Câu hỏi:
17/06/2026 345Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc
A. Bị thất bại trong "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam
B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc
C. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án
D. Bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: D
Ngày 1/11/1968, Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc và cử người đàm phán hai bên từ ngày 13/5/1968 để tiến tới kí kết Hiệp định và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, Mĩ đã thất bại ở cả hai miền Nam Bắc trong chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến tranh phá hoại. Đó là lí do căn bản nhất của việc Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc là do bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968.
→ D đúng
- A sai vì quyết định này còn phụ thuộc vào áp lực quốc tế và sự phản đối trong nước về cuộc chiến. Các yếu tố ngoại giao và chính trị cũng đóng vai trò quan trọng.
- B sai vì còn do áp lực từ phong trào phản chiến trong nước và sự can thiệp của Liên Xô, Trung Quốc, cũng như sự kiên cường của nhân dân miền Bắc.
- C sai vì còn do tình hình chiến sự căng thẳng, chi phí cao và chiến lược ngoại giao đòi hỏi một giải pháp hòa bình để giảm thiểu thiệt hại lâu dài.
Cuối năm 1968, Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom và bắn phá miền Bắc Việt Nam vì những thiệt hại nặng nề mà họ phải gánh chịu ở cả miền Bắc và miền Nam trong cuộc chiến tranh, đặc biệt là sau Tết Mậu Thân 1968.
1. Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968
-
Tết Mậu Thân 1968 là một trong những cuộc tổng tấn công lớn của Quân Giải phóng miền Nam (Việt Cộng) vào các thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam, bao gồm Sài Gòn, Huế, Quảng Trị, cùng nhiều khu vực khác.
-
Mặc dù Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã khôi phục được trật tự sau cuộc tấn công, nhưng Tết Mậu Thân đã làm lộ rõ sự yếu kém của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn, khiến dư luận Mỹ và thế giới bắt đầu thay đổi thái độ về cuộc chiến.
2. Thiệt hại nặng nề đối với Mỹ
-
Thiệt hại lớn về quân sự: Mỹ đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề về quân số và trang thiết bị trong suốt cuộc chiến. Tổng số lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam lên tới hơn 58.000 người.
-
Sự bất ổn về chính trị và xã hội: Chiến tranh ngày càng không được sự ủng hộ của công chúng Mỹ, đặc biệt là sau Tết Mậu Thân, khi báo chí Mỹ công khai chỉ trích cuộc chiến tranh. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh diễn ra mạnh mẽ trong nước.
3. Những thiệt hại tại miền Bắc
-
Trong khi đó, miền Bắc Việt Nam cũng phải chịu đựng các cuộc ném bom ác liệt của Mỹ, đặc biệt là trong chiến dịch Rolling Thunder và Linebacker I, II. Tuy nhiên, lực lượng phòng không miền Bắc, dưới sự chỉ huy của Tướng Võ Nguyên Giáp, đã đánh bại các cuộc không kích của Mỹ và khiến không quân Mỹ phải chịu tổn thất lớn.
-
Mỹ cũng không thể đạt được mục tiêu chiến lược là làm suy yếu sức mạnh quân sự miền Bắc, ngược lại, họ còn mất mặt trên chiến trường quốc tế.
4. Tình hình chính trị và ngoại giao
-
Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân khiến chính quyền Mỹ nhận ra rằng chiến tranh sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, và họ không thể chiến thắng một cách dễ dàng như trước.
-
Dư luận quốc tế và trong nước Mỹ yêu cầu chấm dứt chiến tranh, dẫn đến việc Mỹ phải đàm phán hòa bình với Việt Nam. Vào cuối năm 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, một bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng trong nước và trên thế giới.
5. Kết luận
Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc vào cuối năm 1968 do chịu thiệt hại lớn về quân sự và chính trị, cùng với sự thay đổi trong nhận thức về cuộc chiến trong và ngoài nước. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến tranh Việt Nam, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình và cuối cùng là việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
