Tình cảm của em dành cho quả dưa hấu

Gợi ý: Em thích quả dưa hấu lắm. Mỗi khi được ăn dưa hấu em đều thấy phấn khởi và vui vẻ vô cùng.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 1

Những ngày hè với cái nắng gay gắt rất cần những trái cây để con người có đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh. Và mỗi lần hè về, em lại được thưởng thức hương vị của những quả dưa hấu.

Loại quả này em đã được nghe nguồn gốc của nó từ câu chuyện chàng Mai An Tiêm. Nó không tròn như nhiều loại quả khác mà mang dáng hình bầu dục, lát cắt dọc là hình elip. Cầm quả dưa hấu có cảm giác chắc nịch, cũng phải nặng đến hai cân. Làn da của nó nhẵn bóng, trơn tru và mát rượi. Để lựa những quả dưa ngon nhất, người tay hay vỗ nhẹ vào vỏ quả dưa. Lúc đó chúng sẽ tạo ra những tiếng động như tiếng trống.

Dưa hấu khoác một tấm áo choàng bên ngoài màu xanh lục nhưng không đơn điệu mà có rất nhiều cấp độ. Thỉnh thoảng em cũng bắt gặp một số quả đã ngả vàng một phần trên cơ thể. Trên bộ y phục ấy còn điểm xuyết những đường kẻ dọc màu xanh thẫm đậm làm cho tấm áo nổi bật và độc đáo hơn. Nhưng cũng vì màu sắc như vậy, chúng dễ bị hòa lẫn vào màu xanh của lá giữa mảnh ruộng dưa hấu và đôi khi bị che lấp với những chiếc lá. Chúng nằm đó tựa như một đứa trẻ say giấc nồng chờ người nông dân ra thu hoạch về.

Khi bổ ra, bộ váy lộng lẫy màu đỏ tươi rực rỡ dần hiện ra. Loại dưa hấu em thường ăn có cùi khá mỏng và phần ruột dày. Mẹ anh bổ thành từng miếng nhỏ bày ra đĩa trông rất đẹp mắt. Bộ váy ấy còn đính những hạt cườm đen, cườm trắng khiến quả dưa hấu càng bắt mắt hơn. Ruột của nó nhìn qua đã rất mọng nước. Khi ăn, vị ngọt tan ra ở đầu lưỡi, một dòng nước mát chảy, ngọt ngào vào trong thanh quản. Những ai vừa đi làm về mệt mỏi, chỉ cần được thưởng thức ngay miếng dưa hấu là sẽ cảm thấy dịu người và tỉnh táo hẳn lên. Lớp cùi trắng của nó cũng rất giòn và mát, nên em thường ăn hết luôn. Chưa hết, mẹ em còn hay làm sinh tố dưa hấu cho cả nhà nữa. Đó là một thức uống hoàn hảo, không những đẹp về hình thức với màu đỏ tươi và còn rất bổ dưỡng cho cơ thể.

Dưa hấu là một thức quả yêu thích của rất nhiều người. Em mong chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh ở những cánh đồng để người trồng có vụ mùa bội thu.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 2

Khi mùa hè đến, ánh nắng chói chang len qua vòm lá biếc, chính là lúc các loại quả đua nhau chín mọng trên cành. Tuy nhiên, dù nhiều loại quả vào mùa như vậy, thì em vẫn đặc biệt dành sự yêu mến cho quả dưa hấu.

Quả dưa hấu em thích là quả dưa hấu mà lâu nay người Việt ta vẫn trồng và ăn, chứ không phải loại dưa hấu mới không hạt. Quả dưa hấu tròn và dài hình elip chứ không tròn xoe như trái bóng. Lớp vỏ bên ngoài láng cóng, trơn trượt như quét một lớp dầu bóng. Vỏ màu xanh sẫm, xen kẽ những được vân dọc màu xanh nhạt, nối từ đỉnh này đến đỉnh kia của quả dưa. Vỏ dưa hấu loại này khá dày, áng chừng bằng nửa đốt ngón tay, rất cứng. Nó giúp bảo vệ cho phần thịt quả bên trong khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè. Đặc biệt mặt vỏ bên trong của quả dưa được gọi là cùi sẽ có màu xanh ngọc nhạt đến mức đôi khi tưởng là màu trắng. Phần cùi này thường được các bà, các mẹ tận dụng để muối chua hoặc làm mứt.

Phần chiếm 90% diện tích còn lại của quả dưa hấu đương nhiên chính là phần thịt dưa. Thịt dưa hấu màu đỏ tươi, giòn xốp và mọng nước. Xen lẫn giữa thịt dua, là những hạt dưa đen bóng to bằng hạt đậu nành, dẹp lép. Những hạt dưa này có thể phơi khô để rang lên làm món hạt dưa nhâm nhi lúc rảnh rỗi. Lại nói về phần thịt dưa hấu, nó có mùi thơm rất thanh và nhạt, không để ý rất dễ bỏ qua. Nhưng riêng vị của nó thì khó mà quên đi được, nó vừa thanh mát lại ngọt ngào nhưng không hề dễ ngán. Cắn một miếng thật lớn, cảm nhận sự ngọt mát, giòn thanh tràn đầy khoang miệng, chính là sự sung sướng nhất của mùa hè.

