Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều) Tuần 8 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 sách Cánh diều có đáp án như là một đề kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Tiếng Việt lớp 3.

1 1646 lượt xem
Mua tài liệu


Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng việt lớp 3 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận tài liệu.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tuần 8

Phần I. Đọc hiểu

QUẠT CHO BÀ NGỦ

Ơi chích chòe ơi

Chim đừng hót nữa!

Bà em ốm rồi

Lặng cho bà ngủ.

Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

Ngấn nắng thiu thiu

Đậu trên tường trắng.

Căn nhà đã vắng

Cốc chén nằm im

Đôi mắt lim dim

Ngủ ngon bà nhé!

Hoa cam hoa khế

Chín lặng trong vườn

Bà mơ tay cháu

Quạt đầy hương thơm.

THẠCH QUỲ

1. Người bà của bạn nhỏ đang làm gì?

A. Bà đang nằm trò chuyện với cháu.

B. Bà ân cần, chăm sóc cho cháu.

C. Bà ốm và đang nằm nghỉ trưa.

D. Bà đang nhóm bếp lửa để thổi cơm.

2. Bài thơ nhắc đến loài hoa nào trong vườn bà?

A. Hoa cam, hoa khế.

B. Hoa cau, hoa cam.

A. Hoa cải, hoa khế.

D. Hoa khế, hoa chanh.

3. Bạn nhỏ đã làm gì để chăm sóc bà?

A. Nhắc chích chòe đừng hót để cho bà ngủ

B. Quạt cho bà ngủ

C. Hái trái chín trong vườn cho bà

D. Mua thuốc cho bà uống

4. Vì sao bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót nữa?

A. Vì đang giữa trưa, bạn nhỏ muốn được yên tĩnh để ngủ

B. Vì bạn nhỏ bị ốm, muốn được yên tĩnh

C. Vì bà của bạn nhỏ bị ốm, bạn muốn giữ yên tĩnh cho bà ngủ

D. Vì bạn nhỏ khôn thích tiếng chim chích chòe

5. Bà mơ thấy gì? Vì sao có thể đoán biết như vậy? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

A. Bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm, vì trong giấc ngủ bà nhớ bàn tay cháu quạt và thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế.

B. Bà mơ thấy những chú chim chích chòe đang hót, vì trong giấc ngủ bà nghe thấy tiếng hót của chích chòe.

C. Bà mơ thấy hoa cam, hoa khế chín lặng trong vườn, vì trong giấc ngủ bà thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế.

Phần II. Luyện tập.

6. Dựa theo nội dung bài thơ, hãy viết một câu nói về việc bạn nhỏ (hoặc ngấn nắng, cốc chén) đã làm để bà được ngủ ngon.

7. Cho biết câu em viết ở trên thuộc mẫu câu nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?

8. Em hãy gạch chân dưới câu theo kiểu câu “Ai làm gì” trong đoạn văn sau:

Anh dừng lại mua hoa để gửi tặng mẹ qua đường bưu điện nhân ngày 8 tháng 3. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300 ki-lô-mét. Anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

Phần III. Viết

Em muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào? Hãy viết đoạn văn giới thiệu về ngôi nhà mơ ước của em.

Gợi ý:

- Ngôi nhà ở đâu (thành phố, nông thôn, vùng biển, vùng núi…)?

- Ngôi nhà có hình dáng và màu sắc như thế nào (cao hay thấp, to hay nhỏ, mái nhà màu gì, tưởng màu gì, mấy tầng, mấy phòng…)?

- Xung quanh nhà có gì (vườn cây, hoa).

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN

Phần I. Đọc hiểu

1. C. Bà ốm và đang nằm nghỉ trưa.

2. A. Hoa cam, hoa khế.

3. B. Quạt cho bà ngủ

4. C. Vì bà của bạn nhỏ bị ốm, bạn muốn giữ yên tĩnh cho bà ngủ

5. A. Bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm, vì trong giấc ngủ bà nhớ bàn tay cháu quạt và thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế.

Phần II. Luyện tập

6. Đặt câu: Cốc chén nằm im để bà ngủ ngon hơn.

7. Câu em viết thuộc mẫu câu B. “Ai làm gì?”

8. Anh dừng lại mua hoa để gửi tặng mẹ qua đường bưu điện nhân ngày 8 tháng 3. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300 ki-lô-mét. Anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

Phần III. Viết

Đoạn văn tham khảo

Ngôi nhà của gia đình em đã cũ. Bố nói rằng sẽ cho xây dựng một căn nhà mới. Em đã tự tưởng tượng ra ngôi nhà của mình. Nó rất rộng rãi, có ba tầng. Phía trước nhà có một khoảng sân. Bên ngoài, nhà được sơn màu xanh dương. Bên trong, các phòng được sơn màu vàng nhạt. Tầng thứ nhất gồm có phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của bố mẹ. Tầng thứ hai gồm có phòng thờ, phòng đọc sách, phòng ngủ của em và chị gái. Tầng thượng sẽ để thật nhiều cây xanh và một bộ bàn ghế. Những lúc rảnh rỗi, cả gia đình em sẽ lên sân thượng ngồi hóng mát, trò chuyện. Em mong rằng ngôi nhà mới sẽ xây thật nhanh.

Xem thêm các bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13

1 1646 lượt xem
Mua tài liệu