Giải Đạo đức lớp 2 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ – Cánh diều

Lời giải bài tập Đạo đức lớp 2 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Đạo đức lớp 2.

1 581 lượt xem
Tải về


Giải Đạo đức lớp 2 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ

Đạo đức lớp 2 trang 35 Khởi động

Trò chơi Người lạ - Người quen

Hình ảnh: Trang 35 SGK

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Tổ chức trò chơi.

- Liên hệ đến bài học.

Trả lời

Cách chơi:

- Khi quản trò hô “Người lạ” (hoặc Người không không quen biết, người xa lạ) thì người chơi phải đứng im, giữ nguyên nét mặt.

- Khi quản trò hô “Người quen” (hoặc Người thân, Bố, Mẹ, ...) thì người chơi phải giơ tay lên, nét mặt thể hiện sự vui mừng.

- Người chơi nào làm sai sẽ bị phạt làm theo các yêu cầu của người thắng (Ví dụ: múa, hát, ...).

Đạo đức lớp 2 trang 36 Khám phá 

Đạo đức lớp 2 trang 36 Bài 1: Đọc thơ và trả lời câu hỏi:

Hình ảnh: Trang 36 SGK

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

a. Mèo con đã gặp chuyện gì?

b. Mèo con đã làm gì khi ấy?

c. Em có đồng tình với việc làm của Mèo con không? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Đọc – Hiểu bài thơ.

- Thảo luận nhóm.

Trả lời

a. Mèo con đã gặp phải một người lạ nguy hiểm khi đang chơi một mình ở trước sân nhà. Người lạ đã giả vờ bị mệt, nhờ Mèo dìu đến chỗ ô tô đang đậu bên hè phố nhằm mục đích bắt cóc Mèo con.

b. Mèo con đã không nghe theo lời của người lạ vì cô đã thấy vừa rồi người lạ bước đi rất nhanh nhẹn, giờ thì kêu mệt và mèo đã gọi to bố đến giúp.

c. Em rất đồng tình với việc làm của Mèo con. Vì Mèo con đã nhận ra hành vi xấu của người lạ, không nghe theo người lạ và gọi bố đến giúp. Việc làm này của Mèo đã giúp bạn ấy thoát khỏi mục đích của kẻ xấu.

Đạo đức lớp 2 trang 37 Bài 2: Tìm hiểu một số tình huống khi tiếp xúc với người lạ

a. Những tình huống nào em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi tiếp xúc với người lạ?

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

b. Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong những tình huống trên?

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Trả lời

a.

Tình huống 1:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Hình ảnh: Trang 37 SGK

Bạn nhỏ đứng ở trước cửa nhà một mình, có một người lạ nhìn thấy, giả vờ làm người quen của mẹ để rủ đi theo. Bạn nhỏ cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong tình huống này vì nếu đi theo người lạ, bạn nhỏ có thể bị bắt cóc hoặc làm hại.

Tình huống 2:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Hình ảnh: Trang 37 SGK

Bạn nhỏ đang chơi trong công viên thì có người lạ đến gần và cho kẹo – đồ ăn được trẻ con rất ưa thích. Bạn nhỏ cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong tình huống này vì nếu như ăn kẹo của người lạ, bạn nhỏ có thể ăn phải thuốc mê, thuốc ngủ do người xấu đã cho vào kẹo hoặc có thể bị người lạ sai khiến, làm hại.

Tình huống 3:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Hình ảnh: Trang 37 SGK

Bạn nhỏ đứng ở trước cổng trường đợi người thân đến đón thì người lạ đã đến bên nói chuyện, lôi kéo, rủ rê cho quà, đồ chơi. Bạn nhỏ cần tìm kiếm sự giúp đỡ trong trường hợp này vì nếu đi theo người lạ, bạn nhỏ không những không có đồ chơi mà còn có thể bị bắt cóc, làm hại.

Chú ý:

Mở rộng: Ngoài những tình huống trên thì còn rất nhiều tình huống người xấu bày ra nhằm những mục đích xấu đối với trẻ em như: Giả vờ là bố, mẹ các em nơi đông người; Bán đồ ăn, đồ chơi có tẩm thuốc ngoài cổng trường; ...

b. Em cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong những tình huống trên vì họ sẽ giúp em thoát khỏi những kẻ xấu, những kẻ có mục đích làm hại trẻ em; tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra đối với các em như bị bắt cóc, bị làm hại, bị sai khiến làm những điều xấu.

Chú ý: 2 điều cần có để ứng phó với người lạ

- Sức khỏe (giúp chạy nhanh, giãy giụa mạnh để thoát khỏi người lạ khi bị bắt).

- Trí thông minh, sự bình tĩnh, sự nhanh nhẹn (giúp quan sát được tình hình, nghĩ ra phương pháp để đối phó với người lạ).

Đạo đức lớp 2 trang 38 Bài 3: Thảo luận về cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi tiếp xúc với người lạ

Hình ảnh: Trang 38 SGK

a. Ai là người em có thể nhờ giúp đỡ?

