K là học sinh lớp 10A1. Một lần tình cờ phát hiện D và một số bạn trong lớp đọc những tin tức có nội dung không đúng

 Trả lời câu hỏi trang 88 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

1 2634 lượt xem


Giải KTPL 10 Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chân trời sáng tạo

Giải SGK Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 trang 88

Luyện tập 3 trang 88 Kinh tế và Pháp luật 10: Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.

Tình huống. K là học sinh lớp 10A1. Một lần tình cờ phát hiện D và một số bạn trong lớp đọc những tin tức có nội dung không đúng về cán bộ lãnh đạo nhà nước trên mạng xã hội, K bức xúc nói:

- Đây là những thông tin không chính xác! Các bạn không nên đọc nó!

Nghe vậy, D và các bạn phá lên cười chọc ghẹo lại K:

- Bọn mình đọc cho vui thôi mà, sao cậu căng thẳng thế?

Câu hỏi:

- Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến của K? Vì sao?

- Theo em, học sinh có nghĩa vụ bảo vệ, xây dựng bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Vì sao?

Trả lời

Em đồng tình với ý kiến của K. Vì chúng ta chỉ nên đọc và chia sẻ những thông tin chính thống, chính xác về cán bộ lãnh đạo nhà nước để góp phần xây dựng và bảo vệ bộ máy nhà nước, đây là nghĩa vụ của mỗi người.

- Theo em, học sinh cũng cần có nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng bộ máy nhà nước. Vì học sinh có thể thực hiện những hành động nhỏ thể hiện trách nhiệm của mình như tuyên truyền những hành động, thông tin tốt và hạn chế những thông tin trái pháp luật.

1 2634 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: