Giải Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em trang 28 – Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em trang 28 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 2.

1 563 lượt xem
Tải về


Giải Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 28 Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 28 Hoạt động mở đầu

Kể tên một số cuốn sách mà em đã đọc. 

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em. 

Trả lời:

Một số cuốn sách mà em đã đọc là:

- Dế mèn phiêu lưu kí

- Hoàng tử bé

- Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

- 10 vạn câu hỏi vì sao 

- Truyện Cổ Grimm

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 28 Hoạt động khám phá

Quan sát hình trên, trả lời câu hỏi và yêu cầu sau:

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 28 Câu 1: Ngày hội đọc sách của trường Minh và Hoa đã diễn ra những hoạt động nào?

Trả lời:

Ngày hội đọc sách của trường Minh và Hoa đã diễn ra hoạt động:

- Trưng bày sách

- Giới thiệu về sách

- Kể chuyện

- Đọc sách

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang Câu 2: Nêu ý nghĩa của Ngày hội đọc sách

Trả lời:

- Ý nghĩa của ngày hội đọc sách là giúp chúng ta học tập, trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn từ nhiều lĩnh vực khác nhau, khơi gợi suy nghĩ tìm tòi, giúp tâm hồn chúng ta tươi sáng hơn,…

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 29 Hoạt động thực hành

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 29 Câu 1: Ngày hội đọc sách của trường em diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Vào ngày 21 tháng 4 hằng năm, trường em đều tổ chức ngày hội đọc sách. Hôm đó, ngày hội diễn ra sôi nổi, có nhiều hoạt động hay như hỏi đáp kiến thức, kể chuyện, đọc sách,… Các bạn tham gia rất nhiệt tình.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 29 Câu 2: Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

- Em thích nhất là hoạt động viết bài giới thiệu về cuốn sách mà em yêu thích. Hoạt động này nhận được sự tham gia của rất nhiều bạn trong lớp. Người đạt giải nhất sẽ được đăng bài lên tờ báo của trường. 

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 29 Câu 3: Em có nhận xét gì về sự tham gia của các bạn?

Trả lời:

- Sự tham gia hào hứng và nhiệt tình của các bạn chính là yếu tố chính cho sự thành công của ngày hội. Các bạn được tham gia nhiều hoạt động thú vị, giúp các bạn học thêm nhiều kiến thức, biết thêm nhiều cuốn sách hay và kết thêm bạn.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 30 Hoạt động thực hành

Giới thiệu với bạn về cuốn sách em yêu thích nhất theo gợi ý: tên cuốn sách, tác giả, nhân vật và nội dung mà em thích.

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em.

Trả lời:

1. Cuốn sách em yêu thích nhất:

- Tên cuốn sách: Harry Potter

- Tác giả: J. K. Rowling

- Nhân vật em yêu thích: Hermione Granger

- Nội dung: Những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy Harry Potter cùng hai người bạn thân là Ronald Weasley và Hermione Granger, lấy bối cảnh tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts nước Anh.

2. Cuốn sách em yêu thích nhất:

- Tên cuốn sách: Dế Mèn phiêu lưu kí. 

- Tác giả: Tô Hoài

- Nhân vật em yêu thích: Dế Mèn

- Nội dung: Kể về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn qua thế giới muôn màu muôn vẻ của những loài vật nhỏ bé. Trong chuyến đi, Dế Mèn đã kết bạn với rất nhiều người như Dế Choắt, Dế Trũi và rất nhiều nhân vật khác. Mỗi nhân vật có một tính cách và suy nghĩ khác nhau giúp Dế Mèn học được nhiều bài học hay. 

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 31 Hoạt động vận dụng

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 31 Câu 1: Hãy lập kế hoạch đọc sách trong tháng của em?

Trả lời:

Kế hoạch đọc sách trong tháng của em là:

- Đọc được 3 quyển sách: Không gia đình, Túp lều bác Tôm và Bàn có năm chỗ ngồi

- Viết một bài chia sẻ về quyển sách đã đọc

- Chia thời gian biểu đọc sách cụ thể cho từng ngày và từng cuốn.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 31 Câu 2: Cùng bạn hoặc người thân thực hiện kế hoạch.

Trả lời:

Học sinh thực hiện kế hoạch.

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 32 Bài 8: An toàn khi ở trường

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 36 Bài 9: Giữ vệ sinh trường học

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 40 Bài 10: Ôn tập chủ đề trường học

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 42 Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 46 Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa

1 563 lượt xem
Tải về