Câu hỏi:
17/06/2026 131Yếu tố bên ngoài giúp các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là
A. nguồn viện trợ của Mĩ
B. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
C. giá nguyên - nhiên liệu rẻ
D. sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Nguồn viện trợ của Mỹ thông qua Kế hoạch Marshall cung cấp tài chính, hàng hóa và công nghệ, giúp các nước Tây Âu khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất. Nhờ đó, kinh tế Tây Âu nhanh chóng phục hồi và phát triển trong giai đoạn 1945-1950.
→ A đúng
- B sai vì là yếu tố nội tại của các nước Tây Âu. Yếu tố bên ngoài quan trọng giúp Tây Âu phục hồi kinh tế giai đoạn 1945-1950 là viện trợ từ Mỹ qua Kế hoạch Marshall.
- C sai vì yếu tố quan trọng là viện trợ từ Mỹ qua Kế hoạch Marshall, cung cấp tài chính và hàng hóa trực tiếp.
- D sai vì yếu tố bên ngoài quan trọng giúp Tây Âu phục hồi kinh tế giai đoạn 1945-1950 là viện trợ từ Mỹ qua Kế hoạch Marshall.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), các nước Tây Âu rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do hậu quả chiến tranh. Trong giai đoạn 1945 - 1950, một trong những yếu tố quan trọng giúp các nước này phục hồi và phát triển kinh tế là nguồn viện trợ của Mỹ, đặc biệt thông qua Kế hoạch Marshall (1947).
1. Tình hình kinh tế Tây Âu sau chiến tranh
- Cơ sở hạ tầng, nhà máy, giao thông bị tàn phá nặng nề.
- Sản xuất đình trệ, thiếu lương thực, nhiên liệu và hàng tiêu dùng.
- Nợ nần chồng chất, lạm phát cao, đời sống nhân dân khó khăn.
2. Viện trợ của Mỹ và Kế hoạch Marshall (1947)
- Năm 1947, Mỹ đề xuất Kế hoạch Marshall, cam kết viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu nhằm giúp phục hồi sản xuất, ổn định tài chính.
- Tổng giá trị viện trợ khoảng 13,2 tỷ USD cho 16 nước Tây Âu trong vòng 4 năm (1948 - 1952).
- Viện trợ bao gồm máy móc, nguyên liệu, lương thực, tài chính giúp khôi phục sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
3. Tác động của viện trợ Mỹ
- Kinh tế phục hồi nhanh chóng: Đến năm 1950, sản lượng công nghiệp ở Tây Âu đạt mức trước chiến tranh, một số nước như Tây Đức, Pháp, Anh bắt đầu phát triển mạnh.
- Ổn định tài chính và đời sống xã hội: Giảm lạm phát, cải thiện mức sống của người dân.
- Thúc đẩy liên kết kinh tế Tây Âu: Dẫn đến sự ra đời của các tổ chức như Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OEEC) năm 1948.
4. Kết luận
Như vậy, viện trợ của Mỹ, đặc biệt qua Kế hoạch Marshall, là yếu tố bên ngoài quan trọng giúp các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế nhanh chóng trong những năm 1945 - 1950. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng gắn liền với việc Tây Âu chịu ảnh hưởng lớn từ Mỹ, tạo nền tảng cho sự đối đầu giữa hai khối Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
