Trường đại học lấy điểm sàn cao kỷ lục 28,5 điểm năm 2022

Trường đại học lấy điểm sàn cao kỷ lục 28,5 điểm năm 2022, mời các bạn đón xem:

1 158 lượt xem


Trường đại học lấy điểm sàn cao kỷ lục 28,5 điểm năm 2022

Trường Đại học Quy Nhơn lấy mức điểm sàn kỷ lục 28,5 ở sáu ngành sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Năm 2022, trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh tại 50 ngành đào tạo. Điểm sàn các ngành phổ biến mức 15-19 điểm, nhưng tại sáu ngành Sư phạm Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào lên tới 28,5.

Điểm sàn được tính theo công thức tổng ba điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT 2022 theo tổ hợp xét tuyển (tối đa 30) cùng điểm ưu tiên. Theo cách tính này, nếu không có điểm cộng, thí sinh đạt 9,5 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng vào sáu ngành sư phạm của trường Đại học Quy Nhơn.

Mức 28,5 cao hơn 9,5 điểm so với điểm sàn cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vài ngày trước. 28,5 cũng là mức sàn cao kỷ lục.

Đại học duy nhất cả nước lấy điểm sàn 28,5

Đại học duy nhất cả nước lấy điểm sàn 28,5 - 1

Lý giải điều này, TS Lê Xuân Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Quy Nhơn, cho biết điểm sàn lên tới 28,5 là do chỉ tiêu tuyển sinh của sáu ngành này rất ít.

Theo thông báo điều chỉnh chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên, được trường Đại học Quy Nhơn công bố ngày 27/7, ngành Sư phạm Hóa học tuyển 8 sinh viên, Vật lý 9, Toán học 18, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý mỗi ngành 12. Trước đó, chỉ tiêu dự kiến cho mỗi ngành này là từ 50 đến 80.

Theo ông Vinh, việc điều chỉnh chỉ tiêu được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Khác với các ngành ngoài sư phạm, chỉ tiêu những ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên do Bộ giao cho từng trường, được tính toán dựa trên báo cáo của UBND các tỉnh, thành về nhu cầu theo học sư phạm của người dân trên địa bàn", ông Vinh nói.

Đại diện Phòng Đào tạo Đại học của trường Đại học Quy Nhơn cho biết Bộ làm rất chặt về việc tuyển sinh đúng, đủ chỉ tiêu. Chỉ cần vượt 3% so với mức đã đăng ký, các trường sẽ bị phạt. "Do đó, khi Bộ giao chỉ tiêu sáu ngành sư phạm chỉ từ 8-18, chúng tôi đã buộc phải lấy điểm sàn lên 28,5, nhằm tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Mức sàn này được đưa ra dựa trên số lượng thí sinh có thể đạt được năm ngoái", ông Vinh nói.

Ông khẳng định việc để điểm sàn cao là cách làm minh bạch của trường Đại học Quy Nhơn, tránh việc lấy sàn 19-21 điểm nhưng điểm trúng tuyển có thể lên tới 29-29,5. Việc này có thể gây sốc cho thí sinh, đồng thời khiến các em lãng phí thời gian, tiền bạc khi đăng ký và sắp xếp nguyện vọng. Bên cạnh đó, theo ông Vinh, học sinh khu vực Bình Định và các tỉnh lân cận thường có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nên ngưỡng 28,5 vẫn sẽ có thí sinh đạt được.

Chỉ tiêu sau khi điều chỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ tiêu 15 ngành đào tạo giáo viên (năm 2022) của trường Đại học Quy Nhơn trước và sau khi điều chỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài ra, tại ba ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Lịch sử - Địa lý, trường Đại học Quy Nhơn đang làm công văn, xin mỗi ngành thêm 50-70 chỉ tiêu thay vì mức 50 như hiện tại.

Ông Vinh giải thích hiện năng lực đào tạo của trường là 276 chỉ tiêu với Sư phạm Khoa học tự nhiên, 150 với Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Đây là những ngành có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới, nên trường Đại học Quy Nhơn đánh giá nhu cầu của người học còn nhiều và lực lượng giáo viên được đào tạo chính quy, đúng chuyên môn trên cả nước còn rất thiếu.

Năm 2022, trường Đại học Quy Nhơn tuyển khoảng 5.000 sinh viên, trong đó 15 ngành đào tạo giáo viên có chỉ tiêu 770. Điểm chuẩn năm ngoái cao nhất là ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Hóa học - cùng 25, tiếp đó là Sư phạm Tiếng Anh và Giáo dục Tiểu học 24. Các ngành nhóm Sư phạm khác có điểm chuẩn 19-23.

So với năm 2020, điểm chuẩn ngành sư phạm tăng 1-6. Hầu hết ngành còn lại ở mức 15 điểm.

1 158 lượt xem