Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 4 (Kết nối tri thức): Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Với giải sách bài tập Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Lịch sử 7 Bài 4.

1 2061 lượt xem
Tải về


Giải sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

A - TRẮC NGHIỆM

Giải SBT Lịch sử 7 trang 15, 16

Bài tập 1 trang 15, 16 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định phương án đúng.

Câu 1.1 trang 15 SBT Lịch sử 7: Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á dưới triều đại

A. nhà Hán.

B. nhà Đường.

C. nhà Nguyên.

D. nhà Thanh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á dưới triều đại nhà Đường.

Câu 1.2 trang 15 SBT Lịch sử 7: Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ

A. công điền.

B. tịch điền.

C. quân điền.

D. doanh điền.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ quân điền (SGK - trang 25)

Câu 1.3 trang 15 SBT Lịch sử 7: Thương cảng nào trong thời Minh - Thanh trở thành trung tâm buôn bán sầm uất với nước ngoài?

A. Tô Châu.

B. Tùng Giang.

C. Quảng Châu.

D. Thượng Hải.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Thời Minh - Thanh, thương cảng Quảng Châu đã trở thành trung tâm buôn bán sầm uất với nước ngoài (SGK - trang 26)

Câu 1.4 trang 15 SBT Lịch sử 7: Biểu hiện khẳng định những mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc thời Minh - Thanh là

A. nhiều xưởng thủ công có quy mô lớn đã đạt tới trình độ chuyên môn hoá trong sản xuất và thuê nhiều nhân công.

B. xuất hiện người thuê nhân công, người thợ làm thuê lấy tiền công.

C. ngoại thương phát triển, có quan hệ buôn bán với nhiều nước.

D. hoạt động buôn bán trong nước phát triển.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Biểu hiện khẳng định những mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc thời Minh - Thanh là nhiều xưởng thủ công có quy mô lớn đã đạt tới trình độ chuyên môn hoá trong sản xuất và thuê nhiều nhân công.

Câu 1.5 trang 15 SBT Lịch sử 7: Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hồi giáo.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là Nho giáo.

Câu 1.6 trang 16 SBT Lịch sử 7: Phật giáo được thịnh hành nhất dưới thời

A. Đường.

B. Tống.

C. Minh.

D. Thanh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Ở Trung Quốc, Phật giáo được thịnh hành nhất dưới thời Đường: nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo, cho xây chùa, đúc tượng, in kinh…

Câu 1.7 trang 16 SBT Lịch sử 7: Thời Đường, loại hình văn học phát triển nhất là

A. ca múa.

B. tiểu thuyết.

C. kịch nói.

D. thơ.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Thời Đường, loại hình văn học phát triển nhất là thơ, với sự xuất hiện của hơn 2000 nhà thơ và hơn 50.000 tác phẩm, trong đó, có những nhà thơ nổi tiếng như: Đỗ Phủ, Bạch Cư di, Lí bạch…

Câu 1.8 trang 16 SBT Lịch sử 7: Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là

A. Thanh minh thượng hà đồ.

B. Cung A Phòng.

C. Lăng Li Sơn.

D. Cố Cung Bắc Kinh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

- Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là Cố Cung Bắc Kinh.

- Các đáp án A, B, C không phù hợp, vì:

+ Thanh minh thượng hà đồ là một tác phẩm hội họa, không phải là công trình kiến trúc.

+ Lăng Li Sơn là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng (khu lăng mộ này nằm ở phía bắc núi Ly Sơn, cách thành phố Tây An 50km về phía Đông, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc).

+ Cung A Phòng (còn gọi là cung A Bàng) là một tổ hợp cung điện lớn do Tần Thủy Hoàng cho xây dựng vào cuối thế kỉ III TCN.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 16

Bài tập 2 trang 16 SBT Lịch sử 7: Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho trước để hoàn thiện sơ đồ (theo mẫu dưới đây) sao cho phù hợp về các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Điền vào sơ đồ theo thứ tự dưới đây:

(1) Nhà Đường

(2) Thời kì Ngũ đại Thập quốc

(3) Nhà Tống

(4) Nhà Nguyên

(5) Nhà Minh

(6) Nhà Thanh

Bài tập 3 trang 16 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử và giải thích ngắn gọn câu sai.

A. Thời Đường, nhất là thời kì trị vì của Đường Thái Tông, đất nước phát triển, bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh.

B. Sau khi nhà Tống sụp đổ, nhà Đường là triều đại cai trị ở Trung Quốc.

C. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược nhằm thôn tính các dân tộc nhỏ yếu hơn.

D. Dưới thời Minh - Thanh, Quảng Châu là một trong những thương cảng lớn nhất ở Trung Quốc.

E. Thời Minh - Thanh, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tuy đã xuất hiện nhưng chưa đủ sức chi phối mạnh mẽ kinh tế - xã hội Trung Quốc.

G. Tơ lụa là mặt hàng được giao thương chính và đầu tiên trên“con đường tơ lụa” thời phong kiến của Trung Quốc.

H. Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm nổi tiếng ở thời Đường.

Trả lời:

- Những câu đúng là: A, C, D, E, G

- Những câu sai là: B, H

+ Câu B sai, vì: nhà Đường là triều đại trị vì ở Trung Quốc trước nhà tống.

+ Câu H sai, vì: bộ Sử kí của Tư Mã thiên là tác phẩm của thời Hán.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 17

Bài tập 4 trang 17 SBT Lịch sử 7: Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: Trung Quốc, Đông Nam Á, Minh, Tần, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành, La Quán Trung, Thi Nại Am, Ngô Thừa Ân, Tào Tuyết Cần để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau.

Từ thời cổ đại, .....(1)...... là nền văn minh lớn ở phương Đông với các triều đại phong kiến đạt đến sự cực thịnh như Đường, ...........(2)......., Thanh. Đồng thời rất nhiều thành tựu được bảo tồn, kế thừa và phát triển trong giai đoạn từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

......(3)....... - một cung điện lớn và là một trong những biểu tượng của Trung Quốc thời phong kiến.

Từ thời Nguyên đến thời Thanh, xuất hiện nhiều tiểu thuyết đồ sộ như: Thuỷ hử của .....(4)...., Tam quốc diễn nghĩa của .....(5)...., Tây du kí của ...... (6)......, Hồng lâu mộng của .....(7).... Những tiểu thuyết này có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học nước khác.

Trả lời:

Điền vào đoạn văn theo thứ tự dưới đây:

(1) Trung Quốc

(2) Minh

(3) Tử Cấm Thành

(4) Thi Nại Am

(5) La Quán Trung

(6) Ngô Thừa Ân

(7) Tào Tuyết Cần

B - TỰ LUẬN

Bài tập 1 trang 17 SBT Lịch sử 7:

a) Hãy lập và hoàn thiện bảng (theo mẫu dưới đây) về những thành tựu văn hoá tiêu biểu trên các lĩnh vực chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

Các lĩnh vực chủ yếu

Thành tựu tiêu biểu

Tư tưởng - tôn giáo

 

Sử học - văn học

 

Kiến trúc - điêu khắc

 

b) Từ bảng thống kê ở trên, hãy nêu nhận xét về thành tựu văn hoá của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX. Em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

Yêu cầu a) Hoàn thiện bảng

Các lĩnh vực chủ yếu

Thành tựu tiêu biểu

Tư tưởng - tôn giáo

- Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến

- Phật giáo phát triển thịnh vượng nhất dưới thời Đường.

Sử học - văn học

- Nhiều bộ sử lớn: Minh sử, Thanh thực lục, Tứ khố toàn thư…

- Văn học phát triển đa dạng, phong phú với nhiều thể loại, như: thơ, kịch nói, tiểu thuyết chương hồi… Nhiều tác phẩm văn học có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học nước khác.

Kiến trúc - điêu khắc

- Nhiều cung điện cổ kính: Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành

- Những bức họa đỉnh cao, tượng Phật điêu khắc tinh xảo…

Yêu cầu b)

- Nhận xét: Những thành tựu văn hóa mà Trung Quốc đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa từ các thế kỉ trước. Đồng thời những thành tựu đó có ảnh hưởng lớn đến các nước láng giềng.

- Ấn tượng nhất với: thành tựu về văn học. Vì:

+ Nền văn học Trung Quốc rất phong phú, đa dạng về thể loại, ví dụ: thơ Đường luật, kịch, tiểu thuyết chương hồi…

+ Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ, vang danh qua nhiều thế hệ, như: Tam quốc diễn (nghĩa của La Quán Trung); Hồng Lâu Mộng (của Tào Tuyết Cần)… Những tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim mà hiện nay chúng ta vẫn xem, chẳng hạn như phim Tây Du Kí…

+ Văn hóa Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học của Việt Nam thời trung đại.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 18

Bài tập 2 trang 18 SBT Lịch sử 7: Có nhận định cho rằng:“Xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh”. Em hãy lấy dẫn chứng trong SGK và tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet để chứng minh cho nhận định đó.

Trả lời:

- Những dẫn chứng chứng tỏ sự phồn thịnh của xã hội Trung Quốc dưới thời Đường:

+ Bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. - Mở các khoa thi để tuyển chọn người tài phục vụ đất nước.

+ Giảm thuế, thực hiện chế độ quân điển, áp dụng nhiều kĩ thuật canh tác mới,.. nhờ vậy nông nghiệp có bước phát triển.

+ Xuất hiện nhiều xưởng thủ công với hàng chục người làm việc.

+ Nhiều thành thị trở nên phồn thịnh. Nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước ở Đông Nam Á; “con đường tơ lụa” được phổ biến và phát triển hơn thời kì trước.

+ Văn học đạt được nhiều thành tựu và có ảnh hưởng đến văn học các nước khác, đặc biệt là thơ Đường.

Bài tập 3 trang 18 SBT Lịch sử 7: Khai thác đoạn tư liệu và quan sát hình sau.

Tư liệu: Ở Nam Kinh thời Minh có khoảng 1 triệu người, Bắc Kinh có khoảng 600 nghìn người,... Trong thành phố có nhiều khu vực đặt tên theo nghề thủ công như Nam Kinh có phường Gốm, phường Đồng, phường Sắt,...

Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX - Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Em có nhận xét gì về kinh tế thời Minh - Thanh?

b) Em hãy cho biết kinh tế thời Minh - Thanh có điểm gì mới so với thời Đường?

Trả lời:

Yêu cầu a) Nhận xét:

+ Thời Minh - Thanh, các thành thị ở Trung Quốc trở nên phồn thịnh như Nam Kinh, Bắc Kinh,...; Thành thị là nơi tập trung dân cư đông đúc (ở Nam Kinh thời Minh có khoảng 1 triệu người, Bắc Kinh có khoảng 600 nghìn người,...)

+ Các nghề thủ công dân chuyên môn hoá và phát triển (trong thành phố có nhiều khu vực đặt tên theo nghề thủ công như phường Gốm, phường Đồng,...)

=> Những biểu hiện trên đã chứng tỏ kinh tế Trung Quốc thời Minh - Thanh rất phát triển và đã xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Yêu cầu b) Kinh tế thời Minh - Thanh có điểm mới so với thời Đường là: Sự xuất hiện của mầm mống kinh tế tư bản với sự ra đời của nhiều xưởng thủ công tương đối lớn và thuê nhiều nhân công.

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác: 

Bài 5: Ấn Độ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 7: Vương quốc Lào

Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia

Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967)

1 2061 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: