TOP 15 mẫu Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (2024) SIÊU HAY

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 1276 lượt xem


Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em

Đề bài: Viết 4-5 câu giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em.

Dàn ý Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em

- Đó là trò chơi gì?

- Cách chơi thế nào?

- Em thường chơi với ai?

- Em thích trò chơi đó như thế nào?

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 1)

Ở quê em, các bạn thiếu nhi có rất nhiều trò chơi thú vị, nhưng em thích nhất là kéo co. Trò chơi này chỉ cần có một sợi dây dài thật chắc chắn và không co dãn là đủ. Người chơi thì bao nhiêu cũng được, miễn là có thể chia đều thành hai đội. Khi chơi, hai đội sẽ kéo hai bên đầu sợi dây, cố sức làm sao để kéo đội bạn về phía mình là thắng. Đây là một trò chơi giúp rèn luyện sức khỏe và tăng tính đoàn kết, nên không chỉ các bạn nhỏ mà cả người lớn cũng vô cùng yêu mến.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 2)

Mỗi lần về quê, em thường cùng các bạn nhỏ trong xóm chơi trò bịt mắt bắt dê. Trò chơi sẽ gồm một nhóm bạn nhỏ, không giới hạn số lượng người chơi. Một bạn sẽ dùng khăn để che mắt lại đóng vai người đi tìm, còn những bạn còn lại sẽ đóng vai chú dê. Khi nào người đi tìm chạm được vào một bạn dê, thì hai người sẽ đổi vai cho nhau. Trò chơi tuy đơn giản, nhưng mỗi lần chơi em đều cảm thấy vui vẻ và thích thú vô cùng.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 3)

Ở quê của em, các bạn nhỏ rất thích chơi chuyền. Dụng cụ để chơi chuyền gồm các que nhỏ và dài như đũa tre, và một quả bóng nhỏ tròn như quả chanh, quả thị. Trò chơi chuyền có luật chơi rất đơn giản, nhưng lại cũng khá khó khăn khi cần sự khéo léo, nhanh nhạy để tung hứng các thanh tre rồi chụp lấy trái bóng nhỏ. Mỗi khi chơi trò này, các em nhỏ sẽ rất tập trung và say sưa. Đây thực sự là một trò chơi thú vị và có ích cho các em thiếu nhi rèn luyện sự khéo léo cho đôi bàn tay.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 4)

Vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần, em và những bạn nam trong khu sẽ ra đình làng và cùng nhau chơi đá bóng. Chúng em chia làm hai đội, mỗi đội 7 người. Trái bóng được chúng em chuyền qua lại cho nhau thật nhịp nhàng để đá được vào cầu môn của đội bạn. Trò chơi đá bóng đã mang đến cho chúng em những phút giây thật vui vẻ, không những thế, chúng em còn được rèn luyện sức khỏe và tăng tình đoàn kết.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 5)

Vào mỗi buổi chiều, em và các bạn trong xóm sẽ tập trung ở sân vận động làng để cùng nhau chơi trò thả diều. Nhờ có gió mà những chiếc diều nhiều màu sắc của chúng em được bay cao tít lên bầu trời. Chúng em sẽ ngồi ở dưới để giữ diều bằng một sợi dây dù dài và mỏng. Trò chơi thả diều là một trò chơi yêu thích của em và các bạn trong xóm. Thả diều không chỉ giúp chúng em thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng mà còn mang đến cho chúng em rất nhiều niềm vui và những kỉ niệm đáng nhớ.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 6)

Cuối tuần vừa qua, em đã có những phút giây thật vui vẻ, thư giãn khi được tham gia hội làng. Trong tất cả những trò chơi dân gian được tổ chức, trò chơi mà em ấn tượng nhất chính là bịt mắt đập niêu. Người chơi sẽ được ban tổ chức bịt mắt bằng một tấm vải dày. Sau khi bịt mắt, người chơi sẽ di chuyển theo những hướng dẫn của cổ động viên xung quanh. Nếu đập thành công những chiếc niêu ở đích, người chơi sẽ chiến thắng và giành được những phần quà thú vị. Em rất thích trò chơi này vì nó có sự tương tác giữa người chơi và cổ động viên.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 7)

Ở quê em, các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn gái rất thích chơi đánh chuyền. Đây là một trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần hai đến ba người, một bó que nhỏ, thường là 10 chiếc, và một quả nặng như quả bưởi con hoặc quả cà, quả chanh là có thể bắt đầu cuộc chơi. Người chơi cầm quả nặng trên tay phải tung lên cao và nhặt từng que trước khi túm lấy quả nặng đang lơ lửng trên không trung. Người chơi cứ lặp lại nhự vậy cho đến khi làm rớt quả nặng xuống đất.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 8)

Bịt mắt bắt dê là trò chơi mà em và các bạn cùng khu thường xuyên chơi cùng nhau nhất. Đầu tiên, chúng em sẽ chơi oẳn tù tì, nếu bạn nào thua sẽ bị bịt mắt và đi tìm những người còn lại. Chúng em sẽ nắm tay nhau đứng thành hình tròn và chạy xung quanh người bịt mắt. Khi người bị bịt mắt hô "Đứng lại" thì chúng em sẽ ngừng di chuyển, cố gắng giữ im lặng để người bị bịt mắt không xác định được vị trí của mình. Nếu người bịt mắt bắt được và đoán trúng tên ai đó thì người ấy sẽ phải thế chỗ của người bịt mắt. Trò chơi bịt mắt bắt dê tuy đơn giản nhưng rất vui, chúng em sẽ chơi cùng nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 9)

Ở quê em, các bạn nhỏ thường cá sấu lên bờ. Một bạn sẽ làm cá sấu, các bạn còn lại làm người. Khi bắt đầu trò chơi, các bạn là người phải nhanh chóng chạy lên bờ, nếu để cá sấu bắt được thì sẽ thua. Bạn nào bị bắt được thì phải làm cá sấu thay cho bạn vừa bắt được.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 10)

Vào ngày 15 tháng 2 hàng năm, ở quê em sẽ diễn ra hội làng. Trong ngày hội, có rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, trong đó trò chơi được nhiều người yêu thích và mong chờ nhất đó là đi cầu kiều. Một cây tre lớn được buộc cố định trên khu vực ao đình, nhiệm vụ của người chơi là giữ thăng bằng và đi trên cây tre ấy. Nếu ai đi được hết quãng đường và lấy được lá cờ cắm ở cuối cây tre sẽ giành chiến thắng. Có rất nhiều các anh, các chú tham gia trò chơi. Chúng em còn nhỏ nên chỉ có thể đứng trên bờ cổ vũ thật lớn để mọi người hoàn thành được thử thách.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 11)

Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, em và các bạn nhỏ trong khu lại rủ nhau tập trung chơi trò trốn tìm. Chúng em cùng oẳn tù tì, ai thua cuộc sẽ phải làm, những người còn lại được đi trốn. Bạn làm sẽ đếm 5, 10, 15, 20,… cho đến 100. Trong thời gian đó, những bạn còn lại sẽ đi trốn. Sau đó, bạn làm có nhiệm vụ đi tìm những bạn trốn. Em rất thích chơi trò trốn tìm. Tối nào em cũng cố gắng ăn cơm xong thật sớm để được đi chơi cùng các bạn.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 12)

Bắn bi là trò chơi yêu thích của các bạn nam. Trò chơi sẽ có khoảng hai đến ba người chơi. Người chơi sẽ kẹp viên bi giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Sau đó, bạn nhằm về mục tiêu rồi bật ngón tay trỏ cho viên bi bắn ra. Nếu viên bi của bạn bắn trúng viên bi của đối thủ thì sẽ thắng. Bạn sẽ được lấy luôn viên bi đó. Em rất thích trò chơi này.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 13)

Nhảy dây là trò chơi yêu thích của con gái. Nhóm của em chơi thường có năm đến mười bạn. Hai bạn sẽ đứng quay dây. Các thành viên còn lại sẽ nhảy dây. Em rất thích chơi nhảy dây.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 14)

Nghỉ hè, em được về quê chơi. Em đã cùng các bạn chơi trốn tìm. Chúng em có tất cả mười người. Cả nhóm sẽ oẳn tù xì. Người thua sẽ nhắm mắt lại khoảng ba mươi giây. Sau đó, người đó sẽ đi tìm những người còn lại. Người bị tìm thấy sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Kết thúc lượt chơi đó, người đầu tiên bị tìm thấy sẽ là người đi tìm tiếp theo. Chúng em đã chơi rất vui vẻ.

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em (mẫu 15)

Em rất thích chơi trò bịt mắt bắt dê. Trò chơi thường có nhiều người chơi. Đầu tiên, chúng em sẽ oẳn tù xì để chọn người bắt dê. Những người còn lại đứng thành vòng tròn, di chuyển quanh người bắt. Người đó sẽ hô “bắt đầu” hoặc “đứng lại” và “dê” phải làm theo. Nếu bắt được dê và đoán đúng tên thì sẽ thắng. Trò chơi này rất hấp dẫn.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu một loại bánh hoặc một món ăn của quê hương

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp

Giới thiệu quê hương hoặc nơi em ở

Kể những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam

1 1276 lượt xem