Những quả dưa hấu ngoài việc ăn ngay như bình thường còn có thể làm thành nhiều món ngon khác. Chẳng hạn như sinh tố dưa hấu, kem dưa hấu, nước ép dưa hấu… Vào những ngày hè, hầu như ngày nào gia đình em cũng ăn dưa hấu cả. Không chỉ vì nó ngon, mà vì nó còn rất nhiều tác dụng nữa. Theo mẹ kể, ăn dưa hấu làm mát cơ thể trong ngày hè nóng bức. Đồng thời, nó còn rất tốt cho da và hệ tiêu hóa nữa. Không những thế, dưa hấu còn có thể góp phần ngăn ngừa sự oxi hóa và phòng bệnh ung thư.

Đối với em, dưa hấu thực sự là loại quả không thể thiếu của mùa hè. Chính sự hiện diện của nó khiến cho mùa hè thêm tuyệt vời hơn.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 3

Em đã được ăn rất nhiều loại trái cây khác nhau. Tuy nhiên, loại quả mà em thích nhất đó chính là quả dưa hấu.

Quả dưa hấu có hình bầu dục hoặc hình cầu và khá nặng. Mỗi một quả có khi phải nặng tới 3kg. Mùa hè, em thích nhất là được ăn dưa hấu bởi nó rất ngọt và mát. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh. Có một số quả lại có thêm những sọc đen, sọc trắng nhìn rất thích mắt. Nhưng khác xa so với vỏ ngoài màu xanh ấy là phần ruột đỏ tươi ở bên trong. Thêm một chút cùi màu trắng để tạo sự khác biệt giữa ruột và vỏ. Điểm tô trên nền đỏ ấy là những hạt dưa hấu màu đen tuyền.

Em rất thích vị ngọt của quả dưa hấu, chúng thanh mát chứ không phải ngọt sắc. Mùa dưa hấu đến, đây là loại quả không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình em. Dưa hấu không chỉ ngọt mát mà còn là loại quả có chứa rất nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Có được những quả dưa hấu ngon như thế này không thể không nhớ đến công ơn của Mai An Tiêm.

Giờ đây, chúng ta cũng nên biết ơn những người dân lao động đã ngày ngày vun trồng để cho chúng ta những trái dưa hấu thơm ngon.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 4

Nhắc đến mùa hè, không thể không nhắc đến phượng vĩ, tiếng ve và một loại quả rất ngon đó chính là quả dưa hấu.

Mùa hè là mùa nở rộ của những trái dưa hấu, chúng đua nhau phát triển để trở thành những quả dưa căng mọng nước. Cây dưa hấu thuộc họ nhà bầu bí nhưng chúng không cần leo giàn mà chỉ bò san sát mặt đất. Chính vì vậy mà việc hái dưa hấu đối với một bạn nhỏ như em là tương đối dễ dàng. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh nhạt hoặc xanh đen. Có những quả dưa hấu hình tròn, có thêm những đường sọc chạy dọc thân khiến chúng trông như quả địa cầu. Ngoài hình tròn, quả dưa hấu còn có hình oval, hình bầu dục thuôn dài. Nếu bên ngoài quả dưa hấu được đặc trưng bởi màu xanh thì bên trong lại là một màu đỏ tươi rực rỡ. Những trái dưa bình thường sẽ có thêm những hạt dưa màu đen với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trái dưa non sẽ có thêm những hạt dưa non màu trắng. Ngày nay nhờ kĩ thuật lai tạo mà người ta đã cho ra được những giống dưa không hạt. So với loại dưa hấu có hạt thì độ ngon ngọt của chúng cũng không kém cạnh đâu nhé. Mùa hè mà được ăn dưa hấu thì thích nhất. Những miếng dưa sau khi bổ ra có hình tam giác. Cắn một miếng thôi đã thấy ngọt lịm ở đầu lưỡi rồi. Vỏ dưa cứng bao nhiêu thì bên trong thịt dưa lại mềm và xốp bấy nhiêu.

Ngoài việc ăn dưa trực tiếp, em cũng thích được mẹ làm sinh tố dưa cho uống. Bỏ thêm một chút đường, một chút đá vậy là có một ly sinh tố mát rượi để uống vào ngày hè rồi.

Mẹ nói ăn dưa rất bổ và đây là loại quả giúp thanh nhiệt cho những ngày hè nóng bức. Vì vậy mà em rất yêu quý loại quả này.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 5

Dưa hấu là loại quả em yêu thích nhất trong mùa hè, quả dưa hấu là trái cây giúp giải khát và tốt cho sức khỏe của cả nhà.

Nếu ai đã từng đọc truyện thì chắc hẳn cũng biết về Mai An Tiêm người đã trồng những quả dưa hấu ngon đầu tiên. Dưa hấu đã quá phổ biến, nhất là trong mùa hè chủ yếu được dùng để giải khát nhà nhà đều ưa chuộng. Quả dưa hấu có hình bầu dục, trên thân khoác màu xanh đôi khi có màu sọc trắng đen. Những quả dưa hấu mọng nước và nặng từ 2 – 3 kg, những quả dưa ngon thường cầm chắc tay, vỏ ngoài láng căng tròn, gõ vào phát ra tiếng trong trẻo. Nhìn vẻ ngoài và bên trong rất khác nhau, vỏ ngoài màu xanh sọc nhưng khi bổ ra quả dưa có màu đỏ, chính giữa là những hạt dưa hấu có màu đen kích cỡ bằng hạt đỗ.

Mùa hè là thời điểm dưa hấu thu hoạch, từ các cánh đồng những trái dưa hấu được vận chuyển đến nhiều nơi khác để tiêu thụ.

Những quả dưa hấu căng mọng nước và ngọt lịm luôn làm hài lòng những người khó tính nhất. Gia đình em thường mua dưa hấu về để ăn hoặc dùng làm sinh tố uống trong mùa hè vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe.

Quả dưa hấu rất ngon ngọt và tốt cho sức khỏe. Đây là một trong những loại trái cây mà em yêu thích nhất trong mùa hè.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 6

Mùa hè nắng nóng em rất thích giải khát bằng những loại trái cây khác nhau trong đó dưa hấu là loại quả em thích nhất vừa ngọt vừa mát.

Quả dưa hấu có nguồn gốc không rõ ràng nhưng theo truyền thuyết được Mai An Tiêm trồng ở đảo từ đó được phổ biến ở nhiều nơi. Đến mùa dưa hấu em lại ra chợ mua những trái dưa hấu căng tròn, mọng nước, dưa hấu có hình bầu dục thuộc họ bầu bí, mỗi quả khoảng hai đến ba kilogam, vỏ cứng, trên vỏ có màu xanh nhạt và sọc trắng xen kẽ, đôi khi màu xanh trắng ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự. Dùng dao bổ đôi sẽ thấy sự khác biệt bên trong là một màu đỏ tươi, chính giữa là hạt màu đen, hạt dưa đa dạng về kích cỡ và phụ thuộc vào giống dưa hấu.

Khi khát thích nhất là ăn dưa hấu, những miếng dưa hấu được cắt hình tam giác, ăn vào mát lạnh, ngọt lịm như đường nhưng ăn mà không hề biết chán, ngoài lượng nước bên trong giúp giải khát dưa hấu còn chứa nhiều vitamin C cực kỳ tốt cho sức khỏe giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ em và người già. Dưa hấu còn giúp chống viêm nhiễm, mụn nhọt rất hiệu quả.

Dưa hấu là loại quả có ích với con người, tốt cho sức khỏe, mùa hè mà được ăn những miếng dưa hấu giải khát thật tuyệt vời.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 7

Bên ngoài mặc áo xanh
Bên trong toàn mình đỏ
Sinh một đàn con nhỏ
Đứa nào cũng đen thui
Đó là quả dưa hấu.

Khi những tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ, báo hiệu mùa hạ lại đến. Trái dưa hấu với vị ngọt thanh khiết, nhiều nước giúp chúng ta xua đi cái nóng oi ả ngày hè. Đây cũng là loại trái cây mà em rất yêu thích.

Dưa hấu là loại thân cây leo được trồng nhiều ở ruộng. Khi dưa già, chúng thường có hình bầu dục hoặc hình tròn. Mỗi quả dưa có cân nặng từ 2 đến 3 ki-lô-gam. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh thẫm, được viền kẻ xung quanh bằng những đường viền xanh đậm hơn. Khi cầm trái dưa hấu trên tay, gõ nhẹ vào quả phát ra tiếng kêu “bộp…bộp” nghe rất vui tai và đó cũng là dấu hiệu của quả dưa đã chín.

Khi bổ trái dưa, xen lẫn với phần vỏ xanh tươi là lớp cùi trắng, mỏng xốp bên trong có tác dụng bảo vệ quả dưa khỏi dập. Phần ruột đỏ tươi và nhiều nước bên trong đã dần lộ ra, vô cùng hấp dẫn người thưởng thức. Điểm to trên nền đỏ là những hạt dưa hấu li ti màu đen láy.

Dưa hấu thường được thu hoạch vào mùa hạ. Những trái dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm, mọng nước luôn khiến người ăn mê đắm. Mẹ em thường bổ dưa mỗi khi cả nhà đi làm về, những miếng dưa hình tam giác nhỏ nhắn và bỏ vào tủ lạnh là món quà giải khát thích hợp nhất cho những ngày hè mệt nhọc. Ngoài ra, dưa hấu còn được sử dụng trang trí trong mâm ngũ quả. Với bàn tay khéo léo của những người thợ trang trí, những trái dưa hấu được khắc lên với nhiều hoa văn và hình thù thật đẹp.

Dưa hấu luôn là trái cây em yêu thích nhất. Mỗi lần ăn dưa hấu em lại nhớ về câu chuyện gia đình Mai An Tiêm. Cảm ơn người năm xưa đa gieo trồng những hạt giống quý giá để giờ đây em có được loại quả ngọt lịm thưởng thức hàng ngày.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 8

Khi mùa hè đến, ánh nắng chói chang len qua vòm lá biếc, chính là lúc các loại quả đua nhau chín mọng trên cành. Tuy nhiên, dù nhiều loại quả vào mùa như vậy, thì em vẫn đặc biệt dành sự yêu mến cho quả dưa hấu.

Quả dưa hấu em thích là quả dưa hấu mà lâu nay người Việt ta vẫn trồng và ăn, chứ không phải loại dưa hấu mới không hạt. Quả dưa hấu tròn và dài hình elip chứ không tròn xoe như trái bóng. Lớp vỏ bên ngoài láng cóng, trơn trượt như quét một lớp dầu bóng. Vỏ màu xanh sẫm, xen kẽ những được vân dọc màu xanh nhạt, nối từ đỉnh này đến đỉnh kia của quả dưa. Vỏ dưa hấu loại này khá dày, áng chừng bằng nửa đốt ngón tay, rất cứng. Nó giúp bảo vệ cho phần thịt quả bên trong khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè. Đặc biệt mặt vỏ bên trong của quả dưa được gọi là cùi sẽ có màu xanh ngọc nhạt đến mức đôi khi tưởng là màu trắng. Phần cùi này thường được các bà, các mẹ tận dụng để muối chua hoặc làm mứt.

Phần chiếm 90% diện tích còn lại của quả dưa hấu đương nhiên chính là phần thịt dưa. Thịt dưa hấu màu đỏ tươi, giòn xốp và mọng nước. Xen lẫn giữa thịt dua, là những hạt dưa đen bóng to bằng hạt đậu nành, dẹp lép. Những hạt dưa này có thể phơi khô để rang lên làm món hạt dưa nhâm nhi lúc rảnh rỗi. Lại nói về phần thịt dưa hấu, nó có mùi thơm rất thanh và nhạt, không để ý rất dễ bỏ qua. Nhưng riêng vị của nó thì khó mà quên đi được, nó vừa thanh mát lại ngọt ngào nhưng không hề dễ ngán. Cắn một miếng thật lớn, cảm nhận sự ngọt mát, giòn thanh tràn đầy khoang miệng, chính là sự sung sướng nhất của mùa hè.

Những quả dưa hấu ngoài việc ăn ngay như bình thường còn có thể làm thành nhiều món ngon khác. Chẳng hạn như sinh tố dưa hấu, kem dưa hấu, nước ép dưa hấu… Vào những ngày hè, hầu như ngày nào gia đình em cũng ăn dưa hấu cả. Không chỉ vì nó ngon, mà vì nó còn rất nhiều tác dụng nữa. Theo mẹ kể, ăn dưa hấu làm mát cơ thể trong ngày hè nóng bức. Đồng thời, nó còn rất tốt cho da và hệ tiêu hóa nữa. Không những thế, dưa hấu còn có thể góp phần ngăn ngừa sự oxi hóa và phòng bệnh ung thư.

Đối với em, dưa hấu thực sự là loại quả không thể thiếu của mùa hè. Chính sự hiện diện của nó khiến cho mùa hè thêm tuyệt vời hơn.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 9

Hoa quả là một trong những thứ không thể thiếu mỗi ngày. Sau bữa ăn thì gia đình em thường ngồi quây quần với nhau vừa nói chuyện vừa ăn đồ tráng miệng. Đặc biệt vào mùa hè thì dưa hấu chính là loại quả mà nhà em thường xuyên mua để dùng sau bữa ăn.

Dưa hấu có hình bầu dục và có thể nặng từ hai đến năm cân tùy theo chủng loại. Vỏ quả dưa hấu có màu xanh, chỉ có phần nào giáp với mặt đất hoặc bị rám nắng thì mới có màu vàng. Trên vỏ không phải chỉ có một màu xanh bóng mà còn có đường vân hoa văn màu xanh nhạt hơn với màu hơi vàng. Bên trong lớp vỏ chính là phần ruột và nó có màu đỏ tươi. Khi quả dưa càng chín thì ruột càng đỏ. Giữa lớp vỏ xanh với ruột đỏ thì còn một phần cùi trắng. Hạt của dưa hấu khá nhiều và nó có màu đen, nhỏ. Tuy nhiên bây giờ nhờ có sự lai tạo nên có những loại dưa hấu không có hạt. Dưa hấu là một loại quả ăn vào rất bổ và mát. Vị của nó cũng khá ngọt, một loại ngọt thanh chứ không ngọt khát.

Gần nhà em có một hộ gia đình chuyên trồng dưa nên mẹ em thường được mua dưa ngon mà giá giá rẻ. Bên cạnh đó mẹ còn kết hợp dưa với nhiều món khác để tạo nên đồ ăn giải khát cho mùa hè. Có thể ăn trực tiếp, hoặc cho và tủ lạnh hay làm nước ép, sinh tố. Mẹ em còn dùng nó để ăn với sữa chua.

Dưa hấu là một loại quả có nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đó là một thức quả tuyệt vời cho những ngày hè nóng nực.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 10

Nhắc đến mùa hè, không thể không nhắc đến phượng vĩ, tiếng ve và một loại quả rất ngon đó chính là quả dưa hấu.

Mùa hè là mùa nở rộ của những trái dưa hấu, chúng đua nhau phát triển để trở thành những quả dưa căng mọng nước. Cây dưa hấu thuộc họ nhà bầu bí nhưng chúng không cần leo giàn mà chỉ bò san sát mặt đất. Chính vì vậy mà việc hái dưa hấu đối với một bạn nhỏ như em là tương đối dễ dàng. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh nhạt hoặc xanh đen. Có những quả dưa hấu hình tròn, có thêm những đường sọc chạy dọc thân khiến chúng trông như quả địa cầu.

Ngoài hình tròn, quả dưa hấu còn có hình oval, hình bầu dục thuôn dài. Nếu bên ngoài quả dưa hấu được đặc trưng bởi màu xanh thì bên trong lại là một màu đỏ tươi rực rỡ. Những trái dưa bình thường sẽ có thêm những hạt dưa màu đen với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trái dưa non sẽ có thêm những hạt dưa non màu trắng. Ngày nay nhờ kĩ thuật lai tạo mà người ta đã cho ra được những giống dưa không hạt.

So với loại dưa hấu có hạt thì độ ngon ngọt của chúng cũng không kém cạnh đâu nhé. Mùa hè mà được ăn dưa hấu thì thích nhất. Những miếng dưa sau khi bổ ra có hình tam giác. Cắn một miếng thôi đã thấy ngọt lịm ở đầu lưỡi rồi. Vỏ dưa cứng bao nhiêu thì bên trong thịt dưa lại mềm và xốp bấy nhiêu.Ngoài việc ăn dưa trực tiếp, em cũng thích được mẹ làm sinh tố dưa cho uống. Bỏ thêm một chút đường, một chút đá vậy là có một ly sinh tố mát rượi để uống vào ngày hè rồi.

Mẹ nói ăn dưa rất bổ và đây là loại quả giúp thanh nhiệt cho những ngày hè nóng bức. Vì vậy mà em rất yêu quý loại quả này.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 11

Dưa hấu là loại quả em yêu thích nhất trong mùa hè, quả dưa hấu là trái cây giúp giải khát và tốt cho sức khỏe của cả nhà.

Nếu ai đã từng đọc truyện thì chắc hẳn cũng biết về Mai An Tiêm người đã trồng những quả dưa hấu ngon đầu tiên. Dưa hấu đã quá phổ biến, nhất là trong mùa hè chủ yếu được dùng để giải khát nhà nhà đều ưa chuộng. Quả dưa hấu có hình bầu dục, trên thân khoác màu xanh đôi khi có màu sọc trắng đen. Những quả dưa hấu mọng nước và nặng từ 2 – 3 kg, những quả dưa ngon thường cầm chắc tay, vỏ ngoài láng căng tròn, gõ vào phát ra tiếng trong trẻo. Nhìn vẻ ngoài và bên trong rất khác nhau, vỏ ngoài màu xanh sọc nhưng khi bổ ra quả dưa có màu đỏ, chính giữa là những hạt dưa hấu có màu đen kích cỡ bằng hạt đỗ.

Mùa hè là thời điểm dưa hấu thu hoạch, từ các cánh đồng những trái dưa hấu được vận chuyển đến nhiều nơi khác để tiêu thụ. Những quả dưa hấu căng mọng nước và ngọt lịm luôn làm hài lòng những người khó tính nhất. Gia đình em thường mua dưa hấu về để ăn hoặc dùng làm sinh tố uống trong mùa hè vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe.

Quả dưa hấu rất ngon ngọt và tốt cho sức khỏe. Đây là một trong những loại trái cây mà em yêu thích nhất trong mùa hè.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 12

Mùa hè nắng nóng em rất thích giải khát bằng những loại trái cây khác nhau trong đó dưa hấu là loại quả em thích nhất vừa ngọt vừa mát.

Quả dưa hấu có nguồn gốc không rõ ràng nhưng theo truyền thuyết được Mai An Tiêm trồng ở đảo từ đó được phổ biến ở nhiều nơi. Đến mùa dưa hấu em lại ra chợ mua những trái dưa hấu căng tròn, mọng nước, dưa hấu có hình bầu dục thuộc họ bầu bí, mỗi quả khoảng hai đến ba kilogam, vỏ cứng, trên vỏ có màu xanh nhạt và sọc trắng xen kẽ, đôi khi màu xanh trắng ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự. Dùng dao bổ đôi sẽ thấy sự khác biệt bên trong là một màu đỏ tươi, chính giữa là hạt màu đen, hạt dưa đa dạng về kích cỡ và phụ thuộc vào giống dưa hấu.

Khi khát thích nhất là ăn dưa hấu, những miếng dưa hấu được cắt hình tam giác, ăn vào mát lạnh, ngọt lịm như đường nhưng ăn mà không hề biết chán, ngoài lượng nước bên trong giúp giải khát dưa hấu còn chứa nhiều vitamin C cực kỳ tốt cho sức khỏe giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ em và người già. Dưa hấu còn giúp chống viêm nhiễm, mụn nhọt rất hiệu quả.

