Giải Tiếng Việt lớp 2 trang 50, 51, 52 Bài 3: Mẹ – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 50, 51, 52 Bài 3: Mẹ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Việt lớp 2 Bài 3.

1 867 lượt xem
Tải về


Bài 3: Mẹ – Tiếng Việt lớp 2

Khởi động

Tiếng Việt lớp 2 trang 50 Câu hỏi :

Nói về việc người thân thường làm để chăm sóc em

Trả lời:

- Mẹ thường làm những việc để chăm sóc em:

+ Mẹ nấu cơm cho em ăn

+ Mẹ gọt hoa quả, pha nước cam cho em

+ Mẹ gọi em dậy đi học mỗi sáng

+ Khi em ốm mẹ nấu cháo, đo thân nhiệt, chườm khăn, mua thuốc cho em uống

- Bố thường làm những việc để chăm sóc em:

+ Bố dạy em tập bơi

+ Bố dạy em đi xe đạp

+ Bố đưa em đến trường

+ Bố giảng bài cho em khi em không hiểu

- Bà thường làm những việc để chăm sóc em:

+ Bà mua quà bánh cho em

+ Bà nấu cơm cho em

+ Bà đan khăn cho em

- Ông thường làm những việc để chăm sóc em:

+ Hồi bé: Ông bế em, đút cho em ăn

+ Ông dẫn em đi nhà trẻ

+ Ông nấu cháo cho em

Khám phá và luyện tập

1. Bài đọc: Mẹ

Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Bài 3: Mẹ – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Cùng tìm hiểu:

Tiếng Việt lớp 2 trang 51 Câu 1:

 Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức?

Trả lời:

- Câu thơ cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức:

“Con ve cũng mệt vì hè nắng oi”

Tiếng Việt lớp 2 trang 51 Câu 2:

Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon.

Trả lời:

- Từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon: ru, quạt, thức

Tiếng Việt lớp 2 trang 51 Câu 3:

Hai dòng thơ sau cho em biết điều gì?

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

     + Các con thức rất khuya

     + Những ngôi sao thức rất khuya

     + Mẹ thức rất khuya vì con

Trả lời:

- Hai dòng thơ sau cho em biết:

+ Mẹ thức rất khuya vì con

Tiếng Việt lớp 2 trang 51 Câu 4:

Trong câu thơ cuối bài thơ, người mẹ được so sánh với hình ảnh nào?

Trả lời:

- Trong câu thơ cuối bài thơ, người mẹ được so sánh với hình ảnh:

    + “ngọn gió của con”

* Học thuộc lòng 4 dòng cuối của bài thơ.

Cùng sáng tạo:

Lời hay ý đẹp

Nói về người thân của em

Trả lời:

- Bố là ngọn núi Thái Sơn của đời con.

- Mẹ là người phụ nữ mà em yêu quý nhất trên đời

- Mẹ luôn yêu thương và giành tặng cho em những điều tuyệt vời nhất.

- Em thật may mắn khi được là con của bố mẹ.

2. Viết:

Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Bài 3: Mẹ – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

3. Tìm từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây

Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Bài 3: Mẹ – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

- Từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây: con, mẹ, ông, bà, cháu.

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Câu nào dưới đây dùng để kể về việc làm của mẹ?

- Mẹ em là cô giáo à?

- Mẹ đã về nhà chưa?

- Mẹ em đang nấu cơm.

Trả lời:

- Câu dùng để kể về việc làm của mẹ:

+ Mẹ em đang nấu cơm.

b) Cuối những dòng nào dưới đây có thể dùng dấu chấm:

- Em đi học về

- Ông đang làm việc ở đâu

- Bà tưới cây trong vườn

Trả lời:

- Cuối những dòng dưới đây có thể dùng dấu chấm:

    + Em đi học về

    + Bà tưới cây trong vườn

Vận dụng

Chơi trò chơi Bàn tay diệu kì

Nói về việc người thân đã làm để chăm sóc em

Nói điều em thích nhất ở trò chơi đó

Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Bài 3: Mẹ – Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

* Nói về việc người thân đã làm để chăm sóc em

- Bàn tay thường làm những việc để chăm sóc em:

+ Mẹ nấu cơm cho em ăn

+ Mẹ gọt hoa quả, pha nước cam cho em

+ Mẹ gọi em dậy đi học mỗi sáng

+ Mẹ chải tóc cho em

+ Khi em ốm mẹ nấu cháo, đo thân nhiệt, chườm khăn, mua thuốc cho em uống

* Nói điều em thích nhất ở trò chơi đó

- Điều em thích nhất: Qua trò chơi Bàn tay diệu kì, khi nhớ và kể những việc người thân đã làm để chăm sóc em, em thấy mẹ luôn vất vả lo toan, chăm sóc và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em thấy thương và yêu mẹ hơn rất nhiều.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tiếng Việt lớp 2 trang 53, 54, 55, 56, 57 Bài 4: Con lợn đất

Tiếng Việt lớp 2 trang 58, 59, 60 Bài 1: Cô chủ nhà tí hon

Tiếng Việt lớp 2 trang 61, 62, 63, 64, 65 Bài 2: Bưu thiếp

Tiếng Việt lớp 2 trang 66, 67, 68 Bài 3: Bà nội, bà ngoại

Tiếng Việt lớp 2 trang 69, 70, 71, 72, 73 Bài 4: Bà tôi

1 867 lượt xem
Tải về