Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều) Tuần 31 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 sách Cánh diều có đáp án như là một đề kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Tiếng Việt lớp 3.

1 2261 lượt xem
Mua tài liệu


Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng việt lớp 3 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận tài liệu.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tuần 31

Phần I. Đọc hiểu

Em nghĩ về Trái Đất

Quàng khăn xanh biển cả

Khoác áo thơm hương rừng

Trái Đất mang trên lưng

Những đứa con của đất.

Tuy màu da có khác

Nhưng vẫn chung nụ cười

Như biển cả không vơi

Một màu xanh thăm thẳm.

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được bình yên

Cho hoa thơm thơm mãi.

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng.

NGUYỄN LÃM THẮNG

1. Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Nghĩ đến một cô gái quàng khăn màu xanh.

b) Nghĩ đến những trẻ em ở khắp nơi trên Trái Đất.

c) Nghĩ đến một người mẹ cõng trên lưng những đứa con của mình.

2. “Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung?

- Điểm riêng:

- Điểm chung:

3. Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất:

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng.

4. Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào? Viết tiếp:

Hai dòng thơ cuối thể hiện......................

Phần II: Luyện tập

5. Em hãy cho biết các câu sau thuộc kiểu câu gì:

a. Ôi! Bông hoa đẹp quá!

b. Con hãy trông em giúp mẹ nhé!

c. Buổi sáng, mẹ đưa em tới trường bằng xe đạp

d. Cậu đã làm bài tập về nhà chưa?

6. Em hãy đặt câu khiến theo các trường hợp sau về đề tài bảo vệ môi trường:

a. Câu khiến dùng để khuyên bảo:

b. Câu khiến dùng để đề nghị:

c. Câu khiến thể hiện sự mong muốn:

7. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong những câu sau:

a. Lan đi học muộn vì hôm qua cô bé không chịu đi ngủ sớm.

b. Vì quá lo lắng nên cô ấy bị sụt cân nghiêm trọng.

Phần III. Viết

Viết đoạn văn ngắn miêu tả một bức tranh mà em yêu thích.

Gợi ý:

- Trong bức tranh, em sẽ vẽ những gì?

- Em muốn sống trên một Trái Đất như thế nào?

- Con người cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ Trái Đất?

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN

Phần I. Đọc hiểu

1. Đáp án: c. Nghĩ đến một người mẹ cõng trên lưng những đứa con của mình.

2.

- Điểm riêng: màu da

- Điểm chung: nụ cười

3.

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng.

4.

Hai dòng thơ cuối thể hiện mong muốn trái đất hòa bình, hòa thuận, đoàn kết, không phân biệt chủng tộc.

Phần II: Luyện tập

5.

a. Câu cảm

b. Câu khiến

c. Câu kể

d. Câu hỏi

6.

a. Bạn nên vứt rác đúng chỗ nha!

b. Đừng sử dụng túi ni lông khi không cần thiết

c. Mong cậu tắt điện khi ra khỏi phòng!

7.

a. Vì sao Lan đi học muộn?

b. Vì sao cô ấy bị sụt cân nghiêm trọng?

Phần III. Viết

Đoạn văn tham khảo

Cạnh nhà em có một chú vẽ tranh quê hương rất đẹp. Hôm nay, em được chú cho ngắm bức vẽ: “Làng tôi” khiến em nhớ mãi. Hình ảnh làng quê Việt Nam xưa thật đẹp trong tranh. Đó là những mái nhà lợp ngói san sát, là bầu trời trong vắt không gợn mây. Ôm ấp lấy ngôi nhà là con đường trải rơm vàng suộm, quanh co. Xa xa là bụi tre rì rào, lộng gió, uốn cong như soi mình bên ao làng. Một bác nông dân đang chăm chỉ phơi thóc ngoài sân. Nhờ bức tranh ấy, em hiểu hơn quê hương Việt Nam xưa và càng thấy yêu mến quê hương hơn.

Xem thêm các bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35

1 2261 lượt xem
Mua tài liệu