TOP 10 mẫu Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương (2024) SIÊU HAY

Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương lớp 4 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 985 lượt xem


Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương

Đề bài:Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương.

TOP 10 mẫu Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương (mẫu 1)

Tôi xin giới thiệu về quê hương mình, một vùng đất nằm ở miền Tây Nam Bộ, có tên gọi là Đồng Tháp. Đến với nơi đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa bát ngát, những kênh rạch và cầu khỉ độc đáo. Nông sản nổi tiếng của Đồng Tháp là trái sầu riêng, được đánh giá là ngon nhất Việt Nam, với vị ngọt lịm, thơm, mịn và béo ngậy, khiến người ăn một lần là nhung nhớ cả đời. Ngoài ra, các món đặc trưng như lẩu mắm, cá lóc kho tộ hay bánh xèo miền Tây cũng là những đặc sản không thể bỏ qua khi đến thăm vùng đất này. Nhưng điều khiến du khách nhớ mãi Đồng Tháp chính là sự thân thiện và hòa đồng của người dân nơi đây. Khung cảnh nơi đây vẫn còn mang nét đẹp hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên. Bây giờ, hãy cùng tôi khám phá vùng đất này ngay thôi nào!

Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương (mẫu 2)

Kính chào quý vị du khách!

Rất hân hạnh được chào đón quý vị đến với vùng đất trù phú Khánh Hòa.

Nơi đây có nhiều hải sản và đảo Yến, có nhiều cánh đồng bát ngát lúa thơm. Khi đến nơi đây, mời mọi người hãy ghé thăm thị xã Ninh Hòa với những cánh đồng làng sản xuất lúa một năm ba vụ, nơi phát triển ngành nghề tiểu thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Mọi người hãy dạo chơi ở phố, băng qua chợ Dinh để cảm nhận làn gió mát từ sông thổi vào khu phố chợ. Cảnh phố, cảnh quê hòa hợp như tấm lòng mộc mạc của những nông dân và ngư dân miền biển. Và mọi người hãy dạo chơi ở Dốc Lết, mũi Hòn Khói, nơi cực Đông của Tổ quốc. Bãi tắm ở đây phô triền cát trắng, tiếp giáp với vùng biển xanh mênh mông.

Nếu đã đến một lần, mọi người sẽ không thể quên được cảnh sắc tuyệt đẹp cũng như sự hiếu khách, nhiệt tình của con người nơi đây.

Cảm ơn quý vị du khách đã lắng nghe!

Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với khách tham quan một cảnh đẹp ở quê hương (mẫu 3)

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích - xã Hy Cương - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, là nơi thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước, tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Đền Hùng là di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xây dựng trên núi Hùng - thuộc đất Phong Châu - vốn là đất kế đô của Nhà nước Văn Lang 4.000 năm trước đây. Toàn bộ Khu di tích có 4 đền, 1 chùa và 1 lăng hài hoà trong cảnh thiên nhiên, có địa thế cao rất ngoạn mục, hùng vĩ, đất đầy khí thiêng của sơn thuỷ hội tụ. Tục truyền rằng, núi Hùng là chiếc đầu rồng hướng về phía Nam , mình rồng uốn khúc thành núi Vặn, núi Trọc, núi Pheo,... Theo truyền thuyết. đây là ba đỉnh “Tam sơn cấm địa” được dân gian thờ từ rất lâu đời.

Bảo tàng Hùng Vương được khởi công xây dựng vào năm 1996 và được khánh thành đúng ngày khai hội Đền Hùng năm Quý Mùi (2003) do Tổng Bí thư Đỗ Mười cắt băng khánh thành. Với gần 700 hiện vật gốc trên tổng số hơn 4.000 hiện vật có trong Bảo tàng, 162 bức ảnh, 4 bức tranh gốm, 5 bức tranh sơn mài, 9 bức gò đồng, 5 hộp hình, một nhóm tượng lớn và nhiều hiện vật khác được trưng bày đã khắc hoạ chủ đề tổng quát: “Các Vua Hùng dựng nước Văn Lang trên mảnh đất Phong Châu lịch sử”.

1 985 lượt xem