TOP 10 mẫu Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (2024) SIÊU HAY

Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị lớp 4 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 229 lượt xem


Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị.

TOP 10 mẫu Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (mẫu 1)

Ngoài cái tên có vẻ kiêu sa thì Hoa Hồng Sa Mạc được biết đến với cái tên dân dã hơn đó là hoa bắp cải.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho những bông cải này là hoa hồng sa mạc, mà do những bông cải này được thiên nhiên thiết kế ra một cách đặc biệt, các cánh lá cải xếp đan xen vào nhau, uống lượn xung quanh tạo ra hình thù như những bông hoa hồng thật khi nở.

Kích thước của mỗi bông khi trưởng thành tùy vào điều kiện nuôi trồng chúng sẽ nằm trong khoảng có đường kình từ 20-30cm. Ở Việt Nam phổ biến nhất là hoa hồng sa mạc màu tím. Còn các nước khác lai tạo ra nhiều màu sắc hơn như xanh lá nhạt, trắng, hồng, càng, đỏ, cam …

Không chỉ có sự sắp xếp cánh hoa giống bông hoa hồng mà còn thú vị hơn khi những cánh hoa này còn có những đường viền màu xanh lá trên mỗi cánh hoa và màu của những bông cải thường đậm từ trong ra ngoài đến chiếc lá màu xanh, như một sự phối màu công phu của các nghệ nhân.

Thời gian nở của loài hoa hồng sa mạc này thường không dài chỉ trọ vẹn trong khoảng 8-10 ngày. Đây cũng là một trong những nhược điểm của loài hoa này cần được nghiên cứu để cải thiện nó.

Mỗi cây chỉ cho ra một hoa duy nhất, nếu muốn trồng thành chậu lớn cần phối hợp nhiều bông lai với nhau.

Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (mẫu 2)

Cây một lá là một cây địa sinh, loại cỏ sống lâu, cao từ 10 – 20cm. Thân rất ngắn, củ tròn to, có thể nặng tới 1,5 – 20g. Thẳng từ củ, chỉ mọc lên có một lá riêng lẻ sau khi hoa tàn.

Lá hình tim tròn, xếp theo các gân lá hình chân vịt, đường kính 10 – 25cm mép uốn lượn. Gân lá tỏa đều từ cuống lá, cuống lá dài 10 – 20cm, màu tím hồng.

Cụm hoa có cán dài 20 – 30cm. Hoa thưa 15 – 20 cái, mọc thành chùm hay bông màu trắng, đốm tím hồng hay màu vàng hơi xanh lục. Lá đài và cánh hoa giống nhau. Cánh môi 3 thuỳ, có rất nhiều gân, có lông ở quãng giữa, thuỳ bên và thuỳ tận cùng hình ba cạnh, cột dài 6mm, phồng ở đỉnh.

Cây ra hoa vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, cho quả nang vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Khi hoa nở, đầu cánh hoa phía trên chụm lại làm toàn hoa giống như chiếc đèn lồng. Quả hình thoi, trên có múi trông giống như quả khế con, dài 2 – 3cm.

Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (mẫu 3)

Cây nắp ấm có tên khoa học là Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce., được biết tới với các tên khác như cây nắp bình, cây bình nước, cây bắt mồi,... Cây nắp ấm sống và phát triển chủ yếu ở khu vực nhiệt đới nơi có nhiệt độ nóng ẩm vào ban ngày và mát mẻ hạ nhiệt dần về ban đêm.

Cây nắp ấm thuộc dạng cây leo, cây có chiều cao từ 1 - 2 mét, với đặc điểm là lá hình bầu dục, cuốn dài và càng về đuôi, sẽ dàng uốn cong lại. Phần đầu cuốn nổi bật với tạo hình giống như cái bình nước hình trụ, rộng ở phía cuối bình và hẹp dần lên trên gần nắp ấm.

1 229 lượt xem