Câu hỏi:
17/06/2026 236Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
A. Pháp.
B. Trung Quốc.
C. Liên Xô.
D. Việt Nam.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
- Tháng 6 – 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.
- Năm 1924, tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.
→ C đúng
- A, B, D sai vì trong những năm 1923–1924, Nguyễn Ái Quốc không hoạt động tại Pháp, Trung Quốc, hay Việt Nam mà chủ yếu hoạt động tại Liên Xô. Ông tham gia Hội nghị Quốc tế Nông dân, học tập tại Đại học Phương Đông và chuẩn bị tư tưởng, lý luận cho phong trào cách mạng Việt Nam.
Từ năm 1923 đến 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Liên Xô, trung tâm của phong trào cộng sản và cách mạng thế giới. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành tư tưởng cách mạng và đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc của Người.
1. Lý do Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô
- Sau thời gian hoạt động ở Pháp và nhiều nước châu Âu, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy cần hiểu rõ hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng vô sản.
- Liên Xô là quốc gia đầu tiên trên thế giới đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, trở thành nguồn cảm hứng và nơi đào tạo nhiều nhà cách mạng trên thế giới.
2. Những hoạt động chính tại Liên Xô
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pháp, qua Đức, rồi đến Liên Xô vào tháng 7/1923.
- Tháng 10/1923, Người tham dự Đại hội lần thứ nhất Quốc tế Nông dân tại Moscow và được bầu vào Ban Chấp hành.
- Từ 1923 – 1924, Người học tập tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản để nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh nghiệm cách mạng vô sản và vấn đề thuộc địa.
- Tháng 6/1924, Người tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, trình bày về vấn đề thuộc địa, đề xuất phương hướng đấu tranh cách mạng cho các nước bị áp bức.
3. Ý nghĩa hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô
- Củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường cách mạng vô sản.
- Xác định rõ chiến lược kết hợp cách mạng dân tộc với cách mạng vô sản, đặt nền tảng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Mở rộng quan hệ với các tổ chức cách mạng quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô và Quốc tế Cộng sản.
Kết luận
Giai đoạn 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động quan trọng tại Liên Xô, góp phần phát triển tư tưởng cách mạng và đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam sau này.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
