TOP 25 mẫu Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (2024) SIÊU HAY

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường lớp 2 gồm dàn ý và 25 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 8854 lượt xem


Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

Đề bài: Viết đoạn văn (4 – 5 câu) kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.

Dàn ý Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

1. Giới thiệu về việc làm tốt mà em đã làm: Đó là việc gì?

2. Hoàn cảnh diễn ra việc làm tốt: Diễn ra khi nào? Ở đâu?

3. Diễn biến của việc làm tốt.

4. Kết quả của việc làm tốt: Giúp đỡ được mọi người; Nhận được lời cảm ơn…

5. Cảm nhận của em sau khi làm việc tốt: vui vẻ, sung sướng…

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 1)

Chủ nhật, thôn của em đã tổ chức tổng vệ sinh. Mọi người cùng tham gia quét dọn, trang trí làng xóm để chào năm mới. Em cũng tham gia dọn dẹp. Kết thúc công việc, mọi người đều thấm mệt nhưng vẫn rất vui vẻ. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 2)

Thứ sáu tuần này, em đã tham gia dọn dẹp bãi biển cùng nhóm thanh niên tình nguyện. Chúng em đi bộ ven bờ biển để nhặt rác. Toàn bộ rác có thể tái chế như vỏ lon, chai nhựa, ống hút… sẽ được để riêng. Chúng sẽ được đưa đến nhà máy tái chế. Em cảm thấy việc làm này rất ý nghĩa.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 3)

Cuối tuần, gia đình em đến công viên chơi. Em đang chơi trò chơi rất vui vẻ. Bỗng nhiên, em thấy một bạn nhỏ vứt một chai nước ra đường. Em đã nhặt lên, rồi bỏ vào thùng rác. Bố mẹ đã khen em có ý thức bảo vệ môi trường. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 4)

Hôm qua, khu phố của em đã tổ chức tổng vệ sinh. Em cùng với chị gái cũng tham gia dọn dẹp. Chúng em phụ trách quét dọn đường phố. Sau đó, toàn bộ rác thải sẽ được thu gọn lại đem đến khu vực để rác. Cuối cùng, em còn nhặt cỏ, tưới nước cho các bồn cây ven đường. Khu phố của em như được khoác lên một chiếc áo mới. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì việc làm của mình.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 5)

Cuối tuần, lớp em có một buổi tổng vệ sinh. Bạn lớp trưởng đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ. Tổ một sẽ quét dọn lớp học. Tổ hai lau dọn bàn ghế, cửa sổ. Tổ ba chăm sóc bồn cây của lớp. Chúng em lao động rất hay say, vui vẻ. Lớp học trở nên rất sạch sẽ. Sau buổi lao động, em cảm thấy rất vui vẻ.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 6)

Thứ sáu tuần trước, trường em tổ chức một buổi tổng vệ sinh. Mỗi lớp phụ trách quét dọn khu vực. Theo sự phân công, lớp em sẽ dọn dẹp trong nhà thể chất cùng lớp 2C. Chúng em cùng nhau nhặt sách giấy rác, quét và lau dọn sàn nhà, cửa sổ. Em cảm thấy rất vui sau khi làm xong công việc.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 7)

Hôm nay là chủ nhật, xóm em tổ chức dọn dẹp đường phố. Từ sáng, mọi người trong xóm đã ra trước cổng nhà để dọn dẹp. Các anh chị đoàn viên nhận nhiệm vụ quét dọn đường làng. Các bạn nhỏ như chúng em sẽ nhổ cỏ, tưới cây cho các bồn cây ven đường. Rác sẽ được thu gom lại để đem đi xử lí. Một lúc sau, con đường đã trở nên sạch sẽ. Em rất vui vì đã làm được việc tốt.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 8)

Trường em đang phát động chương trình “Bảo vệ hành tinh xanh”. Mỗi lớp sẽ được phân công một nhiệm vụ. Lớp em được phân công chăm sóc các bồn cây ở sân trường. Đầu tiên, chúng em nhặt cỏ, rác thải trong các bồn cây. Sau đó, chúng em sẽ trồng thêm một số loại hoa, tưới nước cho cây. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích cho môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 9)

Chủ nhật tuần này, khu phố của em tổ chức một buổi tổng vệ sinh. Mỗi gia đình sẽ cử hai người tham gia dọn dẹp. Em và anh trai đã xung phong tham gia. Hai anh em được phân công cùng mọi người quét dọn đường phố. Tất cả những giấy rác đều được gom vào một chiếc túi bóng to. Sau đó, chúng em lại đi nhặt cỏ, tưới nước cho các cây trong bồn cây dọc theo con đường. Em cảm thấy rất vui sau khi làm xong công việc.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 10)

Hôm qua, em cùng với các anh chị đoàn viên đã dọn dẹp bãi biển. Chúng em đã nhặt sạch giấy rác quanh bờ biển. Những rác thải nhựa như ống hút, vỏ chai được bỏ vào một bao tải to. Chúng sẽ được gửi đến nơi tái chế rác thải. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc góp phần bảo vệ môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 11)

Quê hương của em có một bãi biển rất đẹp. Cuối tuần, em cùng các anh chị đoàn viên ra bãi biển để dọn dẹp. Chúng em nhặt giấy rác, chai nhựa, vỏ lon… Sau đó, cả nhóm sẽ phân loại rác thải. Dù công việc vất vả, nhưng em cảm thấy rất vui vẻ.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 12)

Hôm qua, thôn của em tổ chức một buổi tổng vệ sinh. Em và các bạn đã tích cực tham gia quét dọn. Chúng em còn thu dọn toàn bộ rác vào túi. Kết thúc công việc, mọi người đều thấm mệt nhưng vẫn rất vui vẻ.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 13)

Vừa qua, ngày “Tết trồng cây” đã được tổ chức. Xã em cũng tích cực hưởng ứng. Rất nhiều cây giống được chuẩn bị. Hôm đó, em đã cùng các anh chị đoàn viên tham gia trồng cây. Em rất vui vì đã làm được một việc có ích cho môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 14)

Thứ bảy, em và các bạn vào công viên chơi. Chúng em đi dạo quanh vườn hoa. Bỗng nhiên, em thấy một bạn đang hái hoa. Em chạy đến nói với bạn làm như vậy là không tốt. Hoa trong vườn cần được chăm sóc, giữ gìn. Bạn đã hứa sẽ không làm như vậy nữa. Em rất vui khi làm được một việc tốt.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 15)

Trường em vừa phát động chương trình “Trái Đất Xanh”. Mỗi lớp sẽ sử dụng rác thải nhựa để sáng tạo ra sản phẩm của mình. Cả lớp đã thảo luận và cùng nhau đưa ra ý tưởng. Chúng em sẽ dùng các vỏ lon, vỏ chai để làm thành chậu và trồng cây vào đó. Nhiều chậu cây với hình thù ngộ nghĩnh được làm ra. Sản phẩm đã giành được giải nhì cấp trường. Chúng em cảm thấy rất vui khi làm được một việc có ích.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 16)

Nghỉ hè, em được về quê chơi. Quê của em có một bãi biển rất đẹp. Cuối tuần, em cùng các anh chị đoàn viên ra bãi biển để dọn dẹp. Chúng em nhặt rác, rồi thu lại vào bao tải. Em cảm thấy công việc này thật ý nghĩa.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 17)

Chủ nhật, em rủ Việt Hà ra công viên chơi. Tình cờ chúng em gặp được bốn bạn cùng lớp là Phát, Hoàng, Độ, Dũng. Sau khi dạo một vòng quanh công viên, chúng em lại ngồi đối diện nhau trên hai dãy ghế, ngắm nhìn cảnh vật xe cộ qua lại và kể cho nhau nghe những chuyện cười đọc được trang báo “Nhi Đồng” và “Khăn quàng đỏ”. Cả bọn cười nói rôm rả. Bỗng, Độ phát hiện thấy dưới ghế ngồi có rất nhiều vỏ chai nhựa. Độ nói: “Không biết ai vứt rác nữa?”. Hoàng nói: “Chúng mình mau nhặt bỏ vào thùng rác đi!”. Rồi cả nhóm cùng nhặt số vỏ chai nhựa bỏ vào thùng. Xong xuôi, chúng em cảm thấy rất vui vì làm được việc tốt.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 18)

Làng chài quê em vốn rất giản dị và thanh bình. Trong ngày, chỉ khi nào tàu đánh cá trở về thì bãi biển mới nhộn nhịp hơn. Những năm nay, du lich phát triển. Nhưng bãi biển lại trở nên ô nhiễm. Vậy là chúng em gồm có Hùng, Nam, Hoa, Vinh đã lập ra một “đội tuần tra” với nhiệm vụ dọn sạch biển. Mỗi tuần đội chúng em đi dọn rác hai lần với những túi rác đầy. Dần dần, công việc bé nhỏ này của chúng em đã khiến mọi người hưởng ứng và cùng chung tay bảo vệ môi trường. Em rất vui vì mình đã làm được một điều có ích cho quê hương.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 19)

Chủ nhật, khu phố của em phát động phong trào “làm sạch đường phố”. Mọi người cùng nhau quét dọn con đường. Tất cả giấy rác đều được thu vào túi. Sau đó, em và các anh chị đi tưới nước cho các bồn cây. Một ngày lao động vất vả, nhưng em cảm thấy rất vui.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 20)

Chủ nhật tuần này, khu phố của em sẽ có một buổi tổng vệ sinh. Do bố mẹ đều có công việc bận cần chuẩn bị nên em và em gái của mình đã xung phong thay bố mẹ tham gia buổi tổng vệ sinh. Đầu tiên, theo sự phân công của các anh chị thanh niên, chúng em đã quét dọn sạch sẽ con đường lớn nhất trong khu phố, rồi đến từng con đường nhỏ trong các ngõ. Tiếp đến em cùng các anh chị thu dọn toàn bộ rác lại vào những chiếc túi nơi rồi đem đến xe vận chuyển đem rác đi xử lí. Sau đó, em cùng một vài bạn nhỏ khác đi nhặt cỏ ở các bồn cây ven đường, tưới nước cho chúng. Cuối cùng, một ngày lao động vất vả cũng kết thúc, khu phố của em giống như được khoác lên một chiếc áo mới. Em rất vui đã góp một phần nhỏ bé để giữ gìn khu phố sạch đẹp.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 21)

Vào dịp Tết nguyên đán vừa rồi, em cùng với các anh chị trong thôn đã cùng nhau dọn dẹp khu phố. Chúng em đã nhặt rác tại các con đường trong thôn. Rác được nhặt đều sẽ được phân loại thành rác hữu cơ (có thể phân hủy) và rác vô cơ (không thể phân hủy). Toàn bộ số rác sau đó sẽ được xe chở rác đưa đến nơi xử lý. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, con đường của làng em đã trở nên sạch sẽ hơn. Em cảm thấy rất vui vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 22)

Sáng chủ nhật tuần này, em được bố mẹ đưa đi công viên chơi. Ở đây có nhiều cây cối nên rất mát mẻ. Đặc biệt, bên trong công viên còn có một hồ nước. Em cùng với bố mẹ lại gần hồ thì thấy các anh chị thanh niên tình nguyện đang dùng dụng cụ để nhặt rác trong hồ. Em đã xin bố mẹ gia nhập nhóm tình nguyện cùng các anh chị dọn rác. Sau một tiếng thì hồ nước đã sạch sẽ hơn. Em còn giúp anh chị vứt bỏ những túi rác vào thùng. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 23)

Cuối tuần vừa rồi, gia đình em có một chuyến du lịch đến biển Sầm Sơn. Ở đó, em đã làm được một việc tốt góp phần bảo vệ môi trường. Chiều hôm đó, em cùng với bố mẹ đi ra bờ biển chơi. Gần đến giờ về, em nhìn thấy một nhóm các anh chị học sinh đang nhặt rác ven bờ biển. Em liền xin phép bố mẹ cùng đến tham gia với các anh chị. Bố mẹ em không chỉ đồng ý mà còn vui vẻ tham gia cùng. Sau một tiếng, bờ biển đã sạch sẽ hơn. Em cảm thấy vui vẻ khi đã góp một phần nhỏ bé để bảo vệ môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 24)

Tuần vừa rồi, trường em đã phát động chương trình bảo vệ môi trường: “Nói không với rác thải nhựa”. Cô tổng phụ trách đã giúp chúng em nhận ra nhiều tác hại của rác thải nhựa. Sau đó, cô còn phát động cuộc thi sáng tạo các sản phẩm từ rác thải nhựa. Chúng em đã thu gom một số chai nhựa để tạo ra một không gian xanh trong lớp học với các chậu cây với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Cuối cùng, sản phẩm của lớp em đã đạt giải nhất. Chúng em cảm thấy rất sung sướng khi đã góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường (mẫu 25)

Chiều hôm đó, em được bố mẹ đưa đi chơi công viên. Em đang chơi cầu trượt cùng chị Lan. Bỗng nhiên, em nhìn thấy một bạn vứt chai nước vừa uống hết ra đường. Em đã nói với chị Lan. Hai chị em chạy đến giải thích cho bạn nhỏ. Nếu bạn vứt rác ra nơi công cộng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Bạn nhỏ đã nhận ra lỗi và vứt lại chai nước vào thùng rác. Khi trở về, hai chị em đã nhận được lời khen của bố mẹ. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.

Xem thêm các bài tập làm văn 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc được người khác giúp đỡ

Tả một đồ dùng trong gia đình em

Viết đoạn văn cảm ơn các chú bộ đội hải quân

Suy nghĩ về một việc Bác Hồ đã làm trong Chiếc rễ đa tròn

Giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ

1 8854 lượt xem