Giáo dục thể chất 10 Bài 2 - Chân trời sáng tạo: Kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà - Bóng chuyền 10

Với giải bài tập Giáo dục thể chất 10 Bài 2: Kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi GDTC 10 Bài 2.

1 1152 lượt xem
Tải về


Giải bài tập GDTC 10 Bài 2: Kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà

Bài 1 trang 59 Giáo dục thể chất 10: Trình bày các giai đoạn thực hiện kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà?

Trả lời:

+ Tư thế chuẩn bị:

Người tập đứng chân trước chân sau ở tư thế cao, cách cách lưới khoảng 3 m, thân hơi ngả về trước, hai tay co tự nhiên. Mắt quan sát bóng để xác định vị trí và thời điểm vào đà giậm nhảy.

+ Thực hiện động tác

Chạy đà: Khi đã xác định được điểm rơi của bóng thì người tập bắt đầu chạy đà, mắt quan sát bóng. Tốc độ chạy đà nhanh dần và hạ thấp thân người. Bước cuối cùng tốc độ nhanh và dài nhất, thân người hạ thấp nhất so với các bước trước để tạo đà cho lực giậm nhảy. Tại thời điểm thực hiện bước cuối, chân sau nhanh chóng đuổi kịp chân trước, cả hai chân lướt trên mặt sân và đặt vào vị trí giậm nhảy (khoảng cách hai bàn chân rộng bằng vai). Khi hai chân chạm mặt sân thì khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, thân người thẳng, đồngthời hai tay đưa ra sau sát thân người chuẩn bị cho bật nhảy.

Giậm nhảy: Hai chân đạp mạnh theo phương thẳng đứng, duỗi các khớp gối, khớp hông đồng thời hai tay chuyển động nhanh từ sau – xuống dưới – ra trước – lên cao để phối hợp nâng cơ thể lên cao. 

Trên không đập bóng: Sau khi gần độ cao tối đa thì tay đánh bóng (tay thuận) chuyển động lên cao – ra sau, khuỷu tay cao hơn vai, lòng bàn tay hướng về trước, tay còn lại co tự nhiên, hai chân hơi co ở khớp gối, ngực hơi ưỡn, thân người căng như hình cánh cung. Khi bóng rơi vừa tầm đánh thì tay đánh bóng duỗi nhanh từ sau – lên trên – ra trước đồng thời gập cổ tay để bóng cắm xuống, cùng lúc hóp bụng, gập thân, chân lăng về trước để tăng lực, tay còn lại hạ thấp và co tự nhiên.

+ Kết thúc:

Sau khi bóng rời tay, thu nhanh tay để tránh chạm vào lưới. Tiếp xúc mặt sân bằng hai nửa trước của bàn chân đồng thời khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm để giảm xung lực. Sau đó nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị.

Bài 2 trang 59 Giáo dục thể chất 10: Vì sau cần khuỵu gối, hạ thấp người để hoãn xung trong giai đoạn tiếp đất sau khi thực hiện kĩ thuật đập bóng?

Trả lời:

Khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm để giảm xung lực từ đó tránh bị mất đà, bị ngã.

Bài 3 trang 59 Giáo dục thể chất 10: Vận dụng kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà và trò chơi vận động vào tập luyện, vui chơi để rèn luyện sức khoẻ.

Trả lời:

- Các em tự vận dụng kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà và trò chơi vận động vào tập luyện, vui chơi để rèn luyện sức khoẻ (thi đập bóng).

- Kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà:

Tư thế chuẩn bị:

Thực hiện động tác:

Kết thúc:

- Trò chơi: Thi đập bóng

+ Dụng cụ: Bóng chuyền, giỏ đựng bóng.

+ Cách thực hiện: Người chỉ huy chia số người chơi thành 2 – 4 đội số lượng đều nhau, xếp hàng dọc đứng sau vạch cuối sân. Khi có hiệu lệnh, người chơi đầu hàng mỗi đội lấy bóng ở giỏ và thực hiện động tác đập bóng tại chỗ sao cho bóng rơi vào khu vực quy định đặt cách đó 3 – 4m. Người đầu hàng thực hiện xong thì bạn tiếp theo mới được thực hiện. Mỗi quả bóng vào đúng khu vực quy định thì được tính 1 điểm, sau thời gian 2 phút, đội nào nhiều điểm hơn thì đội đó chiến thắng.

Hình. Sơ đồ trò chơi “Thi đập bóng”

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 3: Kĩ thuật chắn bóng

Bài 1: Sơ lược lịch sử phát triển môn bóng chuyền trên thế giới và Việt Nam

Bài 2: Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu bóng chuyền (Trích luật Bóng chuyền của FIVB năm 2021)

Bài 1: Kĩ thuật tư thế chuẩn bị

Bài 2: Kĩ thuật di chuyển cơ bản

1 1152 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: