Anh A và anh B là bạn bè. Qua mạng xã hội, anh A đã gửi cho anh B những thông tin không chính xác về một số

 Trả lời câu hỏi trang 78 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

1 1921 lượt xem


Giải KTPL 10 Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chân trời sáng tạo

Giải SGK Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 trang 78

Luyện tập 3 trang 78 Kinh tế và Pháp luật 10Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi.

Tình huống 1. Anh A và anh B là bạn bè. Qua mạng xã hội, anh A đã gửi cho anh B những thông tin không chính xác về một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Mặc dù đã xem nhưng anh B không có hành động phản đối.

Nếu là anh B, em sẽ có ý kiến gì với bạn?

Tình huống 2. Đoàn trường trung học phổ thông phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt nam nhân kỉ niệm 90 năm thành lập. Bí thư Đoàn trường đã phổ biến thể lệ cuộc thi cho học sinh. T, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: “Theo tớ, bạn nào có mục đích đứng trong hàng ngũ thì nên tham gia. Còn tớ không tham gia”. H không đồng ý và đưa ra ý kiến: “Đã là Đoàn viên thì ai cũng phải tham gia”. Cả hai tranh luận khá lâu mà chưa thống nhất ý kiến.

Nếu em là Bí thư chi đoàn của lớp 10A1, em sẽ làm gì?

Trả lời

Trả lời tình huống 1: Nếu là B, em sẽ: nhắc nhở A không nên gửi những thông tin không chính xác về các cơơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đây là những hành vi trái pháp luật và có thể bị xử lí.

Trả lời tình huống 2: Nếu là Bí thư chi đoàn của lớp 10A1 em sẽ: em sẽ tuyên truyền để cả lớp cùng nhau hưởng ứng tham gia cuộc thi, em sẽ giải thích với các bạn rằng: đã là đoàn viên thì chúng mình có nghĩa vụ tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua cuộc thi chúng mình có thể hiểu biết thêm được nhiều điều bổ ích.

1 1921 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: