Theo điều 2 Khoản 2 Hiến phá pháp năm 2013, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền

 Trả lời câu hỏi trang 142 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

1 355 lượt xem


Giải KTPL 10 Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị - Chân trời sáng tạo

Giải SGK Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 trang 142

Câu hỏi trang 142 Kinh tế và Pháp luật 10Em hãy đọc thông tin dưới đây và thực hiện yêu cầu.

Thông tin 1. Theo điều 2 Khoản 2 Hiến phá pháp năm 2013, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Do nhân dân và vì nhân dân, là nhà nước do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên ,inh giữa các giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức.

Thông tin 2. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước (Điều 6 Hiến pháp năm 2013). Đây là lần đầu tiên, vấn đề dân chủ trực tiếp được quy định như một nguyên tắc hiến định. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Câu hỏi:

- Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cho biết, có bao nhiêu hình thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân.

Trả lời

- Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Do nhân dân và vì nhân dân, là nhà nước do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa các giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức.

- Có 2 hình thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

1 355 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: