Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều) Tuần 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 sách Cánh diều có đáp án như là một đề kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Tiếng Việt lớp 3.

1 1989 lượt xem
Mua tài liệu


Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng việt lớp 3 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận tài liệu.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tuần 5

Phần I. Đọc hiểu

CON HEO ĐẤT

Tôi đang mong bố mua cho tôi một con rô bốt. Nhưng bố lại mang về một con heo đất. Bố chỉ vào cái khe trên lưng nó, bảo:

- Con cho heo ăn nhé! Con lớn rồi, nên học cách tiết kiệm.

Từ đó, mỗi lần bố mẹ cho tiền ăn quà, mua sách, có chút tiền lẻ thừa ra, tôi lại được gửi heo giữ giúp. Tết đến, có tiền mừng tuổi, tôi cũng dành cho heo luôn. Bố mẹ bảo:

- Chừng nào bụng con heo đầy tiên, con sẽ đập con heo ra, lấy tiền mua rô bốt.

Thật ra con heo cũng dễ thương. Mũi nó mát lạnh và nó mỉm cười khi tôi cho tiền vào lưng nó. Nó mỉm cười cả khi tôi chẳng có đồng nào. Tôi thực sự yêu thương nó.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Một hôm, bố tôi vào phòng, lật con heo, lắc mạnh và bảo:

- Bụng nó đầy ứ rồi. Con đập vỡ nó được rồi đấy!

Tôi sao nỡ làm vậy! Tôi nói với bố:

- Con không cần rô bốt nữa!

Rồi tôi năm nỉ bố mẹ cho giữ lại con heo. Cuối cùng, bố mẹ cũng chiều ý tôi. Thế là con heo đất còn được làm bạn với tôi thêm một thời gian nữa.

Theo Ét – ga Re – két (Hoàng Ngọc Tuấn dịch)

1. Bạn nhỏ mong bố mua cho đồ chơi gì?

A. Một con rô bốt.

B. Một con búp bê.

C. Một con heo đất.

D. Một con gấu bông.

2. Bố mẹ hướng dẫn bạn nhỏ làm cách nào để mua được món đồ chơi mà bạn nhỏ đang mong muốn?

A. Xin tiền bố mẹ để mua được đồ chơi ngay.

B. Gửi tiền tiết kiệm cho heo đất để có tiền mua đồ chơi.

C. Không ăn quà, không mua sách để có tiền mua đồ chơi.

D. Xin tiền ông bà để mua được đồ chơi ngay.

3. Bạn nhỏ dành dụm tiền như thế nào?

A. Hằng ngày, bạn nhỏ xin tiền bố mẹ, gửi heo đất giữ giúp.

B. Hằng ngày, bạn nhỏ xin bố mẹ những đồng tiền lẻ gửi heo đất.

C. Mỗi khi có tiền ăn quà, mua sách còn dư hoặc có tiền mừng tuổi, bạn nhỏ đều gửi heo đất.

D. Hằng ngày, bạn nhỏ xin tiền ông bà, gửi heo đất giữ giúp.

4. Vì sao cuối cùng bạn nhỏ không muốn đập vỡ heo đất?

A. Vì bạn không thích mua đồ chơi nữa.

B. Vì bạn đã có đủ tiền mua đồ chơi mình yêu thích.

C. Vì bạn đã thực sự yêu quý con heo đất.

D. Vì bố mẹ không cho bạn đập vỡ con heo đất.

Phần II. Luyện tập

5. Gạch dưới những từ ngữ chỉ các bộ phận của con heo đất trong các câu sau:

a) Bố chỉ vào cái khe trên lưng nó

b) Chừng nào bụng con heo đầy tiền, con sẽ đập con heo ra

c) Mũi nó mát lạnh và nó mỉm cười khi tôi cho tiền vào lưng nó.

d) Bụng nó đầy ứ rồi.

6. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống để được câu văn có hình ảnh so sánh:

a) Hoa xoan nở từng chùm như những …………………………

b) Mặt trăng tròn vành vạnh như ……………………….

7. Em hãy đặt câu có hình ảnh so sánh để miêu tả các sự vật sau:

a) Mặt trời

b) Hoa hồng

Phần III. Viết

Hằng năm, trường em đều phát động phong trào Kế hoạch nhỏ. Viết một đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ của trường mình.

Gợi ý:

- Phong trào Kế hoạch nhỏ ở trường khuyến khích các em tiết kiệm những gì?

- Em đã làm những việc gì để tham gia phong trào đó?

- Kể về việc em đã làm được trong phong trào đó.

- Em có thích tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN

Phần I. Đọc hiểu

1. A. Một con rô bốt.

2. B. Gửi tiền tiết kiệm cho heo đất để có tiền mua đồ chơi.

3. C. Mỗi khi có tiền ăn quà, mua sách còn dư hoặc có tiền mừng tuổi, bạn nhỏ đều gửi heo đất.

4. C. Vì bạn đã thực sự yêu quý con heo đất.

Phần II. Luyện tập

5.

a) Bố chỉ vào cái khe trên lưng

b) Chừng nào bụng con heo đầy tiền, con sẽ đập con heo ra

c) Mũi nó mát lạnh và nó mỉm cười khi tôi cho tiền vào lưng nó.

d) Bụng nó đầy ứ rồi.

6.

a) Hoa xoan nở từng chùm như những chiếc chuông nhỏ đang treo lắc lư trên cây.

b) Mặt trăng tròn vành vạnh như quả bóng bị ai đá lên trời.

7.

a) Mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực.

b) Hoa hồng có màu đỏ như nhung.

Phần III. Viết

Đoạn văn tham khảo

Vào dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, trường của em đã phát động phong trào Kế hoạch nhỏ - tổ chức một hội thi văn nghệ. Các lớp sẽ đăng kí tham gia các tiết mục văn nghệ. Qua vòng sơ khảo, các tiết mục sẽ vào đến vòng chung kết. Em với vai trò là lớp phó văn nghệ, đã cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn tổ trưởng, lựa chọn các thành viên có năng khiếu: ca hát, nhảy múa. Sau nhiều ngày luyện tập và chuẩn bị, lớp em có hai tiết mục là múa dân gian và đóng kịch. Em cũng tham gia đội kịch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, sau mỗi buổi học chúng em lại ở lại tập luyện. Vở kịch có tên là “Người thầy đầu tiên”. Nội dung của vở kịch gửi muốn nhắc nhở về lòng yêu mến, kính trọng với thầy cô giáo. Chúng em đã tập luyện hăng say. Chắc chắn tiết mục này sẽ được yêu thích.

Xem thêm các bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10

1 1989 lượt xem
Mua tài liệu