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

b. Em sẽ làm gì trong những tình huống dưới đây?

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

c. Em sẽ nói gì với người em định nhờ giúp đỡ?

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Trả lời

a.

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Những người đáng tin cậy em có thể tìm kiếm sợ trợ giúp: thầy, cô giáo; cô, chú công an; bác bảo vệ; nhân viên mặc đồng phục ở các cửa hàng, cơ quan, ...; đàn ông hoặc phụ nữ đi cùng con nhỏ (vì thường những người có con nhỏ thì họ sẽ có khuynh hướng bảo vệ trẻ nhỏ).

b.

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Khi người lạ hỏi thông tin cá nhân thì em không được cho họ biết. Vì họ có thể dựa vào đó để thực hiện những hành vi xấu như trộm cắp, tìm cơ hội bắt cóc hoặc làm hại em.

- Khi có người lạ cho quà thì em không được nhận, kiên quyết từ chối, không được đụng vào món quà đó vì có thể người lạ đã tẩm thuốc vào những món đồ đó để thực hiện hành vi xấu của mình, khiến em có thể bị gây mê, bắt cóc hoặc bị làm hại.

- Khi người lạ rủ đi theo thì em không được đồng ý, kiên quyết từ chối vì người lạ có thể dẫn em đến một nơi lạ để thực hiện hành vi xấu, em sẽ bị bắt cóc, bị làm hại.

- Khi bị người lạ bắt đi, em cần hô to để gây chú ý với mọi người xung quanh để họ thấy được tình hình lúc đó và cứu giúp em thoát khỏi âm mưu của kẻ xấu.

c.

Hình 1:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Hình ảnh: Trang 38 SGK

- Với những tình huống nguy cấp như đang bị ai đó đuổi theo, em cần hô to nhằm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, để mọi người có thể thấy được tình hình và sẵn sàng giúp đỡ em lúc đó. (Ví dụ: Cứu cháu! Giúp cháu với!).

- Sau khi được giúp đỡ, hãy gửi đến họ lời cảm ơn chân thành.

Hình 2:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Hình ảnh: Trang 38 SGK

- Với tình huống chưa thật nguy cấp, em có sự nghi ngờ rằng đang có người lạ theo dõi mình thì em có thể tiến lại gần người đáng tin cậy để nhờ giúp đỡ (chú công an), bình tĩnh nói rõ ràng chuyện em đang bị người lạ theo dõi và đề nghị người ấy giúp đỡ một cách lịch sự (Ví dụ: “Cháu đang bị một người lạ theo dõi, chú giúp cháu với ạ”.).

- Sau khi được giúp đỡ, hãy gửi đến họ lời cảm ơn chân thành.

Đạo đức lớp 2 trang 39 Luyện tập 

Đạo đức lớp 2 trang 39 Bài 1: Nhận xét hành vi

Em có nhận xét gì về cách xử lí của bạn trong tình huống dưới đây?

Hình ảnh: Trang 39 SGK

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Trả lời

Hình 1:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Bạn nhỏ đang bị một người là mặt bắt cóc, khống chế (“Cấm kêu”) và bạn nhỏ đang tìm cách để có thể thoát khỏi tên xấu này.

Hình 2:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Bạn nhỏ đã rất bình tĩnh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi đi ngang qua một đôi nam nữ, bạn nhỏ đã giật mạnh tóc của người nam thanh niên, khiến người đó kêu “Oái”.

Hình 3:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Người nam thanh niên này cho rằng người lạ mặt kia đã giật tóc mình, quay lại hỏi bằng một giọng tức giận: “Tại sao anh giật tóc tôi” và cả hai người đã xảy ra cuộc tranh cãi.

Hình 4:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Nhân cơ hội hai người đàn ông kia đang cãi nhau, cậu bé đã nhanh chân chạy thoát khỏi tên bắt cóc. Anh thanh niên cũng biết rõ là cậu bé đã giật tóc mình và biết được sự nguy hiểm của cậu bé lúc này. Vì vậy, anh đã cố tình gây sự vói người lạ mặt kia để bạn nhỏ có cơ hội chạy thoát.

Hình 5:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Bạn nhỏ đã chạy thoát khỏi tên bắt cóc và gặp lại mẹ của mình. Sau đó, bạn nhỏ và mẹ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh thanh niên.

Nhận xét: Qua câu chuyện trên, em đã thấy rõ được cách xử lí của bạn nhỏ khi bị một người lạ mặt bắt và khống chế. Bạn nhỏ đã rất bình tĩnh quan sát để tìm kiếm sự giúp đỡ, tạo rắc rối cho chính kẻ lạ mặt để tìm cơ hội chạy thoát, đây là một cách xử lí thông minh, nhanh trí. Bên cạnh đó, còn thấy được bạn nhỏ là một người lễ phép, ngoan ngoãn khi đã biết gửi lời cảm ơn đến anh thanh niên đã giúp đỡ mình.

Chú ý:

- Trong một số tình huống bị khống chế, không thể nói hay kêu cứu thì việc ra dấu hiệu cho người khác biết có thể giúp em tìm kiếm được sự hỗ trợ phù hợp.

- Việc tạo rắc rối cho kẻ định bắt cóc mình bằng hành động nào đó cũng là một cách vì khi họ cãi nhau với kẻ bắt cóc thì mình cần nhanh chóng chạy thoát, nhập vào đám đông hoặc chạy đến nhà bảo vệ, ... để kẻ bắt cóc khó tìm thấy mình.

- Sau khi đã được cứu giúp, em nên cùng người thân tìm cách liên hệ với người đã hỗ trợ mình để nói lời cảm ơn và xin lỗi vì em đã làm ảnh hưởng đến họ nhưng cũng nhờ đó mà em được giải thoát khỏi tên bắt cóc.

Đạo đức lớp 2 trang 40 Bài 2: Xử lí tình huống

Em sẽ làm gì nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây?

Hình ảnh: Trang 40 SGK.

Tình huống 1

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Tình huống 2

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Tình huống 3

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Phân tích tình huống.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Trả lời

Tình huống 1: Người lạ gặp ở công viên nhờ em đi tìm giúp chú chó bị lạc.

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Trong tình huống này, em đang ở một mình. Việc nghe lời, đi theo người lạ tiềm ẩn rủi ro nếu người lạ đó là người xấu, người ấy có thể làm hại em mà không ai biết.

- Để an toàn, tốt nhất là em nên từ chối và đi về phía chú bảo vệ đang đứng gần đó, nói rõ mọi chuyện đang xảy ra cho chú biết.

- Trong trường hợp em muốn giúp đỡ người lạ thì cần phải có người thân đi cùng. 

Tình huống 2: Người lạ lấy cớ là người thân của em (bố / mẹ) nhằm tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh để có ý định bắt cóc em.

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Trong tình huống này, em hãy cố hét thật to rằng: “Ông không phải bố tôi. Tôi không biết ông là ai”, rồi hỏi người lạ đó: “Mẹ tôi tên gì? Tôi học trường nào?”.

- Nhân lúc người lạ đang lúng túng với những câu hỏi đó, em hãy cố gắng nhờ sự giúp đỡ của những người gần đó, chạy đến chỗ quán nước. Nếu nhớ được số điện thoại của người nhà, hãy nhờ họ gọi để xác nhận và giúp em thoát khỏi người lạ đang giả danh là bố mình.

Tình huống 3: Người lạ giả làm người quen của mẹ đến đón em sau giờ tan trường.

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Trong tình huống này, em có thể nhờ bác bảo vệ trường gọi điện cho mẹ để xác minh xem đúng người lạ đó là bạn của mẹ hay không, nhằm tránh tình huống xấu xảy ra.

Đạo đức lớp 2 trang 41 Bài 3: Liên hệ

Chia sẻ một lần em gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ (nếu có) và cho biết em sẽ làm gì nếu gặp lại tình huống như thế?

Phương pháp giải:

- Hồi tưởng.

- Thuyết trình trước lớp.

- Liên hệ thực tế.

Trả lời

Xin chào thầy / cô và các bạn. Em tên A. Sau đây em xin phép được kể câu chuyện của mình trong một lần nguy hiểm tiếp xúc với người lạ.

Buổi chiều hôm đấy, do có việc bận nên mẹ đã đón em khá muộn. Trong khi em đang đứng đợi mẹ trước cổng trường thì có một cô đi qua, nhận là bạn thân của mẹ em và nói mẹ nhờ cô ấy đón. Em thấy cô ấy rất lạ, không phải một trong những người bạn thân của mẹ mà em từng biết. Em đã từ chối không đi theo nhưng cô cương quyết cầm tay em để kéo lên xe. Thật may lúc này mẹ em đã đến kịp để giúp em thoát khỏi người lạ mặt đó. Sau này, nếu như em gặp lại tình huống như vậy mà mẹ chưa đến kịp, em sẽ nhờ bác bảo vệ trường gọi điện thoại cho mẹ để xác nhận xem đúng đó có phải là bạn thân mà mẹ nhờ đến đón mình hay không.

Đạo đức lớp 2 trang 41 Vận dụng 

Ghi lại số điện thoại trợ giúp

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

- Hồi tưởng.

- Lập bảng.

- Làm việc cá nhân.

Trả lời

Cần ghi nhớ các số điện thoại trợ giúp (của người thân, thầy/cô giáo, cảnh sát, ...) để gọi trong trường hợp cần thiết.

Ví dụ:

Giải Đạo đức lớp 2 Bài 7: Tiếp xúc với người lạ trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – Cánh diều (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Đạo đức lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đạo đức lớp 2 trang 42, 43, 44, 45, 46, 47 Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân 

Đạo đức lớp 2 trang 48, 49, 50, 51 Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình

Đạo đức lớp 2 trang 52, 53, 54, 55 Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân 

Đạo đức lớp 2 trang 56, 57, 58, 59 Bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực 

Đạo đức lớp 2 trang 60, 61, 62, 63, 64 Bài 12: Em với quy định nơi công cộng

1 581 lượt xem
Tải về