Giải Lịch sử lớp 4 trang 26, 27 Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Với giải bài tập Lịch sử lớp 4 trang 26, 27 Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân chi tiết bám sát nội dung sgk Lịch sử lớp 4 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Lịch sử lớp 4.

1 432 lượt xem
Tải về


Giải Lịch sử lớp 4 trang 26, 27 Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Lịch sử lớp 4 trang 26 Câu hỏi 1: Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì?

Trả lời

Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc là:

- Dẹp loạn 12 sứ quân

- Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước mới đóng đô ở Hoa Lư 

- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

- Xây dựng cung điện, chùa. Đặt ra lễ nghi, triều phục. 

- Thiết lập bộ máy nhà nước quân chủ, cho đúc đồng tiền mới. 

- Quan tâm phát triển kinh tế. 

Lịch sử lớp 4 trang 27 Bài 1: Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

Trả lời

Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”. Hai mươi năm liên tiếp loạn lạc, đất nước bị chia cắt, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. Trong khi đó, quân thù ngoài bờ cõi đang lâm e xâm lược.

Lịch sử lớp 4 trang 27 Bài 2: Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Trả lời

Thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh:

- Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ thường chơi với trẻ chăn trâu.

- Bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và.

- Lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. 

Lịch sử lớp 4 trang 27 Bài 3: Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

Trả lời

Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được giang sơn, lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư. Ninh Bình), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

Đất nước thái bình đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch sử lớp 4 chi tiết, hay khác:

Lịch sử lớp 4 trang 28, 29 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Lịch sử lớp 4 trang 31, 32 Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Lịch sử lớp 4 trang 32, 33, 34 Bài 10: Chùa thời Lý

Lịch sử lớp 4 trang 34, 36 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 - 1077)

Lịch sử lớp 4 trang 38 Bài 12: Nhà Trần thành lập

1 432 lượt xem
Tải về