Dưa hấu là loại quả có ích với con người, tốt cho sức khỏe, mùa hè mà được ăn những miếng dưa hấu giải khát thật tuyệt vời.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 13

Mùa hè là thiên đường của các loại hoa quả khác nhau nào là: Vải, nhãn, na, mít, đào,...nhưng loại quả khiến em cảm thấy thích thú đó là dưa hấu.

Quả dưa hấu có hai hình dạng phổ biến nhất mà em thường thấy đó là hình bầu dục và hình cầu. Dưa hấu có khối lượng khác nhau, quả nhỏ thì khoảng 1kg còn quả to có thể lên tới 4kg. Vì vậy, đối với một đứa trẻ như em thì ôm quả dưa hấu cũng khá nặng. Quả dưa hấu nào cũng có màu xanh, thỉnh thoảng chúng lại có thêm những đường màu xanh đậm đan xen trông khá lạ mắt.

Nhìn bề ngoài dưa hấu không quá hấp dẫn nhưng khi bổ ra, phần ruột bên trong lại rất đẹp mắt. Một màu đỏ rực rỡ được tách biệt với vỏ bằng phần cùi nhỏ màu trắng. Lấm tấm trong phần ruột dưa hấu là những hạt màu đen. Hạt dưa càng đen chứng tỏ quả dưa hấu ấy càng già. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều nước. Vào mùa hè, mọi người trong gia đình em rất thích loại quả này vì chúng có thể giải khát. Dưa hấu không ngọt sắc giống như mít, vị ngọt của nó thanh và mát. Nó rất thích hợp với những người không thích ngọt.

Dưa hấu là loại quả mà yêu thích nhất vì chúng chứa nhiều Vitamin tốt cho sức khỏe con người.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 14

Trên sân thượng nhà em, mẹ em có trồng vài cây dưa hấu. Dưa hấu cùng họ với bầu bí, lá hơi xoăn và nhiều lông, tuy nhiên, cây dưa hấu lại không cần leo như bầu bí. Các bác nông dân thường sẽ trồng dưa hấu trên ruộng, chúng bò trên mặt đất, vì vậy khi có quả, việc thu hoạch tương đối dễ dàng kể cả đối với trẻ nhỏ như em.

Mùa hè đến, những cây dưa hấu bắt đầu ra quả làm em vô cùng thích thú. Hằng ngày, em vẫn giúp mẹ tưới nước, chăm sóc cho chúng. Vì vậy, khi cây dưa có quả, em thấy vô cùng vui mừng khi công sức mình được đền đáp. Những trái dưa hấu khi còn nhỏ đã có màu xanh nhưng càng lớn màu xanh càng đậm. Bề mặt trái dưa hấu nhẵn bóng, khi sờ vào hơi mát mát. Chúng thỉnh thoảng còn có những dòng màu xanh ngắt bên ngoài vỏ.

Nhiều bạn nhỏ sẽ cảm thấy bề ngoài dưa hấu không được đáng yêu lắm. Khi trái dưa đủ già, mẹ em cắt về để mọi người cùng thưởng thức. Em vẫn rất ấn tượng màu đỏ tươi của quả dưa hấu thật hấp dẫn làm sao. Phần ruột đỏ thỉnh thoảng lại đan xen hạt đen. Điều thú vị là hạt dưa hấu cũng có thể ăn được, vị khá bùi. Đây không phải lần đầu tiên em được ăn dưa hấu nhưng ăn dưa do mình trồng và chăm sóc cảm giác thật ý nghĩa.

Em bỗng cảm thấy yêu thích dưa hấu hơn. Nhất định năm sau em sẽ lại trồng dưa hấu giúp mẹ để được ăn những trái to, ngon, an toàn.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 15

Hôm nay, em được mẹ chở đi chợ mua hoa quả. Mẹ em dừng lại bên hàng cô bán dưa hấu và bắt đầu chọn. Ở đó, dưa hấu rất nhiều, quả to quả nhỏ chừng 1kg cũng có, chừng 3kg cũng có.

Mẹ em chọn một quả hình bầu dục, cân lên được 2,5 kg và mang về nhà. Mẹ em bảo dưa hấu có màu càng đậm thì càng già ăn sẽ ngọt hơn. Phần cuống cần phải còn thì mới là dưa hấu tươi và ngon. Vỏ quả dưa khá cứng màu xanh lục, thỉnh thoảng lại có đường vân hình thù kỳ lạ màu màu xanh còn đậm hơn. Mẹ em bổ trái dưa thì bên trong có màu đỏ tươi. Phần ruột bên trong có vô số đường gân màu hơi vàng vàng lạ mắt. Thỉnh thoảng, những hạt màu đen lại xuất hiện.

Thấy em chăm chú nhìn, mẹ em bảo: "Con không thích hạt dưa hấu à? Lần sau mẹ sẽ mua loại dưa không có hạt." Em cảm thấy ngạc nhiên vì chưa được thấy dưa hấu không có hạt. Mẹ em giải thích do tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, nhiều loại quả không có hạt như: Dưa hấu, nho, ổi,...Em thưởng thức từng miếng dưa hấu, cảm giác thật tuyệt, mọng nước và ngọt thanh, mùi lại hơi thơm thơm. Dưa hấu đúng là khác xã các loại hoa quả khác như mít, na, dứa,...Dưa hấu hôm nay thật sự rất ngon. Sau này, em sẽ tích cực theo mẹ đi chợ để nhờ mẹ chỉ cho cách chọn hoa quả đặc biệt là dưa hấu.

Em cảm thấy yếu thích loại quả này hơn rất nhiều.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 16

Mùa hè đến với tiếng ve ngân râm ran qua tầng tầng tán lá, với chùm phượng vĩ đỏ chói sân trường, với bằng lăng tím đứng ngẩn ngơ bên đường làm xao xuyến lòng bao cô cậu học sinh. Mùa hè cũng mang đến bao loại quả ngon khiến chúng ta nghĩ đến nó như một đặc trưng dễ thương của mùa vậy. Nào mít thơm nức mũi, nào xoài chín đầy cây, nào mận chua chua,... trong số đó em thích nhất là những trái dưa hấu.

Vì cả nhà đều thích ăn dưa nên mẹ đã dày công trồng mấy luống dưa hấu. Đến đầu hè, cả nhà ai cũng hạnh phúc khi thấy trong vườn quả đã sai và chín. Dưa hấu hình bầu dục, khi còn non nó có màu xanh nhạt, dường như còn yếu ớt rụt rè lấp sau những kẽ lá. Dây dưa dài và ngoằn ngoèo. Quả dưa nằm trên đất, to lớn từng ngày và trở nên nổi vật hơn với màu xanh đậm và thân hình đáng yêu của mình. Trái dưa đã trưởng thành trông thật ra dáng thanh niên, không còn e sợ nép sau kẽ lá mà nằm chềnh ềnh như những chú lợn con dễ thương vậy.

Khi dưa chín em và mẹ đem rổ đi thu hoạch về nhà. Một rổ nặng trĩu những trái dưa được rửa sạch đem đi thắp hương ông bà tổ tiên rồi bổ cho cả nhà ăn sau bữa cơm. Thích nhất là xem mẹ bổ dưa, khi dao vừa cứa đôi quả, ruột dưa đỏ mọng nước hiện ra rất bắt mắt. Vỏ dưa dày mà ruột bên trong cũng nhiều và đặc quánh điểm xuyến những hạt đen be bé. Mẹ cắt dưa thành những miếng nhỏ hình tam giác trông rất ngon miệng. Cắn một miếng, ruột dưa tan trong miệng cùng với vị thanh mát, ngọt đậm và nhiều nước khiến em cảm thấy thật khó quên. Dưa hấu là món tráng miệng quen thuộc của gia đình, mẹ bảo ăn xong ươm hạt sẽ lại có cây mới nên em tích cực gieo hạt xuống đất.

Những trái dưa hấu lúc nào cũng đáng yêu. Nhà em ai cũng thích ăn dưa.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 17

Những ngày hè với cái nắng gay gắt rất cần những trái cây để con người có đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh. Và mỗi lần hè về, em lại được thưởng thức hương vị của những quả dưa hấu.

Loại quả này em đã được nghe nguồn gốc của nó từ câu chuyện chàng Mai An Tiêm. Nó không tròn như nhiều loại quả khác mà mang dáng hình bầu dục, lát cắt dọc là hình elip. Cầm quả dưa hấu có cảm giác chắc nịch, cũng phải nặng đến hai cân. Làn da của nó nhẵn bóng, trơn tru và mát rượi. Để lựa những quả dưa ngon nhất, người tay hay vỗ nhẹ vào vỏ quả dưa. Lúc đó chúng sẽ tạo ra những tiếng động như tiếng trống.

Dưa hấu khoác một tấm áo choàng bên ngoài màu xanh lục nhưng không đơn điệu mà có rất nhiều cấp độ. Thỉnh thoảng em cũng bắt gặp một số quả đã ngả vàng một phần trên cơ thể. Trên bộ y phục ấy còn điểm xuyết những đường kẻ dọc màu xanh thẫm đậm làm cho tấm áo nổi bật và độc đáo hơn. Nhưng cũng vì màu sắc như vậy, chúng dễ bị hòa lẫn vào màu xanh của lá giữa mảnh ruộng dưa hấu và đôi khi bị che lấp với những chiếc lá. Chúng nằm đó tựa như một đứa trẻ say giấc nồng chờ người nông dân ra thu hoạch về.

Khi bổ ra, bộ váy lộng lẫy màu đỏ tươi rực rỡ dần hiện ra. Loại dưa hấu em thường ăn có cùi khá mỏng và phần ruột dày. Mẹ anh bổ thành từng miếng nhỏ bày ra đĩa trông rất đẹp mắt. Bộ váy ấy còn đính những hạt cườm đen, cườm trắng khiến quả dưa hấu càng bắt mắt hơn. Ruột của nó nhìn qua đã rất mọng nước. Khi ăn, vị ngọt tan ra ở đầu lưỡi, một dòng nước mát chảy, ngọt ngào vào trong thanh quản. Những ai vừa đi làm về mệt mỏi, chỉ cần được thưởng thức ngay miếng dưa hấu là sẽ cảm thấy dịu người và tỉnh táo hẳn lên. Lớp cùi trắng của nó cũng rất giòn và mát, nên em thường ăn hết luôn. Chưa hết, mẹ em còn hay làm sinh tố dưa hấu cho cả nhà nữa. Đó là một thức uống hoàn hảo, không những đẹp về hình thức với màu đỏ tươi và còn rất bổ dưỡng cho cơ thể.

Dưa hấu là một thức quả yêu thích của rất nhiều người. Em mong chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh ở những cánh đồng để người trồng có vụ mùa bội thu.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 18

Mùa hè là mùa có rất nhiều loại hoa quả bổ mát. Trong đó em thích nhất chính là ăn quả dưa hấu và sau đây em sẽ tả về loại quả này.

Quả dưa hấu có hình bầu dục khá lớn. Thông thường sẽ nặng từ hai đến năm cân. Vỏ của dưa hấu không cứng, khá mềm và có thể dùng móng tay bấm được. Dù chín hay xanh thì vỏ nó cũng đều có màu xanh và những vân màu xanh nhạt hơn kết hợp với màu vàng. Bên trong lớp vỏ xanh ấy khi được bổ ra thì thấy ruột màu đỏ tươi. Giữa lớp ruột với lớp vỏ chính là một phần cùi màu trắng. Tùy loại dưa và độ chín của dưa thì nó sẽ có cùi mỏng hay dày. Trên nền đỏ của ruột dưa có những hạt dưa màu đen tuyền. Hạt dưa không quá lớn mà chỉ nhỏ nhưng một quả dưa lại có nhiều hạt.

Em thích dưa hấu vì nó rất ngọt và ăn vào rất mát. Chính vì thế mùa hè mẹ thường mua cho cả nhà em giải khát. Nhất là khi mua về sau đó để vào tủ lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Ngoài ăn trực tiếp thì dưa hấu còn dùng để làm nước ép, sinh tố hoặc cắt nhỏ để ăn với sữa chua thì rất tuyệt. Thêm vào đó là mỗi lần mẹ em cắt dưa thì mẹ lại cắt thành những hình rất đẹp, hình tam giác, ngũ giác hay dùng dụng cụ múc làm thành những viên tròn dưa hấu nom rất đẹp mắt.

Em rất thích ăn dưa hấu và mong muốn có một dịp được đến những nơi mà các bác nông dân trồng dưa để thăm quan.

Tả quả dưa hấu - Mẫu 19

Bên ngoài mặc áo xanh

Bên trong toàn mình đỏ

Sinh một đàn con nhỏ

Đứa nào cũng đen thui

Đó là quả dưa hấu.

Khi những tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ, báo hiệu mùa hạ lại đến. Trái dưa hấu với vị ngọt thanh khiết, nhiều nước giúp chúng ta xua đi cái nóng oi ả ngày hè. Đây cũng là loại trái cây mà em rất yêu thích.

Dưa hấu là loại thân cây leo được trồng nhiều ở ruộng. Khi dưa già, chúng thường có hình bầu dục hoặc hình tròn. Mỗi quả dưa có cân nặng từ 2 đến 3 ki-lô-gam. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh thẫm, được viền kẻ xung quanh bằng những đường viền xanh đậm hơn. Khi cầm trái dưa hấu trên tay, gõ nhẹ vào quả phát ra tiếng kêu “bộp…bộp” nghe rất vui tai và đó cũng là dấu hiệu của quả dưa đã chín.

Khi bổ trái dưa, xen lẫn với phần vỏ xanh tươi là lớp cùi trắng, mỏng xốp bên trong có tác dụng bảo vệ quả dưa khỏi dập. Phần ruột đỏ tươi và nhiều nước bên trong đã dần lộ ra, vô cùng hấp dẫn người thưởng thức. Điểm to trên nền đỏ là những hạt dưa hấu li ti màu đen láy.

Dưa hấu thường được thu hoạch vào mùa hạ. Những trái dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm, mọng nước luôn khiến người ăn mê đắm. Mẹ em thường bổ dưa mỗi khi cả nhà đi làm về, những miếng dưa hình tam giác nhỏ nhắn và bỏ vào tủ lạnh là món quà giải khát thích hợp nhất cho những ngày hè mệt nhọc. Ngoài ra, dưa hấu còn được sử dụng trang trí trong mâm ngũ quả. Với bàn tay khéo léo của những người thợ trang trí, những trái dưa hấu được khắc lên với nhiều hoa văn và hình thù thật đẹp.

Dưa hấu luôn là trái cây em yêu thích nhất. Mỗi lần ăn dưa hấu em lại nhớ về câu chuyện gia đình Mai An Tiêm. Cảm ơn người năm xưa đa gieo trồng những hạt giống quý giá để giờ đây em có được loại quả ngọt lịm thưởng thức hàng ngày.

1 3105 lượt xem
Tải về