Giải Lịch sử 9 Bài 18 (Cánh diều): Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay

Với giải bài tập Lịch sử 9 Bài 18: Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch sử 9.

1 12 11/08/2024


Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 18: Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay

Mở đầu trang 92 Bài 18 Lịch Sử 9: Vậy tình hình nước Mỹ từ năm 1991 đến nay như thế nào?

Trả lời:

- Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Mỹ vẫn là siêu cường với nền kinh tế đứng đầu thế giới nên tình hình chính trị khá ổn định.

Câu hỏi trang 93 Lịch Sử 9: Trình bày tình hình chính trị của Mỹ từ năm 1991 đến nay?

Trả lời:

- Về đối nối:

+ Mỹ tiếp tục duy trì chế độ cộng hoà, đứng đầu là Tổng thống, hai đảng Dân chủ và Cộng hoà thay nhau cầm quyền. Các đời tổng thống Mỹ thực hiện những biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia,...

+ Bên cạnh đó, nước Mỹ vẫn tồn tại nhiều bất ổn, dẫn đến sự bùng nổ của các xung đột, bê bối chính trị, đặc biệt nghiêm trọng nhất là vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

- Về đối ngoại:

+ Chính quyền các tổng thống Mỹ tìm cách can thiệp vào vấn đề quốc tế với tư cách siêu cường, cố gắng thiết lập trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực, gây ra chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan, I-rắc,...

+ Sau năm 2001, thực hiện chính sách chống khủng bố toàn cầu và cạnh tranh với các cường quốc khác, Mỹ liên tục tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội đông đảo và hiện đại.

Câu hỏi trang 93 Lịch Sử 9: Tình hình kinh tế Mỹ giai đoạn từ năm 1991 đến nay có điểm gì nổi bật?

Trả lời:

- Từ năm 1992 đến năm 2000, kinh tế Mỹ tăng trưởng cao (trung bình đạt trên 3,8 %), tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp thấp.

- Sau năm 2001, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng Mỹ vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới về kinh tế, chiếm tỉ trọng 25 % GDP toàn cầu.

- Tuy nhiên, kinh tế Mỹ phát triển không ổn định và phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế - tài chính năm 2007 - 2009, ảnh hưởng của bệnh dịch,... Bên cạnh đó, vị trí số 1 về kinh tế của Mỹ đang bị Trung Quốc cạnh tranh trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỉ XXI.

Luyện tập 1 trang 93 Lịch Sử 9: Lập bảng thống kê tỉnh hình kinh tế, chính trị của Mỹ theo mẫu sau vào vở ghi.

Lĩnh vực

Nội dung

Tình hình kinh tế

Tình hình chính trị

Trả lời:

Lĩnh vực

Nội dung

Tình hình kinh tế

- Nước Mỹ là quốc gia có nền kinh tế, tài chính, công nghệ lớn mạnh hàng đầu thế giới.

- Mỹ giữ vai trò lãnh đạo và chi phối trong hầu hết các tổ chức kinh tế-tài chính quốc tế.

- Nền kinh tế Mỹ cũng trải qua những đợt suy thoái ngắn.

Tình hình chính trị

- Đối nội: duy trì nền dân chủ tư sản dưới sự cầm quyền của một trong hai đảng: Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà.

- Đối ngoại: Mỹ nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu, tham vọng chi phối và lãnh đạo thế giới.

Vận dụng 2 trang 93 Lịch Sử 9: Sưu tầm tư liệu về quan hệ Mỹ - Việt Nam từ năm 1991 đến nay. Giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học.

Trả lời:

(*) Tham khảo: Một số mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

- Ngày 29-9-1990, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ J.Baker và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch lần đầu gặp nhau để bàn về quan hệ hai nước tại New York (Mỹ).

- Ngày 3-2-1994, Tổng thống Mỹ W. Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam và lập Cơ quan liên lạc giữa hai nước.

- Tháng 2-1995, Việt Nam và Mỹ mở Cơ quan Liên lạc tại Washington D.C và Hà Nội.

- Ngày 12-7-1995, Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Tháng 8-1995, Việt Nam và Mỹ khai trương Ðại sứ quán tại Washington và Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ W.Christopher thăm Việt Nam.

- Ngày 27-6-1997, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Albright thăm Việt Nam và ký Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm.

- Ngày 11-3-1998, Tổng thống Mỹ W.Bill Clinton tuyên bố miễn áp dụng Ðạo luật bổ sung Jackson Vanik đối với Việt Nam. Sau đó, hằng năm Tổng thống Mỹ ra quyết định gia hạn miễn áp dụng đạo luật này đối với Việt Nam.

- Từ ngày 30-9 đến 2-10-1998, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm lần đầu thăm chính thức Mỹ.

- Từ ngày 6 đến 7-9-1999, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Albright thăm Việt Nam lần thứ hai.

- Từ ngày 12 đến 13-9-1999, nhân dự Hội nghị cấp cao APEC tại Aukland (New Zealand), Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Clinton đã có các cuộc tiếp xúc riêng, trao đổi ý kiến về một số vấn đề trong quan hệ song phương.

- Từ ngày 13 đến 15-3-2000, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ W. Cohen lần đầu thăm chính thức Việt Nam.

- Ngày 14-7-2000, Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và đại diện Thương mại Mỹ Bashevski ký Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam tại Washington D.C.

- Ngày 6-9-2000, nhân dự Hội nghị Thiên niên kỷ của LHQ tại New York (Mỹ), Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã có cuộc gặp với Tổng thống Bill Clinton và chính thức mời Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện cho hai bên.

- Từ ngày 16 đến 19-11-2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam. Trong dịp này, hai bên ký Hiệp định về hợp tác khoa học - công nghệ và Bản ghi nhớ về hợp tác lao động, chứng kiến lễ ký 12 Thư Thỏa thuận về đầu tư, buôn bán.

- Từ ngày 22-6 đến 2-7-2001, trong dịp dự khóa họp về HIV/AIDS của LHQ tại New York, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thăm, làm việc tại Mỹ, trao đổi ý kiến về hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục giữa hai nước.

- Từ ngày 24 đến 26-7-2001, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Collin Powell lần đầu thăm Việt Nam nhân dịp dự ARF 8 và PMC tại Hà Nội.

- Từ ngày 9 đến 14-12-2001, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Mỹ, chứng kiến lễ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (có hiệu lực từ ngày 10-12-2001).

- Từ ngày 12 đến 22-6-2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thăm, làm việc tại Mỹ, chứng kiến lễ ký Tuyên bố về Hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và bang Texas và Bản ghi nhớ về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Từ ngày 6 đến 12-9-2002, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên thăm, làm việc tại Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

- Từ ngày 9 đến 12-11-2003, Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà thăm Mỹ.

- Từ ngày 19 đến 21-11-2003, tàu hải quân Mỹ lần đầu thăm hữu nghị cảng Sài Gòn.

- Từ ngày 3 đến 12-12-2003, Phó Thủ tướng Vũ Khoan chính thức thăm, làm việc tại Mỹ, chứng kiến lễ ký năm văn bản, trong đó có Hiệp định hợp tác về hàng không, Thỏa thuận hợp tác phòng, chống ma túy.

- Từ ngày 22 đến 30-4-2004, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh thăm Mỹ, dự lễ ra mắt của "Nhóm nghị sĩ Mỹ vì quan hệ Mỹ - Việt".

- Từ ngày 20 đến 21-11-2004, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương tiếp xúc song phương với Tổng thống Mỹ G.W.Bush bên lề Hội nghị cấp cao APEC 12 diễn ra tại Santiago (Chile)

- Ngày 10-12-2004, chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Mỹ đến Việt Nam từ sau năm 1975.

- Từ ngày 10 đến 14-1-2005, Ðoàn Thượng nghị sĩ Akaka (Hawai) và Hạ nghị sĩ Isa (California) tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 tại TP Hạ Long.

- Ngày 4-6-2005, Diễn đàn "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, con đường đi tới", với sự tham dự của hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu chính trị, nhà hoạt động xã hội, tổ chức nhân đạo, phi lợi nhuận, phi chính phủ..., thảo luận về quan hệ Việt - Mỹ sau 10 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nêu những kiến nghị, biện pháp tiếp tục phát triển quan hệ song phương.

- Từ ngày 19 đến 25-6-2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm chính thức Hoa Kỳ.

Xem thêm Lời giải bài tập Lịch sử 9 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 19: Châu Á từ năm 1991 đến nay

Bài 20: Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Bài 21: Cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

Chủ đề 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Chủ đề 2: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

1 12 11/08/2024