Câu hỏi:
17/06/2026 253Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 như thế nào?
A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất
B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc
C. Tham chiến có điều kiện
D. Tham gia cuộc chiến tranh khi xuất hiện điều kiện thuận lợi
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi… Quân đội liên tiếp thua trận đã khiến cho tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng.
→ B đúng
- A sai vì Nga là một trong những cường quốc tham chiến, gia nhập phe Hiệp ước và chiến đấu chống lại phe Liên minh Trung tâm, bảo vệ lợi ích đế quốc và chiến lược quốc gia.
- C sai vì Nga gia nhập ngay lập tức vào phe Hiệp ước mà không đưa ra yêu cầu hay điều kiện đặc biệt. Nga tham chiến với mục tiêu bảo vệ đế quốc và mở rộng ảnh hưởng tại châu Âu.
- D sai vì do bị đẩy vào cuộc chiến khi Liên minh với Pháp và Anh. Nga tham chiến ngay lập tức để bảo vệ lợi ích đế quốc và đối phó với mối đe dọa từ phe Liên minh Trung tâm.
Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã góp phần đẩy nhân dân Nga vào một cuộc chiến tranh đế quốc. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Nga dưới sự cai trị của Nga hoàng Nicholas II là một đế quốc lớn, có tham vọng mở rộng quyền lực và ảnh hưởng tại châu Âu và các khu vực khác. Khi chiến tranh bùng nổ, Nga tham gia vào phe Đồng minh, đối đầu với phe Liên minh Trung tâm (Đức, Áo-Hung và Ottoman) chủ yếu vì các lợi ích chiến lược và chính trị.
Nga hoàng tin rằng chiến tranh sẽ mang lại cơ hội để gia tăng ảnh hưởng của Nga ở Balkan và kiểm soát các tuyến đường chiến lược, đặc biệt là việc kiểm soát eo biển Dardanelles và các vùng đất ở Đông Âu. Tuy nhiên, thái độ của Nga hoàng đối với chiến tranh không phải vì lợi ích của nhân dân mà chủ yếu phục vụ cho quyền lợi đế quốc của tầng lớp quý tộc và chính quyền. Quyết định tham gia chiến tranh không được sự đồng thuận của dân chúng và đã gây ra nhiều khổ cực cho người dân Nga.
Trong khi các tầng lớp cầm quyền của Nga hoàng mong muốn tăng cường sức mạnh đế quốc, thì phần lớn người dân lại không hiểu rõ mục đích của chiến tranh và không đồng tình với việc phải hy sinh hàng triệu người cho các mục tiêu đế quốc. Chiến tranh đã dẫn đến nạn thiếu thốn, đói kém và hàng triệu người lính Nga chết trong chiến trận. Chính sự bất mãn của nhân dân, cùng với sự thất bại quân sự và khủng hoảng kinh tế, đã tạo ra một sự phản kháng mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy các cuộc cách mạng trong năm 1917.
Cuối cùng, chính thái độ độc đoán và không quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân của Nga hoàng đã đẩy đất nước vào một cuộc chiến tranh đế quốc, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Nga hoàng và sự ra đời của Liên Xô sau Cách mạng Tháng Mười.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
